Tuyển Việt Nam rớt khỏi top 100 trên bảng xếp hạng FIFA

Thứ năm, 15/02/2024 16:28
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Sau thất bại trong chiến dịch Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam đã rớt khỏi top 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đội bóng của HLV Philippe Troussier không còn giữ được ngôi vị dẫn đầu Đông Nam Á.
Tuyển Việt Nam rớt khỏi top 100 của FIFA sau thất bại tại Asian Cup (Ảnh: hanoimoi.vn) 

Kể từ tháng 11/2018, tuyển Việt Nam đã trải qua 1.905 ngày liên tiếp đứng trong top 100 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Còn tại Đông Nam Á, đội bóng của chúng ta cũng đã có 2.248 ngày dẫn đầu kể từ tháng 12/2017. Tuy vậy, 3 thất bại liên tiếp tại Asian Cup trước Nhật Bản, Indonesia và Iraq đã khiến đội tuyển bị trừ đến 41,06 điểm, trở thành đội bị trừ điểm nhiều nhất khi FIFA công bố bảng điểm vào ngày 15/2. Lúc này, “những chiến binh sao vàng” đã tụt 12 bậc, từ thứ 94 xuống vị trí 106; đồng thời Thái Lan vượt lên dẫn đầu khu vực Đông Nam Á với vị trí 101. Xếp sau Việt Nam là Malayia (đứng thứ 132), Philippines (139), Indonesia (144), Singapore (155), Myanmar (162), Campuchia (179), Lào (189), Brunei (194) và Timor Leste (200).

Cũng trong lần công bố bảng xếp hạng tháng này, FIFA ghi nhận Qatar là đội được cộng nhiều điểm nhất, 90,4 điểm. Nhà vô địch Asian Cup đã tăng tới 20 bậc, lên vị trí thứ 38 thế giới. Đội xếp thứ 2 tại giải vô địch châu Á, Jordan cũng được cộng 70,32 điểm, qua đó tăng 16 bậc lên thứ 71. Tại châu Á, Nhật Bản dù bị loại sớm tại Asian Cup vẫn đứng số 1 với vị trí thứ 18, lần lượt xếp sau đội bóng xứ mặt trời mọc là Iran (xếp thứ 20), Hàn Quốc (22), Australia (23), Qatar (38), Arab Saudi (53), Iraq (58), Uzbekistan (65), UAE (69) và Jordan (71).

Ở top đầu thế giới không có nhiều biến động ở bảng xếp hạng FIFA tháng này. Dẫn đầu vẫn là nhà đương kim vô địch thế giới Argentina với 1.855 điểm. Các đội trong top 10 lần lượt là Pháp, Anh, Bỉ, Brazil, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italia và Croatia.

Đã từ lâu, bảng xếp hạng FIFA không được xem là thước đo thực tế về thực lực của các đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, thứ hạng được xếp theo điểm số lại là cơ sở để phân loại hạt giống cho các đội tham dự các giải đấu thuộc hệ thống của Liên đoàn Bóng đá Thế giới. Cách tính điểm theo hệ số khác nhau tùy vào mức độ quan trọng của các trận đấu, tuy có phần phức tạp nhưng cũng phần nào đánh giá được phong độ và sự ổn định của các đội bóng trên toàn cầu./.

HC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực