Bão số 13 khiến hơn 41 vạn khách hàng miền Trung mất điện

Chủ nhật, 15/11/2020 15:28
(ĐCSVN) - Tính đến 9h sáng ngày 15/11, bão số 13 (Vamco) với sức gió mạnh cấp 8, 9, giật cấp 12 và gây mưa lớn đã khiến cho 411.252 khách hàng ở 217 xã/phường của 6 tỉnh, TP tại miền Trung bị ngừng cung cấp điện.

Kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 13 tại Quảng Bình

Các tỉnh, thành miền Trung hoàn thành việc sơ tán dân để tránh bão số 13

Thủ tướng chỉ đạo khẩn cấp ứng phó với bão số 13

Bão số 13: Thừa Thiên Huế cấm người dân ra đường từ 12h00 ngày 14/11

Thừa Thiên – Huế: Cưỡng chế Thủy điện Thượng Nhật phải mở 5 cửa van để ứng phó bão số 13

Nhiều tỉnh ở miền Trung sơ tán dân tránh bão số 13

Chủ động ứng phó với bão số 13

Khẩn cấp sơ tán hàng trăm nghìn hộ dân tránh bão số 13

Điên lực Quảng Trị khắc phục lưới điện ngay sau bão số  vừa đi qua. 

Theo Tổng Công ty điện lực miền Trung (EVNCPC), lúc 09h00 ngày 15/11, bão số 13 đã đổ bộ vào địa phận tỉnh Quảng Bình đến Quảng Trị gây mưa to, gió mạnh, sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 12.

Trước đó, từ chiều ngày 14/11 và sáng sớm 15/11, bão số 13 đã gây ra 04 vụ sự cố đường dây 110kV và gây mất điện 02 TBA 110kV lưới điện khu vực Thừa Thiên Huế. Các Công ty Điện lực gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã tái lập ca trực tại 59 TBA 110kV không người trực. Tổng số TBA phụ tải hiện đang sa thải do mưa bão và sự cố là 3.536 trạm.

Tại Quảng Bình, bão đã khiến 10.269 khách hàng ở 10 phường/xã mất điện gồm: một phần xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh; các xã Trường Thủy, Kim Thủy, Ngư Thủy, Sen Thủy, Hưng Thủy, Thái Thủy, một phần các xã Mai Thủy, xã Tân Thủy và thôn Phú Xuân của xã Phú Thủy của huyện Lệ Thủy.

Tại Quảng Trị có 128.723 khách hàng ở 63 xã/phường mất điện: Thị trấn Ái Tử, xã Triệu Giang, Triệu Ái, Triệu Thượng của huyện Triệu Phong; một phần các xã thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Tú, Vĩnh Long, xã Vĩnh Ô, Vĩnh Hà, Vĩnh Khê, thị trấn Bến Quan, Kim Thạch; Hiền Thành, Vĩnh Giang, thị trấn Cửa Tùng, Vĩnh Sơn, Vĩnh Lâm của huyện Vĩnh Linh; một phần xã Cam Thành, Thanh  An, Cam Tuyền, thị trấn Cam Lộ, xã Cam Thủy của huyện Cam Lộ; xã Hướng Hiệp, thị trấn Krong Klang, xã Ba Lòng, Triệu Nguyên, Mò Ó của huyện Đakrông; một phần xã Hải Quế, Hải Ba, Hải Dương, xã Hải An, Hải Khê, Hải Chánh, thị trấn Diên Sanh, xã Hải Phong của huyện Hải Lăng; 1 phần xã Triệu Trạch, phường 2, thị xã Quảng Trị, xã Triệu Lăng, Triệu Vân, Triệu An của Thành Cổ; 1 phần xã Linh Trường, thị trấn Gio Linh, Gio Mai, Trung Hải, Phong Bình, Gio Châu, thị trấn Cửa Việt, xã Gio Sơn, Linh Hải, Hải Thái, Gio Mỹ, Gio Hải, Gio Việt, Trung Giang, Trung Sơn của huyện Gio Linh; 1 phần phường 3, 4, Đông Lễ của TP Đông Hà.

Thừa Thiên Huế có 191.164 khách hàng ở 92 xã/phường mất điện gồm: phường Tây Lộc, An Hòa, Hương Sơ, Phú Hậu, Phú Hiệp, Thuận Thành; phường Thủy Xuân, Thủy Biều, An Đông, An Tây, Vỹ Dạ, xã Thủy Bằng, Thủy Vân;  xã Phong Xuân, Phong Sơn, Phong Hiền, Phong An, Phong Bình, Phong Chương, Phong Hòa, Phong Thu, Phong Mỹ của huyện Phong Điền;  phường Thủy Phương, Thủy Dương, Thủy Châu, Phú Bài, xã Lộc Sơn, Phú Sơn, Dương Hòa, Thủy Thanh, Thủy Tân, Thủy Lương của huyện Hương Thủy; thị trấn Sịa, xã Quảng An, Quảng Công, Quảng Lợi, Quảng Ngạn, Quảng Phú, Quảng Phước, Quảng Thái, Quảng Thành, Quảng Thọ, Quảng Vinh, Hải Dương, Điền Lô%3ḅc của huyện Quảng Điền; thị trấn Thuâ%3ḅn An, Phú Đa, xã Phú An, Phú Diên, Phú Gia, Phú Hải, Phú Hồ, Phú Mỹ, Phú Thanh, Phú Thuâ%3ḅn, Phú Xuân, Vinh An, Vinh Thanh, Vinh Xuân của huyện Phú Vang; toàn bô%3ḅ huyê%3ḅn Phú Lô%3ḅc; phường Hương An, phường Hương Chữ, phường Hương Văn, Hương Xuân, Hương Hồ, Hương Vân, xã Hương Toàn, Hương Vinh, Hương Thọ, Bình Tiến, Bình Thành, Hương Bình của huyện Hương Trà; xã Hương Hữu, Thượng Long, Thượng Nhật, Thượng Quảng, Xuân Lộc, Lộc Bổn của huyện Nam Đông.

Đà Nẵng có 15.689 khách hàng ở 06 xã/phường mất điện: Khu Liên Trì Nam, Tà Lang, Cao su ĐN, Thép ĐN, Hòa Hiệp Bắc, Đèo Hải Vân, Hòa Nhơn, Hòa Phú, Bà Nà, Hòa Ninh, Hòa Sơn, Hồ Nước Xanh đến Intercontinental, đỉnh Rađa Sơn Trà.

Quảng Nam có 62.525 khách hàng ở 43 xã/phường mất điện, cụ thể: xã Tam Mỹ Tây, Tam Hải, Tam Quang của huyện Núi Thành; một phần Phường Hòa Hương, một phần phường An Phú của TP Tam Kỳ; các xã Tam Dân, Tiên Phong, một phần Tiên Thọ, Tam Lãnh của huyện Tiên Phước; xã Bình Sa, Bình Hải, Bình Nam, Bình Định, Bình Lãnh, Bình Trị của huyện Thăng Bình; xã Quế An, Quế Phong của huyện Quế Sơn; xã Sơn Viên, Quế Trung, Ninh Phước, Phước Ninh, Quế Lâm, Quế Lộc huyện Nông Sơn; xã Đại Hưng, Đại Lãnh, Đại Đồng, một Phần Đại Quang, một phần xã Đại Hòa, một phần xã Đại Chánh huyện Đại Lộc;  phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn và xã Điện Minh, thị trấn Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, Điện Thọ, Điện An, Điện Phước của huyện Điện Bàn; xã Dang huyện Tây Giang; xã Cà Dăng, xã Ba, Tư, A Ting huyện Đông Giang.

Quảng Ngãi có 2.882 khách hàng ở 03 xã/phường mất điện: một phần xã Bình Nguyên, Bình Khương, Bình An của huyện Bình Sơn.

Ngay sau bão, các đơn vị điện lực đã tiến hành kiểm tra, khắc phục sự cố để cung cấp điện cho khách hàng trong ngày hôm nay, trừ những khu vực bị sạt lở, ngập nước.

Ước công suất phụ tải không cung cấp điện được tại 06 Công ty Điện lực là 173,2 MW chiếm 7,5% phụ tải toàn EVNCPC.

 

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực