Tuyên truyền đầy đủ thông tin về tình hình Biển Đông

Thứ năm, 24/10/2019 16:37
(ĐCSVN) - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị Ban Tuyên giáo các địa phương, đơn vị tiếp tục tham mưu cho cấp ủy có hình thức phù hợp để tuyên truyền đầy đủ thông tin về tình hình Biển Đông cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

 

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Sáng 24/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thường kỳ tháng 11 năm 2019 bằng hình thức trực tuyến đến các điểm cầu trong cả nước. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Đại biểu tham dự tại 422 điểm cầu trên cả nước đã được nghe Đại tá Đoàn Tư Hoan, Trưởng phòng Báo cáo viên, Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam báo cáo nội dung "Xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới; PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Ủy viên Thường trực, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Phát biểu định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng yêu cầu, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ  báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; nội dung Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; tuyên truyền tình hình kinh tế - xã hội đất nước thời gian qua, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2019, trong đó, nêu bật 5 chỉ tiêu Chính phủ điều hành thực hiện vượt kế hoạch Quốc hội giao năm 2019...

Các đại biểu dự Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thường kỳ tháng 11/2019
tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị tập trung tuyên truyền những kết quả quan trọng sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới gắn liền với tuyên truyền, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kỷ niệm 199 năm Ngày sinh Ph. Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2019), tập trung tuyên truyền cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến, đóng góp của Ăng-ghen đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân; tuyên truyền những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác – Lênin...

Về tình hình Biển Đông, đồng chí Lê Mạnh Hùng cho rằng, tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, vì vậy đề nghị các đồng chí báo cáo viên, lãnh đạo Ban Tuyên giáo các địa phương, đơn vị tiếp tục tham mưu cho cấp ủy phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội có hình thức phù hợp trong từng khu dân cư để tuyên truyền đầy đủ thông tin về tình hình Biển Đông trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân theo hướng dẫn, tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương đã cung cấp.

Cùng với đó, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền những vấn đề thời sự được người dân và dư luận quan tâm, đồng tình ủng hộ. Trong đó, các cấp, các ngành, địa phương cần tập trung tuyên truyền về việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ủy viên không Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 30 năm ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019); 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019); tuyên truyền 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)…/.

Tin, ảnh: Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực