Dòng người hối hả trở lại Thủ đô chiều mùng 5 Tết

Thứ năm, 26/01/2023 22:18
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Chiều mùng 5 Tết Quý Mão, tại một số ngả đường phía nam Thủ đô, chúng tôi ghi nhận những dòng người xe hối hả trở lại Hà Nội làm việc sau một tuần nghỉ Tết Nguyên đán.
Từ đầu chiều mùng 5 Tết Quý Mão (tức 26/01/2023) các tuyến giao thông huyết mạch chạy qua địa bàn Hà Nam đã tấp nập người xe di chuyển theo hướng về Hà Nội.
Nút giao Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý thuộc cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, dòng người chia ngả ngược Bắc, vào Nam.
Một nhóm người làm việc ở các tỉnh phía Nam đang chờ xe đón tại nút giao Liêm Tuyền, Tp. Phủ Lý. 
Nhiều phương tiện chọn hướng di chuyển lên Hà Nội theo Quốc lộ 1A cũ.  
Những phương tiện xe máy với lỉnh kỉnh đồ đạc nối đuôi nhau trở lại Thủ đô sau một tuần nghỉ về quê ăn Tết.
Lực lượng CSGT Hà Nam tăng cường 100% quân số, trong đó có nhiều đội tuần tra, phân luồng lưu động đảm bảo giao thông luôn thông suốt. 

Càng về cuối chiều 26/1, các phương tiện dồn lên từ các tỉnh Nam đồng bằng Sông Hồng theo hướng quốc lộ 21 mới ngày càng đông đúc. 
Tuy nhiên tại nút giao Liêm Tuyền không có cảnh phương tiện ùn ứ do đơn vị vận hành đường cao tốc đã áp dụng thu phí không dừng 100/% tại các trạm soát vé.
Dòng người di chuyển bằng xe máy trên Quốc lộ 1A cũ tại xã Tiên Tân (Tp. Phủ Lý). 
Một nhóm người di chuyển đường tắt từ nút giao Liêm Tuyền qua cầu Liêm Chính (Phủ Lý) để vào Quốc lộ 1A chiều tối mùng 5 Tết. 
 Khoảng 20 giờ mùng 5 Tết, các phương tiện nối đuôi nhau lên trên đường tránh Phủ Lý (ĐT 494) để lên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đi Hà Nội.

Kim Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực