WHO: Đại dịch COVID-19 tiếp tục suy giảm trên thế giới

Thứ năm, 07/10/2021 11:13
(ĐCSVN) – Bản tin dịch tễ học mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận sự cải thiện của đại dịch COVID-19 trên thế giới. Tỷ lệ mắc bệnh tiếp tục giảm và số ca nhiễm mới đã giảm 9% trong 7 ngày, trong khi số ca tử vong giảm 4%.
 WHO: Số ca mắc và tử vong do COVID-19 hàng tuần đã tiếp tục giảm. (Ảnh: AFP)

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hơn 3,1 triệu người đã nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới trong tuần qua, và hơn 54.000 người đã tử vong. "Số ca mắc và tử vong do COVID-19 hàng tuần đã tiếp tục giảm" – WHO cho biết trong báo cáo hàng tuần mới nhất công bố hôm 6/10.

Bản cập nhật dịch tễ học hàng tuần của WHO lưu ý: “Đây là một xu hướng đã được quan sát thấy từ tháng 8 […]. Hơn 3,1 triệu trường hợp mắc mới và chỉ hơn 54.000 trường hợp tử vong mới đã được báo cáo trong tuần từ ngày 27/9 – 3/10/2021”. Theo thống kê từ tổ chức này, 3.118.410 ca nhiễm và 54.221 ca tử vong đã được ghi nhận trong đúng 7 ngày, lần lượt ít hơn 9% và 4% so với tuần trước.

Châu Phi ghi nhận số ca mắc mới giảm đáng kể nhất

Tất cả các khu vực đều báo cáo số ca mắc mới giảm trong tuần này, ngoại trừ Khu vực châu Âu báo cáo một con số tương tự như tuần trước. Ở châu Âu, tỷ lệ mắc bệnh tăng 5%.

Hơn nữa, phân tích dữ liệu cho thấy lục địa châu Âu đã báo cáo tỷ lệ mắc hàng tuần cao nhất trên 100.000 dân. Châu Âu báo cáo 123,1 ca nhiễm mới trên 100.000 dân, tiếp theo là châu Mỹ (109,5 ca mới trên 100.000 dân).

Nhưng sự sụt giảm đáng kể nhất về số ca nhiễm mới hàng tuần được ghi nhận ở châu Phi (43%). Số ca mắc mới hàng tuần giảm nhiều nhất khác là ở Đông Địa Trung Hải (21%), Đông Nam Á (19%), Tây Thái Bình Dương (12%) và Mỹ (12%).

Hơn 235 triệu ca trên toàn thế giới, trong đó có 4,8 triệu ca tử vong

Ngoài ra, theo WHO, Mỹ đã báo cáo số ca nhiễm hàng tuần cao nhất (760.571). Tiếp theo là Anh (239.781), Thổ Nhĩ Kỳ (197.277), Nga (165.623) và Ấn Độ (161.158).

Mặt khác, số ca tử vong hàng tuần mới được báo cáo đã giảm mạnh (> 10%) ở tất cả các khu vực ngoại trừ châu Mỹ và châu Âu khi cả hai đều báo cáo số ca tử vong hàng tuần tương tự so với tuần trước đó. Tỷ lệ tử vong cũng đã tăng 2% ở châu Âu và châu Mỹ.

Đồng thời, các khu vực khác đều ghi nhận mức giảm. Trong đó, châu Phi ghi nhận số ca tử vong hàng tuần giảm nhiều nhất (25% so với tuần trước).

Tổng cộng, đại dịch COVID-19 khiến ít nhất 4.806.841 người trên khắp thế giới tử vong kể từ cuối tháng 12/2019. Theo thống kê do WHO thiết lập vào ngày 6/10, 235.175.106 trường hợp nhiễm COVID-19 đã được xác nhận kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Biến thể Delta (Ấn Độ) hiện có mặt ở 192 quốc gia

Tính đến ngày 3/10, tổng số 6.188.903.420 liều vaccine đã được sử dụng trên toàn thế giới.

Về các biến thể, Delta (Ấn Độ) đã được xác định ở 7 quốc gia mới kể từ tuần trước. Theo WHO, sự hiện diện của biến thể đã được xác nhận ở 5 quốc gia và sự tồn tại của nó đang được xác minh ở 2 vùng lãnh thổ khác. Tổng cộng, biến thể Delta đã được báo cáo ở 192 quốc gia trên thế giới.

Trên toàn cầu, các trường hợp của biến thể Alpha (Anh) đã được báo cáo ở 195 quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc khu vực. Hai quốc gia mới đã được thêm vào kể từ tuần trước.

Đồng thời, 145 quốc gia (3 quốc gia mới kể từ tuần trước) đã báo cáo các trường hợp nhiễm biến thể Beta (Nam Phi) và 99 quốc gia đã báo cáo các trường hợp biến thể Gamma (4 quốc gia mới kể từ tuần trước)./.

Khánh Linh (Theo UN, WHO)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực