Công viên Thủ Lệ-Hà Nội đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Thứ năm, 14/01/2010 16:42

  
       Một góc công viên Thủ Lê              Ảnh: Internet 

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa ký quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết công viên Thủ Lệ tỷ lệ 1/500 với tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch khoảng 21,91 ha. Theo đó, phía Bắc công viên giáp với phố Đào Tấn và làng Thủ Lệ; phía Tây và Tây Bắc giáp với đường Bưởi và sông Tô Lịch; phía Nam giáp đường Kim Mã-Cầu Giấy; phía Đông giáp đường Nguyễn Văn Ngọc và khách sạn Daewoo.

Trên tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch này bao gồm các khu chức năng chính: đất cơ quan, trường đào tạo (trường Đội Lê Duẩn) có diện tích chiếm đất 9.622m2; đất di tích lịch sử văn hóa (đền Voi Phục) với diện tích 10.989 m2; đất đường quy hoạch (lối vào cổng công viên phía đường Bưởi) có diện tích khoảng 2.196m2 và đất công viên Thủ Lệ 196.277m2.

Tuy nhiên, phần đất mà Vườn thú đang quản lý, sử dụng có diện tích khoảng 643m2 lại nằm ngoài phạm vi nghiên cứu qui hoạch chi tiết Công viên Thủ Lệ và theo quy hoạch thì đây là phần đất để mở đường , tuyệt đối không xây dựng công trình. Trước mắt, thành phố tạm giao phần đất này cho Vườn thú Hà Nội quản lý , khi nào mở đường thì trả lại cho thành phố.

Đất công viên Thủ Lệ được hoạch định với diện tích 196.277m2, trong đó sẽ thu hồi khoảng 1.757m2 đất ở dân cư hiện có để giải phóng mặt bằng, đồng thời thu hồi khoảng 1.726m2 đất giao thông hiện có giao cho Vườn thú Hà Nội xây dựng công viên. Trước mắt sẽ tồn tại chức năng vườn thú, về lâu dài vườn thú sẽ chuyển đến vị trí thích hợp theo quy hoạch chung của Thành phố. Khu đất Công viên Thủ Lệ chủ yếu gồm các chức năng chính: đất khu quản lý công viên (1.602m2); đất giáo dục, bảo tồn động, thực vật (1.692m2); đất bãi đỗ xe (3.968m2); đất nuôi, trưng bày thú (27.248m2); đất đường chính trong công viên (24.207m2); đất cây xanh, vườn hoa (49.834m2) và hồ Thủ Lệ (87.726m2) .

Công viên Thủ Lệ được thành phố xác định không chỉ có chức năng là vui chơi giải trí mà còn có vai trò là khu cây xanh, góp phần cải thiện môi trường, khí hậu cho khu vực và thành phố. Tuyệt đối không xây dựng các công trình làm che chắn tầm nhìn trên mặt đường chính bao quanh công viên để tạo không gian xanh thông thoáng. Trong các khu cây xanh chỉ xây dựng các công trình phục vụ như: nhà nghỉ chân, chòi trú mưa nắng, quầy lưu niệm, quán giải khát, nhà vệ sinh./. 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực