Số ca nhiễm COVID-19 tăng 30% tại châu Âu

Thứ năm, 08/07/2021 16:00
(ĐCSVN) – Trong tuần thứ hai liên tiếp, đại dịch đã tăng nhẹ trên toàn cầu và số ca mắc mới tăng 3%, lên hơn 2,6 triệu. Theo dữ liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày 7/7, tất cả các khu vực đều bị ảnh hưởng, ngoại trừ châu Mỹ, nơi mức giảm đã lên tới 13%.
 Nhân viên y tế kiểm tra nhiệt độ cho bệnh nhân tại bệnh viện ở tỉnh Nonthaburi, Thái Lan. (Ảnh: UN)

Theo WHO, trên toàn cầu, sau khi giảm số ca mắc mới được báo cáo trong 7 tuần liên tiếp, thì hai tuần gần đây đã có sự gia tăng nhẹ về số ca mắc mới hàng tuần, với hơn 2,6 triệu ca được báo cáo trong tuần trước (28/6 – 4/7/2021) so với thống kê của tuần trước đó.

Trong tuần này, tất cả các khu vực y tế của WHO, ngoại trừ châu Mỹ, đều báo cáo tăng các trường hợp mắc mới. Khu vực châu Âu báo cáo tỷ lệ mắc bệnh tăng mạnh (30%) trong khi khu vực châu Phi báo cáo tỷ lệ tử vong tăng (23%) so với tuần trước.

COVID-19 là nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất trong 3 tháng qua ở châu Âu

Theo WHO, số lượng lớn nhất các trường hợp mới đã được báo cáo tại Brazil. Với 364.709 trường hợp mắc mới, con số này giảm 1/3. Ấn Độ (312.250 ca mắc mới; giảm 11%), Colombia (204.556 ca mắc mới; tương tự tuần trước), Indonesia (168.780 ca mắc mới; tăng 35%) và Vương quốc Anh (161.805 ca mắc mới; tăng 67%).

Trong tuần qua, số ca mắc mới cao nhất, tương ứng với dân số, được báo cáo bởi Seychelles (758 ca mới trên 100.000 dân). Tiếp theo là Mông Cổ (472 ca mới trên 100.000 dân), Colombia (402 ca mới trên 100.000 dân), Namibia (367 ca mới trên 100.000 dân) và Síp (324 ca mới trên 100.000 dân).

Phân tích dữ liệu theo các khu vực cho thấy đại dịch gây tử vong nặng nề nhất ở châu Âu vào tuần trước, lần đầu tiên sau 3 tháng. Số nạn nhân ở đó tăng 6% trong vòng một tuần. Khu vực châu Âu đã báo cáo hơn 6.900 trường hợp tử vong mới và 505.000 trường hợp mắc mới. Sau gần 3 tháng có xu hướng giảm, khu vực này đã ghi nhận tuần thứ hai liên tiếp số ca mắc mới và số ca tử vong tăng, lần lượt là 30% và 6% so với tuần trước.

Trong khi đó, châu Mỹ đã báo cáo hơn 992.000 trường hợp mắc mới và hơn 26.000 trường hợp tử vong mới. Đây là mức giảm lần lượt 13% và 11% so với tuần trước. WHO cho biết: “Khu vực châu Mỹ là khu vực duy nhất cho thấy tỷ lệ mắc và tử vong hàng tuần giảm”. Lần đầu tiên kể từ tháng 10/2020, khu vực này đã báo cáo ít hơn một triệu trường hợp hàng tuần. Tuy nhiên, một số quốc gia ở Nam Mỹ, Trung Mỹ và Caribe tiếp tục báo cáo tỷ lệ mắc và tử vong cao trong những tuần gần đây.

Biến thể Delta có mặt ở 104 quốc gia và vùng lãnh thổ

Trong bản tin dịch tễ học mới nhất, WHO cho biết hầu hết các khu vực đang phải đối mặt với tình trạng gia tăng số nạn nhân mới của COVID-19.

Ngoài ra, biến thể Delta hiện đã được xác định ở 104 quốc gia và vùng lãnh thổ. Biến thể này, được phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ vào tháng 10 năm ngoái, đã mở rộng ra khoảng 7 khu vực khác trong một tuần. Và nó vẫn cần được xác thực ở 6 lãnh thổ khác.

Trên toàn cầu, biến thể Alpha, lần đầu tiên được phát hiện ở Anh, đã được báo cáo ở 173 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số lượng các quốc gia nhiều hơn so với tuần trước.

Biến thể Beta, được phát hiện ở Nam Phi, đã lan rộng ra 3 quốc gia mới, với tổng số 122 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Biến thể Gamma (Brazil) hiện đã có mặt tại 74 quốc gia, tăng thêm 2 quốc gia mới so với tuần trước.

WHO đánh giá Delta sẽ "nhanh chóng thay thế các biến thể khác và trở thành dòng truyền thống thống trị trong vài tháng tới". Dựa trên dữ liệu toàn cầu được gửi đến cơ quan Liên hợp quốc, chỉ số sinh sản hiệu quả ước tính cho biến thể Delta cao hơn 55% so với biến thể Alpha.

Ở khu vực châu Âu, dựa trên tình hình lây truyền ước tính của biến thể Delta và sử dụng các dự đoán mô hình hóa, WHO ước tính rằng 90% ca nhiễm SARS-CoV-2 mới dự kiến là do Delta vào cuối tháng 8. Hơn nữa, dữ liệu đầu tiên được thu thập ở Scotland, từ những người có kết quả dương tính trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 – 21/6, cho thấy nguy cơ nhập viện tăng lên trong các trường hợp bị nhiễm biến thể Delta so với các trường hợp bị nhiễm biến thể Alpha.

Rộng hơn, WHO đánh giá cụ thể rằng tất cả các biến thể, bao gồm cả các biến thể đáng quan ngại (VOC) và các biến thể cần quan tâm (VOI), sẽ tiếp tục phát triển theo thời gian, với tỷ lệ lây truyền cao hiện nay trên thế giới./.

Khánh Linh (Theo UN, WHO, AFP)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực