Quyết tâm xây dựng Hội Cựu chiến binh Lộc Hà trong sạch, vững mạnh

Thứ bảy, 05/11/2022 10:16
(ĐCSVN) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2017-2022), Hội Cựu chiến binh Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) đã có nhiều giải pháp xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, qua đó khẳng định vai trò, vị thế của Hội, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp...
Hình ảnh tại Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua CCB gương mẫu năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 Cụm số 2.

Thường trực huyện Hội Lộc Hà xác định nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu thể hiện tình cảm trách nhiệm gắn bó với Đảng, Nhà nước, nhân dân, Hội đã quán triệt đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng các cấp, đề án phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phòng, chống COVID-19 hiệu quả, kiên quyết đấu tranh chống các luận điểm sai trái "Diễn biến hòa bình“Tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, các phong trào cựu chiến binh diễn ra trong điều kiện có nhiều thuận lợi, kinh tế của đất nước không ngừng tăng trưởng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, các chính sách xã hội được Đảng, nhà nước quan tâm và đi vào cuộc sống, lòng tin của nhân dân được củng cố, nâng cao nhưng quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn, thách thức chi phối đến nhiệm vụ.

Trong những năm qua, Hội đã phát huy tính gương mẫu của cựu chiến binh để thực hiện các cuộc vân động, các phong trào của địa phương như: chung sức “xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, phòng, chống dịch COVID-19; "hiến kế, hiến công, hiến đất, hiến tài sản"... Với phương châm thực hiện “rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ, rõ kết quả”, các CCB trên địa bàn đã đóng góp hàng ngàn kế sách, đóng góp 39.530 công, 1,863 triệu đồng, hiến 32.453 m2 đất, phá dỡ hơn 24.423 m tường rào, chặt hạ 17.423 cây có giá trị kinh tế, di dời 189 công trình chăn nuôi nhà vệ sinh tạm bợ, tham gia 18.610 công làm 38.736 mét đường giao thông nông thôn. Tham gia 16.017 công làm 57.835 mét kênh mương thủy lợi nội đồng, mương thoát nước dân sinh. Xoá 646 vườn tạp, trồng 22.455 cây ăn quả và cây lấy gỗ, xây dựng 102 vườn mẫu, 91 con đường cựu chiến binh tự quản cấp thôn, 12 con đường tự quản cấp xã đóng góp hàng vạn ngày công làm vệ sinh môi trường.

Cùng với đó, CCB trong huyện đã giúp nhau quy hoạch, tư vấn kỹ thuật và hỗ trợ ngày công thực hiện vườn nhà cựu chiến binh “xanh - sạch - đẹp”. Theo số liệu các năm, thu nhập bình quân trong Hội năm 2017 là 34 triệu đồng/người, năm 2021 là 45,25 triệu đồng/người, tăng so với đầu nhiệm kỳ 11,25 triệu đồng trên đầu người. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 là 3,5% năm 2021 còn 0,5%. Năm 2021 hộ nghèo là 1,61%, hộ cận nghèo 2,45% (theo tiêu chí mới), hộ khá và giàu 61,1%. Trong nhiệm kỳ đã làm mới 350 ngôi nhà, nguồn đầu tư từ các chương trình dự án các nhà hảo tâm và hội viên tự làm là 315 nhà, nguồn hội vận động các nhà hảo tâm, Hội doanh nhân Cựu chiến binh đầu tư và nội bộ Hội giúp nhau xóa nhà tạm bợ là 35 nhà, số tiền trên 7 tỷ đồng. Đến nay hội viên có 465 nhà cao tầng đạt tỷ lệ 15,09%, nhà cấp 4 vững chắc 3.277 cái đạt tỷ lệ 76,69%, không còn nhà tạm bợ, tiện nghi đắt tiền trong mỗi gia đình, phương tiện đi lại nghe nhìn ngày càng phát triển. Tham gia tích cực đóng góp các quỹ:  “Vì người nghèo” 364,1 triệu đồng, “Quỹ khuyến học” 257,4 triệu đồng.

 Mô hình nuôi lợn Viet GAP của CCB Nguyễn Văn Sửu (Thạch Châu, Lộc Hà) mỗi năm cho doanh thu từ 30 - 35 tỷ đồng. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

 Đồng chí Trần Hữu Thuần, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lộc Hà cho biết: Nhiệm kỳ qua Hội Cựu chiến binh huyện giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới” vượt qua khó khăn thách thức, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ, Nghị quyết Hội Cựu chiến binh huyện lần thứ III đề ra. Hàng năm, Hội cựu chiến binh huyện Lộc Hà luôn được xếp loại tốp đầu của Tỉnh hội, được Hội cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh công nhận đơn vị trong sạch vững mạnh xuất sắc, 4 năm được UBND huyện Lộc Hà công nhận danh hiệu thi đua cấp huyện, 1 năm được UBND tỉnh công nhận đơn vị thi đua cấp tỉnh, được tặng 3 Bằng khen của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, 3 Bằng khen của UBND tỉnh, 5 Bằng khen của Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh, 10 Giấy khen của huyện Lộc Hà, 151 tập thể cấp cơ sở và cá nhân được các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen. Đặc biệt, năm 2019 tổng kết 5 năm thực hiện phong trào“Cựu chiến binh gương mẫu” Hội cựu chiến binh huyện Lộc Hà được tham dự và báo cáo thành tích tại Đại hội thi đua yêu nước của cựu chiến binh toàn quốc và được tặng Bằng khen Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, được UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019, từ năm 2016 đến năm 2020 được Chính phủ tặng Bằng khen, được Ban thi đua khen thưởng Trung ương công nhận đơn vị tự hào Việt Nam, năm 2021 được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Bằng khen và vinh danh đơn vị “Gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, chung sức đồng lòng góp phần chiến thắng đại dịch COVID-19”. Vị thế của Hội ngày càng được khẳng định là lực lượng tin cậy, chỗ dựa vững chắc của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân huyện nhà.

Nhiệm kỳ tới, cán bộ, hội viên CCB trong huyện tiếp tục tập trung vào các chương trình, phong trào, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, phối hợp với các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể tham gia có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương. Hội CCB huyện tập trung đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo tác động đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội nên Ban Chấp hành đã có kế hoạch công tác toàn khóa, hàng năm hướng hoạt động của Hội tập trung về cơ sở, xác định cấp chi hội là nền tảng, xây dựng đội ngũ cán bộ là khâu then chốt. Đổi mới nội dung sinh hoạt, nhất là sinh hoạt phù hợp với tình hình cụ thể của từng giai đoạn, vừa có tính quy mô, vừa sinh hoạt chuyên đề và thực hiện định kỳ lồng ghép nội dung sát với tình hình của Hội và của địa phương. Trên cơ sở Nghị quyết của cấp ủy, chủ trương, Chỉ thị, quyết định của chính quyền để Hội xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ cho phù hợp. Sinh hoạt Hội ngắn gọn, trọng tâm, không dàn trải, kết quả việc làm phải “rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ”...

 Hội CCB các cấp đến động viên, trao đổi kinh nghiệm làm ăn, nuôi dạy con cái với hội viên ở xã Thạch Mỹ. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Với phương châm: “Nói đi đôi với làm”, “Nói ít, làm nhiều”, Hội CCB huyện Lộc Hà cũng chú trọng vận động cán bộ, hội viên tích cực thực hiện phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế giỏi... Mặc dù yêu cầu nhiệm vụ đặt ra nhiều, tình hình dịch bệnh liên tục diễn biến phức tạp nhưng với nỗ lực, quyết tâm cao, Hội CCB cơ sở và huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tổ chức học tập và làm theo Bác Hồ với những chủ đề theo quy định phù hợp với thực tiễn; hướng dẫn hội viên xây dựng bản đăng ký phần việc và cam kết thực hiện học tập và làm theo gương Bác. Đồng thời, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025) góp phần “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” khu dân cư nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu góp phần xây dựng huyện Nông thôn mới 2022./.

Nguyễn Ngọc Tiến, Chủ tịch Hội CCB huyện Lộc Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực