Việt Nam tiếp tục tăng tốc trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31

Thứ ba, 17/05/2022 22:22
(ĐCSVN) - Với 15 HCV trong ngày thi đấu 17/5, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tăng tốc trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31.

Trong chiều 17/5, bộ tứ kình ngư Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Huy Hoàng và Trần Hưng Nguyên đã phối hợp hết sức nhuần nhuyễn, ăn ý để giành về chức vô địch đầy bất ngờ cho bơi lội Việt Nam.

Với thành tích 7 phút 16”31, đội tiếp sức nam Việt Nam cũng chính thức xô đổ kỷ lục SEA Games 7 phút 17” 88, tạo nên cột mốc mới ở cự ly 4x200 m tự do tiếp sức nam.

Tuyển bơi Việt Nam trên bục nhận huy chương. 

Đây là chiến thắng bất ngờ, nhưng hoàn toàn thuyết phục của tuyển bơi Việt Nam. Đây cũng là HCV thứ 7 của tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games 31.

Môn điền kinh, Quách Thị Lan cũng giành được HCV SEA Games 31 đầu tiên cự ly 400 m vượt rào nữ, Nguyễn Văn Lai hoàn thành “cú đúp” vô địch 10.000 m nam. VĐV Nguyễn Linh Na lần đầu lên ngôi phá kỷ lục quốc gia ở nội dung khắc nghiệt nhất của môn điền kinh - 7 môn phối hợp nữ.

Môn taekwondo, hai nữ võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền (-46 kg) và Bạc Thị Khiêm (-67 kg) cũng giành thêm 2 HCV.

Tính đến 20h ngày 17/5, đoàn thể thao Việt Nam có được 102 HCV, Thái Lan đứng thứ 2 với 38 HCV, xếp thứ 3 là đoàn Philippines với 27 HCV.

HN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực