“Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”

Thứ bảy, 26/11/2022 10:50
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Năm 2023, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục tập trung thực hiện các hoạt động xã hội nhân đạo như: Phong trào “Tết nhân ái” Xuân Qúy Mão 2023, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và Tháng nhân đạo năm 2023.
 Tặng Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho cá nhân, tập thể có thành tíchxuất sắc trong công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2021. (Ảnh: Báo Bà Rịa- Vũng Tàu)

Ngày 26/11, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào chữ thập đỏ năm 2022, phát động phong trào "Tết nhân ái" Xuân Qúy Mão 2023, kỷ niêm 76 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11-1946- 23/11/2022) và tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phong trào Hội Chữ thập đỏ tỉnh năm 2022.

Tại hội nghị, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã cùng các đại biểu ôn lại truyền thống kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2020). Dịp này là để mỗi cán bộ, hội viên, thanh, thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ tự hào ôn lại truyền thống vẻ vang của hội, đồng thời, là cơ hội để mỗi người làm công tác nhân đạo thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc kế thừa và phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, sẵn sàng có mặt kịp thời ở mọi lúc, mọi nơi, khó khăn nhất, sát cánh cùng những người nghèo, người yếu thế trong xã hội, thực hiện sứ mệnh nhân đạo cao cả mà Đảng, Nhà nước đã giao phó.

Trong năm 2022, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã thực hiện được nhiều hoạt động trợ giúp nhân đạo, với tổng trị giá hơn 27,46 tỷ đồng như: Vận động và trao tặng hơn 28.800 suất quà cho người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Xuân Nhâm Dần 2022, trợ giúp 484 địa chỉ nhân đạo, bàn giao 35 căn nhà “Chữ thập đỏ”, triển khai hiệu quả các chiến dịch hiến máu tình nguyện, với kết quả thu về được hơn 29.260 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu đề ra, cấp hơn 1.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người hiến máu 3 lần trong năm 2021.

Năm 2023, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện các hoạt động xã hội nhân đạo như: Phong trào “Tết nhân ái” Xuân Qúy Mão 2023, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và Tháng nhân đạo năm 2023.

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phát động  phong trào “Tết nhân ái” Xuân Qúy Mão 2023. Dự kiến, Hội sẽ phối hợp với các đơn vị, tổ chức trợ giúp 1.000 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện được hoạt động đầy ý nghĩa trên, Hội Chữ thập đỏ tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng dễ bị tổn thương có điều kiện vui xuân đón Tết Qúy Mão 2023. Ngay sau chương trình phát động, đã có 9 đơn vị, tổ chức trao bảng trương trưng ủng hộ các phần quà trong phong trào “Tết nhân ái” cho Hội chữ thập đỏ tỉnh.

Tại hội nghị, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tặng Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho 6 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2021./.

 

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực