“Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình”

Thứ tư, 22/09/2021 18:25
(ĐCSVN) - Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức hãy phát huy tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái” của dân tộc, tiếp tục ủng hộ, hưởng ứng Chương trình “Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình” để kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ nông dân đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID – 19, nhất là nông dân các tỉnh phía Nam sớm vượt qua những khó khăn, mất mát, ổn định cuộc sống.

Sáng 22/9, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Phát động thực hiện Chương trình “Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình” cùng cả nước vượt qua dịch bệnh COVID – 19.

Tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức, cá nhân tại trụ sở Trung ương Hội. (Ảnh: HNV) 

Chương trình có sự tham dự của đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đại diện các cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức quốc tế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Hội.

Phát biểu khai mạc, ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khẳng định, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, nhất là kể từ đợt bùng dịch lần thứ tư vừa rồi, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội và bà con nông dân trong cả nước chấp hành các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19, khắc phục khó khăn duy trì sản xuất, kinh doanh, chung tay đẩy lùi nhiều đợt dịch nguy hiểm bùng phát trong thời gian vừa qua; đồng thời các cấp Hội đã phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức, vận động hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên, nông dân tự nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương; nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của nông dân như: “Tổ hỗ trợ nông vụ”; mô hình “Chuyến xe 0 đồng”; mô hình “Gian hàng 0 đồng”; mô hình “Hỗ trợ mua hàng thiết yếu cho nông dân”; “Tổ hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân”; “Điểm tiêu thụ nông sản cho nông dân”… được phát triển, lan tỏa mạnh mẽ, đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, nông dân gặp khó khăn trong cuộc sống, trong sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông sản tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội. Cán bộ, hội viên, nông dân trong cả nước đã phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, ủng hộ kinh phí, góp công, góp hàng nghìn tấn nông sản gửi đến giúp đỡ người dân vùng dịch. Tổng kinh phí huy động hỗ trợ đạt trên 179 tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa thiết yếu, góp 9.651 nghìn tấn nông sản giúp đỡ người dân vùng dịch. Đặc biệt, phải kể đến đóng góp to lớn của cá nhân đến từ nông dân Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc HTX nông nghiệp xã Nam Sơn, Đức Trung, Lâm Đồng đã ủng hộ 300 tấn rau trị giá 2 tỷ đồng hay nông dân Phan Khắc Nhật Tiến, Phường 5, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ủng hộ 15 tấn cá đặc sản trị giá 1,5 tỷ đồng….

 Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn ủng hộ chương trình.
(Ảnh: HNV)

Trước tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, khó kiểm soát, nhiều địa phương vẫn đang thực hiện cách ly, phong tỏa nghiêm ngặt để phòng, chống dịch bệnh, rất nhiều nông dân và người dân đang gặp khó khăn trong đời sống rất cần được hỗ trợ, giúp đỡ nên rất cần sự chung tay, góp sức của cán bộ, hội viên, nông dân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để giúp đỡ nông dân và người dân đang gặp khó khăn, nhất là người nông dân tại các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh COVID - 19. Do đó, theo tinh thần phát động, mỗi cán bộ Hội các cấp ủng hộ ít nhất 01 ngày lương. "Mỗi hội viên, nông dân tùy vào hoàn cảnh, điều kiện,  người có tiền thì ủng hộ tiền, người có nông sản thì ủng hộnông sản với tinh thần người có ít góp ít, người có nhiều góp nhiều; các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ kinh phí, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để cùng chung tay tiếp thêm sức mạnh cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh' - ông Lương Quốc Đoàn nói.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân cũng bày tỏ mong muốn, phát huy truyền thống văn hóa, nét đẹp tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau tích cực tham gia ủng hộ, giúp đỡ các hộ gia đình nông dân gặp khó khăn ngay tại nơi cư trú vì không ai nhanh hơn, gần hơn, hiểu hơn và biết hơn chính những người hàng xóm, khu phố của mình đang khó khăn gì, đang cần giúp đỡ gì.

 Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trung ương Hội ủng hộ chương trình.
(Ảnh: HNV)

Tổng kết chương trình lễ phát động sáng 22/9, ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thông tin, các tổ chức cá nhân đã đăng ký vận động, ủng hộ 3.138 tấn nông sản các loại cùng 31,103 triệu đồng tiền mặt và hàng hóa thiết yếu mà điển hình là Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), Hội Nông dân các tỉnh Sơn La, Hải Phòng, TP Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Thuận, Gia Lai, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tiền Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Vĩnh Long và Đồng Tháp.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID – 19” do Thủ tướng Chính phủ phát động; Kế hoạch số 01 ngày 14/9/2021 của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội về vận động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19; Kế hoạch số 335 ngày 25/8/2021 về việc phối hợp giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Chương trình “Triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch COVID- 19”.

 Danh sách ủng hộ trao tại Trung ương Hội Nông dân ngày 22/9 gồm: 8.000 bộ đồ dùng thiết yếu trị giá 240 nghìn USD của Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA); 200 triệu đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam; 200 triệu đồng của Tập đoàn Vingroup; 1.000 suất quà của Quỹ Vì tầm vóc Việt; 10 tấn gạo trị giá 200 triệu đồng của Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt; 15 tấn gạo và 10.000 khẩu trang N95 trị giá 500 triệu đồng của Nha khoa Sài Gòn – Hà Nội; 50 triệu đồng của công ty truyền thông giải trí Tam Bảo; 8 tấn gạo trị giá 160 triệu đồng của công ty cổ phần sở hữu trí tuệ Đa-vi-lo; 5 tấn gạo trị giá 100 triệu đồng của Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam; 5 tấn gạo trị giá 100 triệu đồng của Công ty cổ phần tập đoàn ThaiBinh Seed, chi nhánh Hà Nội; 100 triệu đồng của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cùng số tiền và hiện vật ủng hộ khá lớn đến từ 26 Hội Nông dân các tỉnh, thành trên cả nước gồm: Tuyên Quang, Sơn La, Phú Thọ, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Thuận, Gia Lai, Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bắc Giang, Hòa Bình. Dịp này, tập thể cán bộ, công nhân viên chức của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng ủng hộ 2 ngày lương/người mua những phần quà thiết thực ủng hộ người dân khu vực phía Nam bị ảnh hưởng bởi COVID-19.
Lê Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực