Đà Nẵng: Tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông

Thứ hai, 07/11/2022 22:04
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) – Nhân “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2022 (diễn ra vào ngày 20/11/2022), TP Đà Nẵng sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng và tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.
Nhân “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm nay, tại TP Đà Nẵng sẽ  diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng có liên quan.

Thông tin từ Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Đà Nẵng trưa 07/11 cho biết, một trong các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” tại TP Đà Nẵng năm nay là Thành Đoàn Đà Nẵng (cơ quan Thành viên Ban ATGT thành phố) sẽ chủ trì xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức chương trình Lễ tưởng niệm với các hình thức có tính sáng tạo mang ý nghĩa đậm nét, thiết thực và hiệu quả.

Cạnh đó, các cơ quan sở, ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức - chính trị xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và Ban ATGT các cấp sẽ tổ chức thăm hỏi, động viên và có hình thức giúp đỡ phù hợp các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông, đặc biệt các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Ban ATGT thành phố phân công tổ chức thăm hỏi các nạn nhân, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do TNGT tại các địa phương.

Công an TP mở đợt cao điểm về công tác tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý và áp dụng các biện pháp mạnh đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xử phạt nghiêm đối với các hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, như: Vi phạm quy định về nồng độ cồn, tốc độ, chở quá số người quy định, đi không đúng phần đường, làn đường... Đặc biệt, qua hệ thống camera giám sát giao thông để xử phạt các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Thanh tra Sở Giao thông vận tải tổ chức tuyên truyền lưu động, đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm về trật tự ATGT; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp vận tải, các cơ sở đào tạo lái xe tổ chức các hoạt động tuyên truyền “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”; qua đó xây dựng văn hóa giao thông, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các trường phổ thông trung học, trung học cơ sở phát thông điệp an toàn giao thông trên hệ thống phát thanh của trường vào đầu giờ và giờ tan học trong một tuần từ ngày 14 - 20/11/2022. Đặc biệt, tại tất cả các trường học phổ thông trên địa bàn TP dành 01 phút tưởng niệm và đọc thông điệp tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông vào Lễ chào cờ sáng thứ Hai ngày 14/11/2022.

Sở Thông tin Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông tăng cường thời lượng tin, bài, phóng sự cho công tác tuyên truyền an toàn giao thông; phổ biến nội dung Tiêu chí văn hóa giao thông đường bộ, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong trong công tác an toàn giao thông, đồng thời phê phán những hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực