Công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ sáu, 22/12/2023 17:15
(ĐCSVN) - Lực lượng Công an phối hợp công đoàn các cấp vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động làm tốt công tác phát hiện, tố giác và tham gia phòng, chống tội phạm.

Ngày 22/12, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Bộ Công an tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2018 - 2023.

Chủ trì Hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

 Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ Công an cho đồng chí Nguyễn Đình Khang

Đánh giá kết quả phối hợp giữa tổ chức Công đoàn với lực lượng Công an nhân dân, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, những năm qua, công tác phối hợp giữa hai bên trong triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt được nhiều kết quả quan trọng, phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của các cán bộ Công đoàn và công nhân lao động trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cụ thể, trong hơn 5 năm, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã 2 lần ký kết Quy chế phối hợp với Bộ Công an về đảm bảo an ninh trật tự (Quy chế phối hợp lần thứ nhất ký kết vào tháng 9/2017 và Quy chế phối hợp lần thứ hai ký kết vào tháng 4/2023). Các quy chế phối hợp có nội dung phù hợp, giải pháp cụ thể, rõ ràng để thực hiện phong trào và kết quả thu được là tích cực, toàn diện.

Hai bên đã phối hợp thực hiện hiệu quả việc đảm bảo an ninh trật tự trong công nhân, lao động và các cơ quan Công đoàn. Trong đó, các cấp công đoàn đã chủ động nắm bắt tình hình; báo cáo kịp thời và phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an triển khai nhiều giải pháp phù hợp nhằm sớm ổn định tình hình trong đoàn viên, công nhân, lao động, không để xảy ra những diễn biến phức tạp.

Lực lượng Công an phối hợp công đoàn các cấp vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động làm tốt công tác phát hiện, tố giác và tham gia phòng, chống tội phạm. Phối hợp tiến hành xác minh thông tin trong xử lý đơn thư, kiến nghị của quần chúng nhân dân, xử lý tin báo về tội phạm, các dấu hiệu vi phạm pháp luật và tội phạm có liên quan đến công nhân, viên chức, lao động.

Đặc biệt, thời gian qua, trước khó khăn về kinh tế do dịch COVID-19, một bộ phận công nhân, lao động đã bị tác động, lôi kéo bởi các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, cầm cố vay tiền với lãi suất cao dẫn đến mất khả năng chi trả, phải cầm cố thẻ ATM trả lương hằng tháng. Công an và LĐLĐ các địa phương đã phối hợp tăng cường các hoạt động tuyên truyền liên quan phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm hình sự, đặc biệt là tội phạm “tín dụng đen”, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao... nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác và tố giác tội phạm, không để ảnh hưởng đến cuộc sống và việc làm của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Cùng đó, hai bên tiến hành rà soát, lập danh sách, phân loại người nghiện trong công nhân, lao động. Trên cơ sở rà soát, phân loại Công an các đơn vị, địa phương áp dụng các biện pháp quản lý, giáo dục đối tượng nghiện, nghi nghiện là công nhân, lao động nhằm góp phần kiềm chế số người sử dụng trái phép chất ma túy. Trong 5 năm qua, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định hàng nghìn vụ việc liên quan đến ma túy và tệ nạn xã hội trong các khu công nghiệp, khu kinh tế và các doanh nghiệp qua đó góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự, giảm thiểu hoạt động tội phạm và tệ nạn xã hội trong công nhân, lao động…

 Đại biểu cùng các tập thể, cá nhân công nhân viên chức, lao động được biểu dương

Để triển khai hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị các cấp công đoàn cần quan tâm đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là việc nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến cho phù hợp với từng địa bàn, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của công nhân lao động. Xây dựng phong trào trước hết phải vì lợi ích của nhân dân, xuất phát từ yêu cầu của đời sống công nhân lao động. Đặc biệt, phải nhận thức rõ tình hình an ninh trật tự của nước ta nói chung, của Công đoàn Việt Nam trong thời điểm này nói riêng để hướng phong trào vào những nội dung cụ thể, thiết thực về bảo vệ an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là ở những nơi tập trung đông công nhân lao động.

Trên cơ sở những kết quả đạt được của các mô hình điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công đoàn cơ sở cần phối hợp với chính quyền, chuyên môn và lực lượng Công an ở cơ sở để triển khai nhân rộng mô hình, chú trọng việc sơ kết, đánh giá, phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế, rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả mô hình.

Tại hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thường xuyên phối hợp trên nhiều lĩnh vực công tác, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chủ động trao đổi thông tin, dữ liệu về tình hình an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tình hình công nhân, viên chức lao động trong các tổ chức Công đoàn. Lên các kế hoạch, phương án cụ thể và kịp thời có các biện pháp phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội trong công nhân, viên chức, lao động...

Với quan điểm chỉ đạo “Lấy dự phòng là chính, công tác Thông tin - Giáo dục - Truyền thông là then chốt, chủ động nâng cao ý thức tự bảo vệ cho công nhân, viên chức, người lao động và gia đình ngay từ khi trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa có người phạm tội và mắc vào các tệ nạn xã hội”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công đoàn ngành Trung ương phối hợp với lực lượng Công an nhân dân thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị tổ chức công đoàn chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong tham gia  phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm...

"Nếu làm tốt ở cơ sở, mỗi đoàn viên giúp được Công an, xã hội sẽ bình yên, giữ vững ổn định, phục vụ cho sự phát triển của đất nước", Thứ trưởng nói đồng thời đề nghị, Công đoàn tiếp tục phối hợp với Công an nhân rộng các mô hình tốt, điển hình tiên tiến, để 5 năm tiếp theo và nhiều hơn nữa sẽ có thêm nhiều gương điển hình tiên tiến. 

Dịp này, Bộ Công an trao Bằng khen tặng 59 tập thể, 86 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2018 - 2023. Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 15 cá nhân, vì đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” tặng 10 cán bộ, lãnh đạo thuộc Bộ Công an vì đã có nhiều đóng góp trong xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam tặng Bằng khen 2 tập thể, 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2018 - 2023.

Hiếu Minh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực