“Lof Bus - Chuyến xe yêu thương”: Gặp thiếu nhi mồ côi do ảnh hưởng dịch COVID-19

Chủ nhật, 14/01/2024 15:59
(ĐCSVN) - “Lof Bus - Chuyến xe yêu thương” là hành trình với mong muốn chở tất cả những điều hạnh phúc đến với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở khắp mọi miền đất nước. Chuyến xe chỉ có điểm xuất phát mà không có điểm kết thúc bởi đó là chuyến xe chở đi những yêu thương, chia sẻ của cộng đồng dành cho các em nhỏ.

Nằm trong chuỗi các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi, người dân nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và chương trình “Xuân biên giới - Tết biển đảo” năm 2024 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, sáng 14/01 tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam và Công ty Cổ phần Sữa quốc tế (IDP) tổ chức chương trình “Lof Bus - Chuyến xe yêu thương” gặp mặt thiếu nhi mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đang nhận bảo trợ của chương trình “Cùng Lof Kun nối vòng tay thương”.

Tham dự có Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang.

Ban tổ chức “Lof Bus - Chuyến xe yêu thương” cùng thiếu nhi mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19   

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam Lê Anh Quân chia sẻ, “Lof Bus - Chuyến xe yêu thương” là hành trình với mong muốn chở tất cả những điều hạnh phúc đến với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở khắp mọi miền đất nước. Chuyến xe chỉ có điểm xuất phát mà không có điểm kết thúc bởi đó là chuyến xe chở đi những yêu thương, chia sẻ của cộng đồng dành cho các em nhỏ. Chuyến xe sẽ đi đến bất cứ nơi đâu mà trẻ em khó khăn đang cần được hỗ trợ, giúp đỡ. Hành trình của chuyến xe này cũng thực hiện sứ mệnh kết nối giữa cha mẹ, người nuôi dưỡng các em với các chuyên gia tâm lý và những người đồng hành để chia sẻ những tâm tư, tình cảm; tư vấn, giải đáp những khó khăn trong cuộc sống và những vướng mắc cần quan tâm trong việc nuôi dạy các em.

Chuyên gia tâm lý trao đổi cùng đại diện các gia đình 

Ngoài việc thăm hỏi, chia sẻ với đại diện gia đình của các em, 64 thiếu nhi tham dự chương trình đã được Hội đồng Đội Trung ương, Công ty Cổ phần sữu quốc tế (IDP), Công ty Cổ phần chứng khoán Bản Việt trao tặng một phần quà gồm: 01 gói bảo trợ năm 2024 trị giá 24 triệu đồng; một suất quà tết; một cặp bánh chưng, bánh tét; một thùng sữa và tiền mặt 1.500.000 đồng.

Dịp này, Hội đồng Đội Trung ương, Công ty Cổ phần sữu quốc tế (IDP), Công ty Cổ phần chứng khoán Bản Việt tiếp tục trao gói bảo trợ dài hạn năm 2024 cho 758 em đang nhận bảo trợ của chương trình “Cùng LofKun nối vòng tay thương” với tổng số tiền bảo trợ là 18,2 tỉ đồng.

Ban tổ chức bố trí các trò chơi để các em tham gia tại chương trình 

Trong chuỗi hoạt động của chương trình, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Công ty Sen vàng, Tổ chức Giọt nắng của Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng trao tặng khu vui chơi dành cho thiếu nhi “Vui lên nha” trị giá 50 triệu đồng. Công trình được đặt tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương II tỉnh Đồng Nai, là sân chơi đặc biệt dành cho trẻ em đang điều trị bênh tâm thần.

Tuấn Minh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực