Đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hoá Việt Nam” năm 2021

Thứ năm, 11/11/2021 22:00
(ĐCSVN) - Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hoá Việt Nam” năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 18- 23/11 tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho sự kiện đã cơ bản hoàn tất.

Ông Trịnh Ngọc Chung, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức cho biết: Đến nay, mọi công tác chuẩn bị tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc- Di sản Văn hoá Việt Nam” năm 2021 đã đi vào giai đoạn hoàn thiện, đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. Ngay sau khi Kế hoạch tổ chức sự kiện này được phê duyệt, Ban Tổ chức được thành lập, các kế hoạch chi tiết được xây dựng, triển khai; hoàn thiện kịch bản chương trình nghệ thuật khai mạc; chuẩn bị triển lãm Quy hoạch, giới thiệu các khu chức năng kêu gọi xúc tiến đầu tư; tiếp tục công tác quảng bá, truyền thông về sự kiện; hoàn thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, công tác hậu cần, đối ngoại, an ninh, khánh tiết…

Trong khuôn khổ Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2021 dự kiến sẽ có 04 nhóm hoạt động chính, gồm: Chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2021; Thăm hỏi, tặng quà cho đồng bào các dân tộc; Triển lãm Quy hoạch, giới thiệu các khu chức năng kêu gọi xúc tiến đầu tư vào Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hoạt động khác của cộng đồng các dân tộc.

 Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc- Di sản Văn hoá Việt Nam” năm 2021 đã cơ bản hoàn tất.

Hoạt động điểm nhấn của Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” là chương trình nghệ thuật khai mạc, dự kiến diễn ra ngày 18/11 tại sân khấu Đại đoàn kết, Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Chương trình được tổ chức theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ và Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Đối với tình hình dịch bệnh cấp độ 2: Giảm 50% số lượng khách, khán giả, độc giả phục vụ. Thực hiện các biện pháp khử khuẩn định kỳ theo Hướng dẫn của Bộ Y tế. Có bảng nội quy hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đối với tình hình dịch bệnh cấp độ 3: Giảm 70% số lượng khách, khán giả, độc giả phục vụ. Thực hiện các biện pháp khử khuẩn định kỳ theo Hướng dẫn của Bộ Y tế. Có bảng nội quy hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đối với tình hình dịch bệnh cấp độ 4: Dừng tổ chức các hoạt động.

Ban Tổ chức dự kiến tổ chức chương trình ở cấp độ 2, tuy nhiên, lượng khách mời dự kiến chỉ khoảng 500 - 700 người (25-30% công suất), tất cả khách mời đều được tiêm 2 mũi vaccine hoặc test PCR âm tính, thực hiện nghiêm quy định 5K. Trong trường hợp xấu nhất, chương trình nghệ thuật sẽ vẫn được biểu diễn nhưng không có khán giả, được truyền trực tiếp trên các sóng VTV1, VTV4, VTV5 để phục vụ khán giả, bà con dân tộc trên cả nước.

Ban Tổ chức mong muốn, thông qua các hoạt động của Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” sẽ tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn dân tộc thiết thực chào mừng Ngày Truyền thống - Ngày Thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11); chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11). Đặc biệt, sự kiện này diễn ra ngay trước thềm Hội nghị Văn hoá toàn quốc (tổ chức ngày 24/11), được coi là sự kiện quan trọng, khẳng định và phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Phát huy sức mạnh đoàn kết trong thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa cộng đồng góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Góp phần tuyên truyền, giới thiệu về Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, “ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Đồng thời, khơi dậy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam, cùng nhau vượt qua đại dịch, lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần tương thân tương ái, tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam.

Ban Tổ chức cũng đặt ra yêu cầu, nội dung các hoạt động phải phù hợp hướng tới gắn kết mọi cộng đồng dân tộc, khẳng định sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc và tôn vinh, bảo tồn các giá trị di sản văn hóa. Các hoạt động với chủ đề, nội dung phong phú, ý nghĩa, thiết thực, thể hiện được không khí vui tươi, phấn khởi, trang trọng khơi dậy lòng tự hào dân tộc. Chú trọng công tác tuyên truyền, quảng bá nhằm thu hút đông đảo nhân dân và du khách trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động của Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam”.

Đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch COVID-19, an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội, phù hợp với bối cảnh mới; tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng chống dịch theo định hướng chiến lược phòng, chống dịch “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10 của Chính phủ. Các hoạt động tổ chức trang trọng, an toàn, thiết thực, chống lãng phí, không phô trương hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế.

 

TH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực