130 triệu người dân các nước Ả Rập sống trong cảnh nghèo đói

Thứ bảy, 31/12/2022 16:11
(ĐCSVN) - Kết quả khảo sát được Ủy ban Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc về Tây Á (ESCWA) công bố ngày 30/12 cho thấy, nghèo đói ảnh hưởng đến 1/3 dân số của khu vực Ả Rập, ngoại trừ các quốc gia thành viên của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (CCG) và Libya.
 Ảnh minh họa (Nguồn: AFP)

Với tiêu đề "Khảo sát về sự phát triển kinh tế và xã hội ở khu vực Ả Rập", khảo sát chỉ ra rằng "nghèo đói, được đo lường theo chuẩn nghèo quốc gia đã gia tăng và ảnh hưởng đến 130 triệu người ở các nước Ả Rập", đồng thời dự báo mức nghèo đói sẽ tiếp tục gia tăng trong hai năm tới, dự báo sẽ ảnh hưởng đến 36% dân số vào năm 2024.

Ngoài ra, cuộc khảo sát lưu ý, khu vực Ả Rập ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp cao nhất thế giới vào năm 2022, ở mức 12%, và tỷ lệ này sẽ giảm rất nhẹ vào năm 2023 để đạt 11,7%, do ảnh hưởng của nền kinh tế hậu COVID-19.

Cuộc khảo sát dự báo nền kinh tế của khu vực sẽ tăng trưởng 4,5% vào năm 2023 và 3,4% vào năm 2024.

Theo ông Ahmed Moummi, tác giả chính của cuộc khảo sát, GCC và các nước xuất khẩu dầu mỏ khác sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ giá năng lượng tăng, trong khi các nước nhập khẩu sẽ phải chịu một số thách thức kinh tế xã hội, bao gồm chi phí năng lượng tăng cao, tình trạng thiếu lương thực và sự sụt giảm trong cả dòng chảy du lịch và viện trợ quốc tế.

Cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19, khí hậu và các cuộc xung đột đang gây tác động nghiêm trọng tới đời sống của những người nghèo nhất. Theo thống kê của Liên hợp quốc, hiện có khoảng 1,3 tỷ người, trong đó một nửa là trẻ em và người trẻ tuổi, trên thế giới sống trong tình trạng nghèo đói, mất an ninh lương thực, thu nhập bấp bênh. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), đại dịch đẩy thêm khoảng 143 – 163 triệu người trên thế giới vào tình trạng nghèo khó trong năm 2021; tỷ lệ người nghèo tăng khoảng 8,1% năm 2020 so với năm 2019.
Khánh Linh (Theo Xinhua, AFP)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực