Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà Tết các hộ nghèo, gia đình chính sách tại Nam Định

Thứ bảy, 03/02/2024 17:28
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Chiều ngày 3/2, tại Nam Định, Đoàn công tác do đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Nam Trực và xã Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Cùng tham gia Đoàn có các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định; lãnh đạo huyện Nam Trực và thành phố Nam Định.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Nam Trực.  

Tại huyện Nam Trực, Đoàn công tác đã trao tặng 150 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng cho 150 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở các xã trên địa bàn huyện.

 Đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định trao tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Nam Trực. 

Tại xã Nam Vân (thành phố Nam Định), Đoàn đã trao tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại xã Nam Vân.

Phát biểu tại những nơi đến thăm và chúc Tết, đồng chí Lại Xuân Môn bày tỏ vui mừng trước sự đổi thay, phát triển của của quê hương trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, công tác an sinh xã hội đảm bảo đúng, đủ, kịp thời, đặc biệt là vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Đồng chí khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm thực hiện tốt chủ trương, chính sách đối với nguời có công với cách mạng, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn"; tinh thần tương thân tương ái "lá lành đùm lá rách".

Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định trao quà Tết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nam Vân.

Đồng chí Lại Xuân Môn cho biết, mỗi độ Tết đến, Xuân về, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo các gia đình còn gặp nhiều khó khăn để “không ai bị bỏ lại phía sau”, gia đình nào dù ít, dù nhiều cũng đều được vui Xuân, đón Tết, sum vầy bên gia đình. Đồng chí mong rằng những phần quà nhỏ của Đoàn công tác sẽ giúp các đối tượng chính sách, hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương đón Tết cổ truyền, đón mùa xuân mới tươi vui, đầm ấm. Đồng chí cũng mong muốn các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến đời sống của người dân, những người nghèo, khó khăn để họ tiếp tục vươn lên trong cuộc sống./.

T.A

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực