WHO: Số ca nhiễm, tử vong do COVID-19 tiếp tục giảm

Thứ năm, 30/09/2021 11:18
(ĐCSVN) – Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 29/9 cho biết tuần qua xu hướng giảm số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 tiếp tục diễn ra, với mức giảm 10% so với tuần trước, cả về số ca mắc và số ca tử vong. Tuy nhiên, tổ chức này cũng lưu ý rằng 3,4 triệu trường hợp mắc mới và 55.830 trường hợp tử vong đã được ghi nhận vào tuần trước.

Theo WHO, số ca mắc mới hàng tuần giảm nhiều nhất được báo cáo ở khu vực phía đông Địa Trung Hải (17%), tiếp theo là Tây Thái Bình Dương (15%), châu Mỹ (14%), lục địa châu Phi (12%) và Đông Nam Á (10%). Đồng thời, số ca mắc hàng tuần ở châu Âu cũng tương tự như tuần trước.

WHO: Số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 tuần qua giảm 10% so với tuần trước (Ảnh: AFP) 

Số ca tử vong giảm mạnh

WHO cho biết số ca tử vong hàng tuần mới được báo cáo giảm mạnh (-15%) ở tất cả các khu vực ngoại trừ khu vực châu Âu, nơi báo cáo số ca tử vong hàng tuần tương tự so với tuần trước và khu vực Châu Phi, khu vực duy nhất báo cáo mức tăng (5%).

Số người chết hàng tuần giảm nhiều nhất được ghi nhận ở khu vực Tây Thái Bình Dương, với mức giảm 24% so với tuần trước.

Các khu vực báo cáo tỷ lệ mắc và tử vong hàng tuần cao nhất trên 100.000 dân vẫn như những tuần trước. Đó là châu Mỹ (124,6 trường hợp mắc mới trên 100.000 dân; 2,3 trường hợp tử vong trên 100.000 dân) và khu vực châu Âu (117,6 trường hợp mắc mới trên 100.000 dân; 1,6 trường hợp tử vong trên 100.000 dân).

Mỹ ghi nhận số ca mắc mới cao nhất thế giới

Mặc dù giảm hơn 30% song Mỹ vẫn ghi nhận số ca mắc mới cao nhất, với 765.827 ca. Brazil ghi nhận mức tăng lớn nhất với 247.397 trường hợp nhiễm mới, tăng 135%.

Tiếp theo là Anh (230.494 trường hợp mắc mới, tăng 14%), Ấn Độ (204.582 trường hợp mắc mới, tương tự tuần trước) và Thổ Nhĩ Kỳ (192.778 trường hợp mắc mới, tương tự tuần trước).

Số người mới tử vong cao nhất được ghi nhận ở Mỹ (14.842 trường hợp tử vong mới, giảm 17%). Tiếp theo là Nga (5.469 người mới tử vong, tương tự tuần trước), Mexico (3.689 người mới tử vong, tăng 13%), Brazil (3.727 người mới tử vong, tăng 10%) và Iran (2.967 người mới tử vong, giảm 23%).

Tổng số 4.752.988 trường hợp tử vong đã được ghi nhận trên toàn thế giới kể từ khi bắt đầu đại dịch. Hơn 232.075.351 trường hợp nhiễm đã được chẩn đoán chính thức trên toàn thế giới, theo thống kê của WHO cập nhật ngày 29/9.

Biến thể Delta được báo cáo ở 187 quốc gia

Cũng theo WHO, tính đến ngày 27/9/2021, tổng cộng 5,9 tỷ liều vaccine đã được sử dụng trên toàn thế giới.

Về các biến thể, Delta (Ấn Độ) đã được báo cáo ở 2 quốc gia mới kể từ tuần trước. Hiện biến thể này đã có mặt ở 187 quốc gia trong 6 khu vực của WHO.

Trên toàn cầu, các trường hợp của biến thể Alpha (Anh) đã được báo cáo ở 193 quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc khu vực. Nhưng theo WHO, không có quốc gia mới nào được báo cáo thêm trong hai tuần qua.

Đồng thời, 142 quốc gia (không có quốc gia mới nào kể từ tuần trước) đã báo cáo các trường hợp nhiễm biến thể Beta (Nam Phi) và 96 quốc gia (không có quốc gia mới nào kể từ tuần trước) đã báo cáo các trường hợp biến thể Gamma (Brazil)./.

Khánh Linh (Theo UN, AFO)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực