UNFPA kêu gọi 1,2 tỷ USD để hỗ trợ phụ nữ và bé gái bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng

Thứ tư, 14/12/2022 21:20
(ĐCSVN) – Ngày 13/12, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) kêu gọi huy động 1,2 tỷ USD vào năm 2023 cho các hoạt động hỗ trợ 66 triệu phụ nữ, trẻ em gái và thanh niên đang đối mặt với khủng hoảng ở 65 quốc gia trên thế giới.
Ảnh minh họa: UNFPA/Georgina Goodwin  

Trong thông cáo báo chí phát đi cùng ngày, UNFPA đã chỉ ra số tiền cụ thể để hỗ trợ các nước đang có nhu cầu tài trợ cấp bách nhất để vượt qua tình hình khó khăn hiện nay gồm: 289 triệu USD cho Afghanistan, 70 triệu USD cho Ukraine, 62 triệu USD cho Somalia và 23 triệu USD cho Haiti.

Năm 2022, UNFPA và các đối tác, bao gồm các tổ chức xã hội dân sự do phụ nữ lãnh đạo, đã hỗ trợ cứu sống hơn 30 triệu phụ nữ, trẻ em gái và thanh niên trên thế giới. Những nỗ lực này bao gồm:

* 2 triệu phụ nữ, trẻ em gái và thanh niên đã nhận được các dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại 46 quốc gia.

* 1,4 triệu phụ nữ mang thai đã được hỗ trợ sinh nở an toàn tại các cơ sở do UNFPA hỗ trợ ở 29 quốc gia.

 * 1.000 không gian an toàn đã được hỗ trợ ở 42 quốc gia.

 * 500.000 bộ dụng cụ vệ sinh đã được phân phát cho phụ nữ và trẻ em gái ở 42 quốc gia.

* Hơn 42.000 nhân viên y tế đã được đào tạo về gói dịch vụ ban đầu tối thiểu dành cho sức khỏe sinh sản trong trường hợp khẩn cấp.

Cơ quan của Liên hợp quốc cho biết nhu cầu nhân đạo đã tăng cao đến mức đáng kinh ngạc vào năm 2022. Lần đầu tiên, số người buộc phải rời bỏ nhà cửa đã vượt quá 100 triệu người. Hạn hán và lũ lụt nghiêm trọng đã tàn phá từ Pakistan đến vùng Sừng châu Phi. Trong khi đó, tình hình bất ổn ở Ukraine đã làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực ở các quốc gia bao gồm Afghanistan, Haiti, Somalia và Yemen, chưa kể tới các cuộc xung đột và bất ổn liên tục diễn ra ở Cộng hòa Dân chủ Congo, miền bắc Ethiopia, Haiti và nhiều nơi khác trên thế giới . Có một thực tế thường hay xảy ra đó là , phụ nữ và trẻ em gái chính là những đối tượng chịu nhiều tổn thương nhất khi phải đương đầu với những cuộc khủng hoảng đang xảy ra tại nhiều khu vực trên thế giới.

Từ những lập luận nêu trên, UNFPA kêu gọi cộng đồng quốc tế cần đảm bảo rằng các dịch vụ cứu sinh quan trọng đối với sức khỏe, sự an toàn, nhân phẩm và tương lai của phụ nữ và trẻ em gái là “trọng tâm” của mọi phản ứng nhân đạo.

Cụ thể, cơ quan của Liên hợp quốc đã phác thảo cách thức tài trợ, cho phép UNFPA và các đối tác mở rộng quy mô cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tổng hợp nhằm đáp ứng nhu cầu trước mắt của 66 triệu phụ nữ, trẻ em gái và thanh niên dễ bị tổn thương nhất trên thế giới trong các trường hợp khẩn cấp. Các dịch vụ này bao gồm từ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, chăm sóc khẩn cấp sản khoa, đến kế hoạch hóa gia đình và phòng ngừa và ứng phó với bạo lực về giới, bao gồm cả hỗ trợ y tế và tâm lý xã hội.

"Khi thế giới đang phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng đan xen, UNFPA kêu gọi các hoạt động hỗ trợ nhân đạo linh hoạt và có thể dự đoán được để cứu sống và đảm bảo rằng các quyền và nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái sẽ được bảo vệ và đáp ứng – thông cáo của UNFPA nêu rõ./.

T.Lan (Theo UN, Xinhua)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực