Xảy ra 2 sự cố sạt lở đất tại Hướng Hóa, Quảng Trị

Chủ nhật, 18/10/2020 15:16
(ĐCSVN) - Tính từ ngày 6/10, ảnh hưởng của mưa lũ đã làm 64 người chết, 5 người mất tích. Ngoài ra, tỉnh Thừa Thiên Huế cập nhật tình hình công nhân tại Rào Trăng 3: 2 người chết và 15 người mất tích. Đặc biệt, theo thông tin ban đầu tại Hướng Hóa, Quảng Trị đã xảy ra 2 sự cố sạt lở (1 hộ gia đình 6 người bị sập và đoàn kinh tế 337, Quân Khu 4 bị sạt lở) địa phương hiện đang xác minh thông tin. Hiện nay, tỉnh Quảng Trị đã cử đoàn công tác do đồng chí Phó Chủ tịch UBND Tỉnh dẫn đầu đang tiếp cận khu vực bị sạt lở.

  Khu vực Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đóng quân đang bị sạt lở nghiêm trọng

(Nguồn ảnh: baoquangtri.vn)

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, mưa đợt từ 19h ngày 15/10 -  đến 6h ngày 18/10, từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam tiếp tục mưa rất to với lượng mưa 250-400mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn 400mm như: Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) 753mm, Hướng Linh (Quảng Trị) 1.270mm, Lâm Thủy (Quảng Bình) 712mm, Khe Sanh (Quảng Trị) 858mm, A Lưới (Thừa Thiên Huế) 642mm.

Tính đến 5h ngày 18/10/2020, còn 52.933 hộ bị ngập và có nguy cơ sạt lở đất đang phải sơ tán.

Tính từ ngày 6/10, ảnh hưởng của mưa lũ đã làm 64 người chết, 5 người mất tích. Ngoài ra, tỉnh Thừa Thiên Huế cập nhật tình hình công nhân tại Rào Trăng 3: 2 người chết và 15 người mất tích. Đặc biệt, theo thông tin ban đầu tại Hướng Hóa, Quảng Trị đã xảy ra 2 sự cố sạt lở (1 hộ gia đình 6 người bị sập và đoàn kinh tế 337, Quân Khu 4 bị sạt lở) địa phương hiện đang xác minh thông tin. Hiện nay, tỉnh Quảng Trị đã cử đoàn công tác do đồng chí Phó Chủ tịch UBND Tỉnh dẫn đầu đang tiếp cận khu vực bị sạt lở.

Về nhà ở, 52.933 nhà bị ngập (Quảng Trị: 41.878 nhà; Quảng Bình: 11.055); 24.734 Nhà bị hư hỏng, đổ sập. Về giao thông: 12 tuyến Quốc lộ, 17.409m đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng (tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi). Riêng hoàn lưu bão số 7 đã làm 2 người chết, 1 người mất tích; 51 nhà bị ảnh hưởng, hư hỏng.

Theo Văn phòng thường trực ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, các đơn vị, địa phương liên quan cần khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình có người chết, mất tích; cứu chữa người bị thương; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, vệ sinh môi trường, nhà ở, nước sạch cho người dân bị thiệt hại. Bảo đảm khám chữa bệnh cho người dân vùng lũ; khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, phục hồi sản xuất.

Đáng chú ý, cần tăng cường công tác thông tin, truyền thông về diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ; hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, nhất là các khu vực còn bị ngập sâu và kể cả người dân ở vùng lũ đã rút, tránh tâm lý chủ quan.

Chỉ đạo, tổ chức giám sát, vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo an toàn công trình và hạ du, dành dung tích để đón đợt lũ tiếp theo, đặc biệt là đối với các hồ chứa lưu vực sông Hương. Tiếp tục tổng hợp, đánh giá thiệt hại do mưa lũ và nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp; rà soát xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định hỗ trợ về lương thực, thuốc, hóa chất xử lý nước, khử khuẩn, xử lý môi trường và vật tư, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn./.

BT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực