Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước Việt Nam - Lào

Thứ ba, 24/05/2022 16:41
(ĐCSVN) - Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ III năm 2022 góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào; khẳng định quan điểm, đường lối, chủ trương nhất quán của Ðảng, Nhà nước và nhân dân trong việc duy trì, củng cố, tăng cường mối quan hệ đặc biệt giữa Ðảng, Nhà nước, nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy vừa ký ban hành Kế hoạch số 1718/KH-BVHTTDL về việc tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ III, năm 2022. Đây là sự kiện văn hóa, chính trị lớn, hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Với chủ đề “Thắm tình hữu nghị- Hướng tới tương lai", Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ III năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh biên giới của Việt Nam và phía Lào tổ chức sẽ diễn ra trong 3 ngày tại TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên vào tháng 9/2022.

leftcenterrightdel
Ngày hội sẽ có khoảng 2.500 người tham gia đến từ 9 tỉnh của Việt Nam  và 10 tỉnh nước bạn Lào.
(Ảnh minh họa: Lê Chung)  

Dự kiến, Ngày hội có khoảng 2.500 người tham gia đến từ 9 tỉnh của Việt Nam gồm Điện Biên, Quảng Trị, Quảng Bình, Sơn La, Thừa Thiên-Huế, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Kon Tum và 10 tỉnh nước bạn Lào có chung tuyến biên giới với Việt Nam gồm Louangphabang, Huaphanh, Attapeu, Sekong, Xiengkhuang, Bolikhamsai, Khammuane, Savannakhet, Saravane và Phongsaly.

Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trong, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào; khẳng định quan điểm, đường lối, chủ trương nhất quán của Ðảng, Nhà nước và nhân dân trong việc duy trì, củng cố, tăng cường mối quan hệ đặc biệt giữa Ðảng, Nhà nước, nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

leftcenterrightdel
 Ngày hội là sự kiện văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trong, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào. (Ảnh minh họa: Lê Chung) 

Ngày hội cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá tới bạn bè trong nước, quốc tế về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và văn hóa truyền thống các dân tộc trong công cuộc đổi mới hội nhập và phát triển; góp phần giữ gìn, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc. Đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 đã đề ra.

Trong khuôn khổ Ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa như lễ dâng hương các liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ; lễ khai mạc ngày hội dự kiến được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên và truyền thanh trực tiếp trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam…

leftcenterrightdel
Ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch ý nghĩa. (Ảnh minh họa: Lê Chung) 

Tại Ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch ý nghĩa như chương trình trình diễn, giới thiệu lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống đặc sắc với sự tham gia của 9 địa phương Việt Nam; trình diễn trang phục dân tộc; không gian trưng bày, triển lãm giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch, đất nước, con người và những thành tựu về kinh tế-xã hội của các địa phương, hợp tác toàn diện với nước bạn Lào.

Điểm nhất là Liên hoan văn nghệ quần chúng chủ đề “Thắm tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Lào” với sự tham gia của Đoàn Văn hóa nghệ thuật quần chúng 9 tỉnh Việt Nam; Đoàn Nghệ thuật quần chúng 10 tỉnh nước bạn Lào. Với các tiết mục biểu diễn mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, gồm các làn điệu dân ca, múa dân gian, nhạc cụ dân tộc mang nét riêng, độc đáo của dân tộc ở địa phương, phản ánh được tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

Cùng với đó, Ngày hội còn diễn ra các hoạt động triển lãm cộng đồng các dân tộc thiểu số vùng biên giới trưng bày, giới thiệu không gian văn hóa, nghề truyền thống, trang phục, nông cụ trong lao động, vật dụng trong đời sống sinh hoạt của các dân tộc sinh sống trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào. Qua đó, thúc đẩy hợp tác và giúp đỡ nhau giữa các địa phương, nhất là khu vực biên giới Việt Nam-Lào để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các dân tộc, bảo đảm an ninh - quốc phòng, xây dựng biên giới hòa bình ổn định.

TH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực