Lan tỏa các giá trị sống tích cực, nhân văn đến với cộng đồng, xã hội

Thứ sáu, 22/12/2023 21:12
(ĐCSVN) - Những câu chuyện, những việc làm ý nghĩa của các tấm gương điển hình tiêu biểu góp phần lan tỏa các giá trị sống tích cực, nhân văn đến với cộng đồng, xã hội qua đó góp phần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp, tạo động lực và quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội.
Những câu chuyện tích cực từ các điển hình tiên tiến nhân lên giá trị sống tốt đẹp trong cộng đồng. 

Chương trình Giao lưu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2023 với chủ đề “Mỗi tấm gương là một bông hoa đẹp” được Trung tâm Thông tin - Truyền thông (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) tổ chức ngày 22/12, tại Hà Nội.

Tại buổi giao lưu có sự tham gia chia sẻ của 7 khách mời, là những tấm gương sáng trong các phong trào thi đua yêu nước “Doanh nhân Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở''; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; "Chuyển đổi số"; “Thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”….

Tiêu biểu trong số đó là anh Nguyễn Minh Kiều (sinh năm 1984), Công ty dịch vụ thương mại và sản xuất Song Ân, TP Hồ Chí Minh, là người dành nhiều tâm huyết để phát triển các dự án về công nghệ thông tin, cụ thể là xây dựng các phần mềm cho ngành Y tế với sản phẩm Hệ sinh thái phần mềm quản lý bệnh viện Ehis đoạt giải 3 Cuộc thi y tế thông minh 2018, giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2019. Hiện hệ thống sản phẩm phần mềm của Song Ân đã và đang được tin dùng ở hơn 50 bệnh viện, hơn 1.000 phòng khám và trạm y tế xã, phường, 1.500 nhà thuốc và 2 viện dưỡng lão trải dài trên khắp cả nước, từ Bắc tới Nam, hỗ trợ tối ưu công tác khám chữa bệnh.

Tấm gương giao lưu tại chương trình là chị Bùi Thị Lan Phương, gần 1 thập niên với vai trò là “thủ lĩnh” phong trào chữ thập đỏ quận Cầu Giấy, Hà Nội, chị luôn tìm đến sẻ chia, giúp đỡ nhiều số phận thiệt thòi, những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Trong giai đoạn từ năm 2016 - 2021, chị Phương cùng các cán bộ hội viên trong Hội đã vận động nguồn lực, tổ chức cứu trợ cho 52.020 trường hợp, trị giá hơn 42,6 tỷ đồng; tặng bò, xe đạp, xây và sửa nhà chữ thập đỏ, điểm trường, tặng máy vi tính, ủng hộ lũ lụt, ủng hộ Quỹ vì Trường Sa thân yêu trị giá trị giá trên 13 tỷ đồng.

Tổng giá trị công tác Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy giai đoạn 2016 - 2021 đạt hơn 88 tỷ đồng, tăng 252 % so với nhiệm kỳ trước. 5 năm liên tiếp (2017 - 2022), đã vận động được trên 21.000 đơn vị máu, góp phần cứu sống hàng triệu người bệnh cần máu trên cả nước. Riêng bản thân chị Phương, đến nay đã có 27 lần hiến máu nhân đạo. Trong hai năm 2019 -2021, chị Phương cùng các hội viên đã vận động, hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 đạt giá trị 2,4 tỷ đồng…

Ban Tổ chức tặng hoa các khách mời tham gia giao lưu, chia sẻ tại chương trình. 

Là nông dân 4.0 Phạm Xuân Thủy, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất. Anh Thủy là điển hình của nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi với quy mô lớn. Trên diện tích 5ha, anh xây dựng mô hình trang trại thiết kế theo quy trình khép kín với hệ thống làm lạnh bên trong mỗi chuồng nuôi.

Cùng với đó, anh Thuỷ đã đầu tư hệ thống máng nước tự động, khay để thức ăn… Mọi hoạt động kiểm tra, giám sát khu vực chăn nuôi được anh Thuỷ thực hiện qua hệ thống camera và có hệ thống sổ sách theo dõi quản lý hằng ngày.

Trang trại bao gồm 11 trại chuồng nuôi gà, 2 trại lợn khép kín, quy mô chăn nuôi khoảng 160.000 con gà thịt, 1.000 con lợn/lứa. Từ chăn nuôi gà, nuôi lợn thịt, gia đình anh có thu nhập ổn định 1,7 - 2 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định thường xuyên cho 25 lao động tại địa phương với mức thu nhập hàng tháng bình quân từ 7 triệu đến 10 triệu đồng/người.

Tấm gương tiêu biểu trong lĩnh vực giáo dục là nhà giáo Nguyễn Thị Thu Huyền đã có hơn 22 năm giảng dạy bộ môn Hóa học tại Trường THCS Quang Trung, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Người đã truyền đến các thế hệ học sinh của trường niềm say mê môn Hoá học. Cô là người đã “vun trồng” ra nhiều học sinh giỏi Hoá học các cấp, đồng hành thực hiện với học sinh các dự án học tập tạo ra những sản phẩm thiết thực như túi bột ngâm chân làm từ nguyên liệu hữu cơ....

Tấm gương tiêu biểu về lĩnh vực sản xuất là anh Lại Văn Hiệp (Công ty TNHH thương mại Nguồn lực Biển Đông), chủ sở hữu thương hiệu KyoBin với sản phẩm than trắng cao cấp theo công nghệ Nhật Bản.

Hiện tại, doanh nghiệp của anh Hiệp đang cung cấp việc làm cho 100 lao động với thu nhập ổn định từ 7 đến 10,5 triệu đồng/tháng; sản phẩm than có sản lượng xuất sang nước ngoài khoảng 2.000 tấn than trắng, 1.300 tấn than đen…

Cùng với lĩnh vực lao động, sản xuất, đã có nhiều bạn trẻ tâm huyết với các hoạt động truyền cảm hứng sống đẹp đến cộng đồng, xã hội. Đó là Nguyễn Tiến Huy, Đặng Đình Mạnh (nhóm tình nguyện Hà Nội xanh). Nhóm đã tham gia dọn dẹp được gần 200 buổi hoạt động, trung bình tình nguyện viên tham gia mỗi buổi từ 15-80 người; làm sạch được hơn 100 điểm đen tại khu vực Thành phố Hà Nội (sông Tô lịch, sông Tích, sông Nhuệ, kênh La Khê, KĐT Linh Đàm, Định Công...); thu gom được hàng trăm tấn rác thải từ các dòng sông, địa bàn trên để đưa về nơi xử lý rác của thành phố.

Anh Đặng Đình Mạnh là mạnh thường quân thầm lặng, luôn đứng sau để cổ vũ, động viên và ủng hộ vật chất lẫn tinh thần cho nhóm Hà Nội xanh duy trì thực hiện những công việc có ích cho cộng đồng xã hội. Bằng những suất cơm quê, suất cháo cá, bún chả cá giàu dinh dưỡng do chính tay mình tự nấu, anh Mạnh không chỉ hỗ trợ, tiếp sức cho các bạn trẻ Hà Nội xanh suốt nhiều tháng nay mà đang góp phần nhân lên những điều tốt đẹp trong cộng đồng xã hội.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Giám đốc Trung tâm thông tin - Truyền thông (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) Nguyễn Thế Huân nhấn mạnh: Thông qua những câu chuyện, những việc làm ý nghĩa của các tấm gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực chia sẻ trong chương trình giao lưu, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa các giá trị sống tích cực, nhân văn đến với cộng đồng, xã hội  qua đó góp phần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp, tạo động lực và quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội”./.

tin, ảnh: Tuấn Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực