Khai mạc Hội thao bóng chuyền tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai

Thứ tư, 21/06/2023 17:12
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Bảng A khu vực 1 thi đấu bóng chuyền tại tỉnh Lào Cai gồm 6 đội của Bộ đội Biên phòng các tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai. Các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 21 - 24/6.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia Hội thao. 

Sáng 21/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã tổ chức khai mạc Hội thao giải bóng chuyền (nam) Bảng A khu vực I, thi đấu tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Kiều Phi Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đề nghị: Các cầu thủ tham gia thi đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, thể hiện tinh thần cao thượng, tạo nét đẹp văn hóa trong thể thao, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, bàn thắng đẹp, tạo dựng giải đấu có tính chuyên môn cao và hiệu quả.

Bảng A khu vực 1 thi đấu tại tỉnh Lào Cai gồm 6 đội của Bộ đội Biên phòng các tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai. Các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 21 - 24/6.

Về luật thi đấu, Ban Tổ chức áp dụng luật thi hiện hành của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam. Thể thức thi đấu, Ban tổ chức sẽ cho các đội thi đấu vòng tròn một lượt theo vòng quay 6 đội. Về cách tính điểm, mỗi trận thi đấu gồm 5 hiệp, đội nào thắng 3 hiệp trước là thắng trận; thắng trận với tỷ số 3 - 0 hoặc 3 - 1; đội thắng được 3 điểm đội thua được 0 điểm; thắng trận với tỷ số 3 - 2, đội thắng được 2 điểm, đội thua được 1 điểm.

 Các đội tham gia thi đấu tại Hội thao.

Hội thao bóng chuyền là dịp để nhìn nhận, đánh giá và đẩy mạnh hơn nữa phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong mỗi đơn vị, đồng thời cũng là dịp để các đơn vị được giao lưu, học hỏi, trao đổi, học tập kinh nghiệm, tăng cường nỗ lực đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau góp phần thực hiện tốt lời kêu gọi toàn dân tập thể dục như lời như lời Bác Hồ dạy: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà xây dựng đời sống mới, cái nào cũng cần có sức khỏa mới thành công”.

Đây là một trong những hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024).

Kết thúc giải, Ban Tổ chức sẽ trao thưởng bằng tiền mặt, cờ giải thưởng cho các đội đoạt giải thưởng Nhất, Nhì, Ba./.

Tin, ảnh: Trung Dũng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực