Tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu

Thứ ba, 19/03/2024 21:30
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh: Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu là những tấm gương điển hình về tu dưỡng đạo đức cách mạng; tận tụy, sáng tạo trong công tác; mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu...
10 “Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu” năm 2023 được vinh danh. 

Thiết thực kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 68 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Công an Thành phố Hà Nội, ngày 19/3, Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2023. Tham dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội; Trung tá Đồng Đức Vũ, Trưởng Ban thanh niên Công an nhân dân.

Theo Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Trưởng Ban Thanh niên Công an Thành phố Hà Nội, trong suốt thời gian, thông qua các phong trào thi đua, tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên Công an Thành phố Hà Nội đã phát huy vai trò xung kích, tiên phong của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm nhận các khâu yếu, việc khó, việc cần sức trẻ; bồi đắp tính nhân văn, tình đồng chí, nghĩa đồng bào cho thanh niên thông qua tổ chức các hoạt động dân vận, an sinh xã hội, chung sức cùng cộng đồng. Nhiều công trình, phần việc sáng tạo của thanh niên Công an Thủ đô đã phát huy hiệu quả trên thực tế, góp phần chuyển đổi số phục vụ công tác công an. Qua các phong trào, hoạt động của Đoàn, đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương đoàn viên, thanh niên mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, tận tụy trong công tác, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu” được triển khai từ năm 2007. Qua 17 năm, Giải thưởng đã vinh danh 173 thanh niên công an thành phố Hà Nội. Trong đó, có 6 cá nhân được trao tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng; 20 cá nhân được trao tặng Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu; 14 cá nhân được trao tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu.

Những năm qua, nhiều Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu sau khi được tuyên dương đã tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, lập thêm chiến công, được tin tưởng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo các cấp. 

Tại chương trình, những gương mặt trẻ Công an xuất sắc tiêu biểu 2023 tham gia giao lưu, chia sẻ về công việc, nhiệm vụ đã thực hiện và quyết tâm hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ trong tương lai. Là một trong 10 gương mặt tiêu biểu, Đại úy Lê Quang Vượng, cán bộ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Hoàng Mai, đã tham gia triệt phá thành công đường dây lừa đảo liên tỉnh tinh vi, với số tiền chuyển khoản, giao dịch gần nghìn tỷ đồng, lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (tháng 11/2023).

Ở một nhiệm vụ khác, gương mặt tiêu biểu Đại úy Nguyễn Đình Chiểu, cán bộ Công an phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” từ năm 2021 - 2022. Đại úy Chiểu đạt thành tích trong cao điểm 90 ngày đêm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai các quy định của Luật Cư trú 2020 (tháng 1/2023).

Cùng với các chiến sĩ tiêu biểu có Trung úy Lê Việt An, cán bộ Đội Chính trị - Hậu cần, Công an quận Hà Đông với mô hình thử nghiệm Sổ tay an ninh Hà Đông điện tử, vinh dự được Bộ Công an lựa chọn là mô hình "Dân vận khéo" tiêu biểu của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2025, đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 – 2025...

 Các đại biểu giao lưu với 3 gương mặt tuổi trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu.

Phát biểu tại buổi Lễ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả, thành tích mà đoàn viên, thanh niên Công an Thủ đô nói chung và 10 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu nói riêng đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh: Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu là những tấm gương điển hình về tu dưỡng đạo đức cách mạng; tận tụy, sáng tạo trong công tác; mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; là hạt nhân trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên...

Chia sẻ về những nhiệm vụ trong thời gian tới, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho rằng, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự đã và đang đặt ra những yêu cầu hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ phải luôn xác định được vai trò, trọng trách, vinh dự; luôn có hoài bão, khát vọng cống hiến, vươn lên, vượt qua khó khăn, thách thức, dựa vào sự giúp đỡ của nhân dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Công an TP Hà Nội bày tỏ luôn tin tưởng và yêu cầu các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên Công an Thủ đô phải đoàn kết, xung kích, sáng tạo, không ngừng học tập nâng cao trình độ, khắc phục khó khăn, sẵn sàng đảm nhận những việc mới, việc khó; tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong các mặt công tác; lấy nhiệm vụ chính trị là trung tâm, tổ chức đa dạng các hoạt động tình nguyện chung sức vì cộng đồng tạo sự lan tỏa rộng rãi trong đời sống xã hội.

"Đối với các cá nhân được tuyên dương cần tiếp tục tu dưỡng, học tập, phấn đấu đạt nhiều thành tích, lập nhiều chiến công hơn nữa; thể hiện rõ nét hơn hình ảnh của thanh niên Công an Thủ đô trong thời kỳ chuyển đổi số và chủ động hội nhập quốc tế để xứng đáng với phần thưởng đã được trao tặng", Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhắn nhủ.../.

Danh sách 10 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô năm 2023:

1. Đại úy Lê Quang Vượng, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Hoàng Mai.

2. Đại úy Công Chí Dũng, cán bộ Đội Tham mưu (Đội 1), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04).

3. Đại úy Nguyễn Đình Chiểu, cán bộ Công an phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm.

4. Đại úy Nguyễn Thanh Tùng, cán bộ Đội An ninh các vấn đề xã hội khác (Đội 4), Phòng An ninh đối nội (PA02).

5. Thượng úy Nguyễn Duy Tuấn, cán bộ Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07).

6. Thượng úy Bùi Văn Tuân, cán bộ Đội Tham mưu An ninh (Đội 2), Phòng Tham mưu (PV01).

7. Đại úy Nguyễn Chí Thịnh, cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Hoài Đức.

8. Trung úy Lê Việt An, cán bộ Đội Chính trị - Hậu cần, Công an quận Hà Đông.

9. Trung úy Ngô Tiến Đức, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 4), Phòng Cảnh sát hình sự (PC02).

10. Đại úy Hà Văn Duy, cán bộ Đội Tham mưu (Đội 1), Trại Tạm giam số 1 (PC11A) 


Tin, ảnh: Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực