Phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ chủ quyền biên giới

Chủ nhật, 03/03/2024 19:35
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Việc thực hiện có hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân” đã giúp lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch. Đồng thời, là cơ sở để phát huy tốt sức mạnh toàn dân trong bảo vệ chủ quyền biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Bảo vệ chủ quyền biên giới là sự nghiệp của toàn dân, trách nhiệm của mọi tổ chức, lực lượng. Nhận thức sâu sắc vấn đề này, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các lực lượng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân” (3/3). Với cách làm sáng tạo, nội dung thiết thực, “Ngày Biên phòng toàn dân” đã giúp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, củng cố, tăng cường xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với các nước láng giềng.

Tham gia một buổi phối hợp tuần tra biên giới giữa cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nà Bủng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên với lực lượng dân quân tự vệ, chúng tôi nhận thấy rõ hiệu quả việc phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ chủ quyền biên giới. Chị Mùa Thị Mỷ ở bản Nà Bủng 2, xã Nà Bủng chia sẻ: “Phối hợp tuần tra biên giới là hoạt động thường xuyên của bà con nhân dân trong xã và lực lượng Bộ đội Biên phòng. Cùng với phát triển sản xuất, bà con đều tự hào vì đã góp sức vào sự nghiệp tuần tra, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới”.

 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nà Bủng phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ phối hợp tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới. (Ảnh: Khánh Toàn)

Tìm hiểu được biết, Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh, biên giới đất liền tiếp giáp với Trung Quốc và Lào với tổng chiều dài đường biên giới 455,573km, 161 vị trí/176 mốc quốc giới và 26 cọc dấu, có 115 thôn, bản giáp biên, 16 dân tộc cùng sinh sống. Bám sát đặc điểm địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã khẳng định được vị trí, vai trò chủ trì, nòng cốt, chuyên trách trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia…

Bên cạnh đó, việc thực hiện có hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân” đã giúp lực lượng Bộ đội Biên phòng thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và tổ chức đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền. Đồng thời, thông qua công tác tuyên truyền, đã góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới, củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Song song với đó, thực hiện phương châm “gần dân, sát dân, hiểu dân”, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và các lực lượng đã tham mưu, triển khai tốt các phong trào, mô hình, chương trình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội như: Phong trào “Bộ đội Biên phòng Điện Biên chung sức xây dựng nông thôn mới”; chương trình “Bò giống cho người nghèo nơi biên giới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Xây Nhà mái ấm cho người nghèo”; “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”; “Tủ sách Thanh niên Nâng bước em tới trường”; “Chiến dịch hãy làm sạch biển”; “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”… Thông qua “Ngày Biên phòng toàn dân” hằng năm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phối hợp trao tặng 10 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 400 triệu đồng; 40 con bò giống trị giá 600 triệu đồng; 1.159 suất quà tặng các hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới trị giá gần 590 triệu đồng… Các hoạt động này đã vừa góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, vừa tăng cường khối đoàn kết quân dân trong giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia.

 Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cùng nhân dân địa phương tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: Văn Cường)

Theo đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, việc thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" trên địa bàn toàn tỉnh đã góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, tạo điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Kết quả thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" còn trực tiếp góp phần bảo đảm tính ổ định lâu dài của nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Có thể thấy, thông qua các hoạt động của "Ngày Biên phòng toàn dân" đã tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, các lực lượng và nhân dân các dân tộc đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân", trọng tâm là tập trung xây dựng, củng cố cơ sở chính trị các xã biên giới vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng các xã biên giới vững mạnh. Quan tâm đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đẩy mạnh phát triển các chương trình, dự án ở khu vực biên giới; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố cơ sở chính trị, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng, nhất là lực lượng Bộ đội Biên phòng và đồng bào các dân tộc trong tỉnh tham gia giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia./.

Phạm Minh Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực