Đại dịch COVID-19 gây thiệt hại nặng nề cho các nước châu Mỹ

Thứ năm, 29/07/2021 17:15
(ĐCSVN) – Tổ chức Y tế liên châu Mỹ (PAHO) ngày 28/7 cho biết, đại dịch COVID-19 tiếp tục gây thiệt hại nặng nề cho các quốc gia châu Mỹ, trong đó Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador và Paraguay nằm trong số các nước có tỷ lệ tử vong hàng tuần ở mức cao nhất thế giới.
 Dịch COVID-19 làm gián đoạn các dịch vụ y tế thiết yếu, trong đó có việc tiêm chủng cho trẻ em. (Ảnh: PAHO)

Trong tuần qua, có hơn 1,26 triệu ca mắc mới COVID-19 và gần 29.000 ca tử vong được báo cáo ở châu Mỹ. Các điểm nóng về số ca lây nhiễm được ghi nhận ở các tỉnh của Argentina giáp biên giới với Bolivia và Chile, khu vực Amazon của Colombia. Hiện biến thể Delta đã được ghi nhận ở 20 trong tổng số 35 quốc gia ở châu Mỹ.

Theo Giám đốc PAHO Carissa Etienne, đến nay, chỉ có 16,6% dân số khu vực Mỹ Latinh và Caribbean được tiêm đầy đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19, do các quốc gia trong khu vực chưa tiếp cận được với các loại vaccine cần thiết để bảo vệ an toàn cho người dân.

Người đứng đầu PAHO cho biết thêm, đại dịch COVID-19 cũng làm gián đoạn các dịch vụ y tế thiết yếu ở hầu hết các quốc gia trong khu vực, trong đó có việc tiêm chủng cho trẻ em, phụ nữ mang thai và cho con bú, cũng như những người bị mắc các bệnh mãn tính. Trong đó, hơn 300.000 trẻ em, chủ yếu ở Mexico và Brazil đã bỏ lỡ các đợt tiêm chủng định kỳ.

Tuần qua, số ca mắc COVID-19 đã tăng hơn gấp đôi tại Mỹ, chủ yếu là những người chưa tiêm vaccine. Trong khi đó, Cuba chứng kiến tỷ lệ nhiễm và tử vong vì COVID-19 ở mức cao chưa từng có. Ngày 28/7, Cuba ghi nhận 9.323 ca mắc mới COVID-19 và 68 người không qua khỏi, nâng tổng số ca nhiễm kể từ đầu mùa dịch (tháng 3/2020) lên 358.378 trường hợp và tổng số người tử vong do nhiễm căn bệnh này là 2.560 người. Trong tuần qua, hơn 7.000 trẻ vị thành niên và gần 400 phụ nữ mang thai ở Cuba đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus gây bệnh COVID-19. Đến nay, đã có hơn 3 triệu người trong tổng số 11,2 triệu dân Cuba được tiêm ít nhất một liều vaccine Abdala hoặc Soberana 02 do chính nước này sản xuất. Từ ngày 5/8, Cuba sẽ tiến hành tiêm vaccine ngừa COVID-19 Abdala cho khoảng 1.500 phụ nữ mang thai và cho con bú./.

K.G (theo PAHO, Prensa Latina)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực