Xuất hiện vi phạm tại nhiều tiệm vàng

Xuất hiện vi phạm tại nhiều tiệm vàng

(ĐCSVN) - Trong quá trình kiểm tra, Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ đã phát hiện nhiều tiệm vàng có hành vi vi phạm trong kinh doanh. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tiệm vàng tìm cách 'né' lực lượng kiểm tra bằng cách đóng cửa nghỉ bán…
Lễ trao trả hài cốt quân nhân Hoa Kỳ
Lễ trao trả hài cốt quân nhân Hoa Kỳ
(ĐCSVN) - Tại lễ trao trả, đại diện phía Việt Nam đã bàn giao cho đại diện phía Hoa Kỳ hai bộ hài cốt là kết quả của Đợt tìm kiếm chung giữa các cơ...
Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Tây Ban Nha
Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Tây Ban Nha
(ĐCSVN) - Tiếp ông Diego Martinez Belío, Quốc vụ khanh về Ngoại giao và các Vấn đề toàn cầu Tây Ban Nha, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam...
Thủ tướng tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
Thủ tướng tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
(ĐCSVN) - Chiều 16/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dâng hương tại Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Khu di tích Sở Chỉ huy chiến...
Phát triển bền vững trong sản xuất thực phẩm và nông sản
Phát triển bền vững trong sản xuất thực phẩm và nông sản

(ĐCSVN) - Hội thảo “Phát triển bền vững trong sản xuất thực phẩm và nông sản: Bền vững môi trường, xã hội và quản trị (ESGs); Kiểm soát khí nhà kính (GHGs); Chứng nhận không phá rừng (EUDR)” nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam nhận thức vai trò, trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường sống, học hỏi và áp dụng tiêu chuẩn ESG trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2
Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2

(ĐCSVN) - Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2024 với chủ đề “Chuyến tàu huyền thoại” sẽ diễn ra từ ngày 31/5 - 09/6, nhằm đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Nam Bộ, đa dạng hóa các sự kiện, lễ hội phục vụ người dân và du khách.

Tạo dấu mốc mới trong lịch sử quan hệ truyền thống Việt Nam - Cuba
Tạo dấu mốc mới trong lịch sử quan hệ truyền thống Việt Nam - Cuba

(ĐCSVN) - Bộ trưởng Bruno Rodriguez Parrilla tin tưởng chuyến thăm của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang sẽ góp phần tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước và tạo dấu mốc mới trong lịch sử quan hệ truyền thống Việt Nam - Cuba.

Tham vấn chính trị Việt Nam - Tây Ban Nha
Tham vấn chính trị Việt Nam - Tây Ban Nha

(ĐCSVN) - Tại cuộc Tham vấn, hai bên tiến hành rà soát quan hệ hợp tác và thống nhất các định hướng, biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh khuôn khổ Đối tác chiến lược hướng tới tương lai Việt Nam - Tây Ban Nha trong thời gian tới, cũng như trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Khu Kinh tế - Quốc phòng Khe Sanh đẩy mạnh thu hút tri thức trẻ
Khu Kinh tế - Quốc phòng Khe Sanh đẩy mạnh thu hút tri thức trẻ

(ĐCSVN) - Lực lượng trí thức trẻ tình nguyện đã phát huy tốt vai trò sức trẻ, lòng nhiệt huyết, trình độ kiến thức khoa học, sát cánh cùng cán bộ, chiến sỹ, đồng bào các xã trong Khu Kinh tế - Quốc Khe Sanh; tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng nếp sống mới, xây dựng nhiều mô hình tiêu biểu giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, góp phần tích cực vào việc vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quan hệ Cuba - Việt Nam là mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc
Quan hệ Cuba - Việt Nam là mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc

(ĐCSVN) - Đồng chí Miguel Díaz-Canel khẳng định quan hệ Cuba - Việt Nam là mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc có lịch sử chung, cùng đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, luôn tôn trọng và ngưỡng mộ lẫn nhau, được dẫn dắt bởi tư tưởng Hồ Chí Minh và Fidel Castro.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hội kiến Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hội kiến Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba

(ĐCSVN) - Thủ tướng Manuel Marrero Cruz cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam trong việc ổn định cung cấp gạo thương mại và phát triển sản xuất lương thực của Cuba; đánh giá cao vai trò của Việt Nam là nhà đầu tư lớn nhất từ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vào Cuba và lớn thứ hai tại Đặc khu phát triển Mariel.

Quảng Nam công bố chương trình kích cầu du lịch 2024
Quảng Nam công bố chương trình kích cầu du lịch 2024

(ĐCSVN) - Chương trình hướng tới mục tiêu thu hút khách du lịch nội địa và quốc tế đến Quảng Nam, thúc đẩy hoạt động kinh doanh du lịch, đồng thời đẩy mạnh truyền thông, quảng bá hình ảnh du lịch xanh Quảng Nam.

Quảng Nam Thu giữ số lượng lớn hàng hóa nhập lậu
Quảng Nam: Thu giữ số lượng lớn hàng hóa nhập lậu

(ĐCSVN) - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa tiến hành dừng phương tiện và kiểm tra xe ôtô tải mang biển kiểm soát 14H - 043.xx phát hiện lượng lớn hàng hóa nhập lậu đang trên đường đi tiêu thụ.

Bảo đảm đủ điều kiện để Quốc hội xem xét, cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ 1 7 2024
Bảo đảm đủ điều kiện để Quốc hội xem xét, cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024

(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, các bộ, ngành phải nỗ lực, quyết tâm rất lớn, thực hiện đầy đủ các bước của quy trình xây dựng văn bản pháp luật, bảo đảm đủ điều kiện để Quốc hội xem xét, cho phép Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực vào ngày 1/7/2024, sớm hơn 5 tháng so với trước đó.

Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị đấu thầu vàng miếng
Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị đấu thầu vàng miếng

(ĐCSVN) - Sau 11 năm, đây là lần đầu tiên cơ quan này tổ chức đấu thầu vàng trở lại. Mục tiêu là nhằm bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch, hiệu quả

Chỉ có 61 học sinh Hà Nội có “vé” vào lớp 10 THPT công lập
Chỉ có 61% học sinh Hà Nội có “vé” vào lớp 10 THPT công lập

(ĐCSVN) - Chỉ có 61% học sinh Hà Nội có “vé” vào lớp 10 THPT công lập; Khởi tố nhóm người nước ngoài điều hành đường dây tín dụng đen lãi suất gần 2.000%/năm; Cháy sàn giao dịch chứng khoán 400 tuổi ở Copenhagen… là những tin đáng chú ý trong ngày 16/4.

Bài 1 Kỳ vọng Luật Đất đai sửa đổi góp phần tạo nguồn lực phát triển đất nước
Bài 1: Kỳ vọng Luật Đất đai (sửa đổi) góp phần tạo nguồn lực phát triển đất nước

(ĐCSVN) - Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội khóa XV diễn ra tháng 1 năm 2024, Luật Đất đai (sửa đổi) đã chính thức được đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua. Luật Đất đai là dự án luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước; có tác động sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Quyết tâm lớn, giải pháp mạnh, đồng tình của người dân
Quyết tâm lớn, giải pháp mạnh, đồng tình của người dân!

(ĐCSVN) - Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là chủ trương đúng đắn, xu thế tất yếu, không thể chậm trễ và không thể đảo ngược. Tuy nhiên, đây là việc khó, nhạy cảm, phức tạp, tác động đến nhiều đối tượng nên phải tính toán kỹ lưỡng, quyết tâm lớn, giải pháp mạnh và có sự đồng tình của người dân.