Nét đẹp văn hóa của chợ tình Sa Pa

Thứ sáu, 14/06/2024 07:56
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Không chỉ có tiềm năng từ thiên nhiên ban tặng, Sa Pa còn giàu về văn hóa, lối sống, phong tục và con người. Điển hình trong đó không thể không nhắc đến chợ tình Sa Pa.

Trên thực tế, chợ tình Sa Pa diễn ra mỗi năm một lần nếu theo đúng như tục lệ văn hóa của đồng bào các dân tộc nơi đây. Trước kia, đây là một sự kiện được mong đợi bởi các cặp đôi, những bạn trẻ có tình cảm với nhau mà chưa kịp thổ lộ, họ chờ đợi trong một năm mới có một dịp để gặp nhau thổ lộ. Hiện nay, chợ tình Sa Pa đã được quản lý và tổ chức dưới mục đích thu hút khách du lịch, diễn ra vào mỗi tối thứ bảy hằng tuần. Địa điểm tổ chức là tại Quảng trường Sa Pa, nằm phía trước nhà thờ đá.

Tiếng khèn và những điệu múa đặc sắc trong đêm chợ tình Sa Pa 

Từ chập tối thứ Bảy, dưới phố và ở sân nhà thờ đã thấy nhiều phụ nữ đầu quấn khăn đỏ và mặc trang phục thêu hoa văn lộng lẫy cùng với vòng bạc, khuy bạc, những đồng tiền nhỏ đính trên vai áo. Trước cổng nhà thờ đá, một nhóm chàng trai trong trang phục dân tộc đang chỉnh lại quần áo, kiểm tra lại khèn mà mình mang theo. Rất nhiều du khách trong nước cũng như nước ngoài bị thu hút bởi tiếng khèn của các chàng trai kéo về khu vực trung tâm. Ai cũng cố len người vào để được tận mắt thấy các chàng trai, cô gái thể hiện tài năng và hát giao duyên với nhau.

Thời điểm thích hợp nhất trong năm để đến với chợ tình Sapa chính là vào những ngày mùa xuân với không khí tưng bừng, rộn rã len lỏi khắp nơi tại chốn núi rừng Tây Bắc hùng vĩ. Khi ấy, các bản làng như sáng bừng lên với cảnh hoa đào nở rộ hai bên đường, lấp ló đâu đó là những cánh hoa mận trắng muốt, vẽ nên bức tranh thủy mặc đẹp nên thơ nao lòng người.

Vào tầm khoảng chừng từ 18h đến 19h30 mỗi tối thứ Bảy, chợ tình sẽ diễn ra nhộn nhịp hơn với một loạt những hoạt động vui chơi, giải trí.  

Chị Nguyễn Bích Việt ở Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội chia sẻ: “Tôi rất vui khi được đến Sa Pa vào đúng thứ bảy và được tham quan chợ tình với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị như kéo co, thổi khèn, hát giao duyên. Gia đình tôi có thể tham gia các hoạt động tại chợ, cùng thưởng thức các món đặc sản Tây Bắc với người dân bản địa, mua sắm đồ lưu niệm, vải vóc thổ cẩm”.

Đặc biệt hơn, vào tầm khoảng chừng từ 18h đến 19h30 mỗi tối thứ Bảy, chợ tình sẽ diễn ra nhộn nhịp hơn với một loạt những hoạt động vui chơi, giải trí. Đây cũng là thời điểm thích hợp nhất nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về nét đẹp của văn hóa chợ tình của người Mông. Họ quây quần, nhảy múa trong tiếng khèn, tiếng sáo khuấy động cả không gian núi rừng. Đặc biệt, du khách có thể thoải mái đến tham quan chợ tình Sa Pa mà không mất phí gì. Mọi người đã đến với Sa Pa thì không thể bỏ lỡ chợ tình-một nét văn hóa đặc sắc của người dân tộc nơi đây./.

Châu Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực