Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phải chịu trách nhiệm về an ninh, an toàn nước sạch, không để người dân hoang mang

Thứ ba, 15/10/2019 22:07
(ĐCSVN) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Phải đặc biệt lưu ý đến việc đảm bảo an ninh nguồn nước. Các công ty cấp nước đều phải chịu trách nhiệm về an ninh, an toàn nước sạch. Chúng ta phải phát huy trách nhiệm giải trình,xử lý và làm rõ trách nhiệm, nếu không người dân sẽ hoang mang”.

Tăng cường phân cấp, tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở

Hà Nội thi hành kỷ luật 19 tổ chức đảng và 568 đảng viên

Sẽ truy tìm và xử lý thủ phạm chở dầu thải đổ vào nguồn nước sông Đà

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải kết luận Hội nghị. (Ảnh:TA)

Chiều 15/10, phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, năm 2019 là năm “nước rút” của nhiệm kỳ, với tinh thần quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, 9 tháng qua, thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong đó, Hà Nội đã chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết mới của Trung ương và thực hiện tốt các nhiệm vụ do Trung ương phân công; chủ động chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp; chỉ đạo thực hiện quyết liệt chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị Thành phố”...

Điểm lại một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội mà thành phố đã đạt được 9 tháng qua, người đứng đầu Đảng bộ Thành phố cũng chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục. Đó là năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn và trong các chi bộ doanh nghiệp còn hạn chế. Công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên chưa kịp thời, hiệu quả, dẫn đến một số vi phạm xảy ra nghiêm trọng. Việc tổ chức thực hiện các giải pháp củng cố tổ chức cơ sở đảng ở một số đơn vị còn chậm. Chỉ số PAPI vẫn trong nhóm thấp cả nước. Tỷ lệ giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản chưa đáp ứng yêu cầu. Tình trạng vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng, lấn chiếm đất nông nghiệp, đất rừng, đất công, xây dựng trái phép còn diễn ra và chưa được xử lý dứt điểm....

Từ hạn chế đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, 3 tháng cuối năm 2019, khối lượng công việc cần phải thực hiện và hoàn thành rất lớn, trong khi bối cảnh tình hình dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp nên đòi hỏi phải có sự quyết tâm hơn của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân; sự hợp tác, trách nhiệm, sâu sát, quyết liệt của các cấp, các ngành...

Về các nhiệm vụ cụ thể, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị, quán triệt tinh thần kết luận Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng, các cấp, ngành Thành phố cần rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu của năm 2019, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch năm 2020; kết quả thực hiện 8 chương trình công tác lớn, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của Thành phố khóa XVI, gắn với thực hiện tốt các kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra; quyết liệt thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ còn khó khăn, hạn chế…

Đáng chú ý, cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố; Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đặc biệt lưu ý đến việc phải thực hiện thật tốt công tác chuẩn bị nhân sự, đảm bảo chất lượng, khách quan, đúng quy định; gắn với việc thực hiện Nghị quyết của Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và Quy định 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị. (Ảnh: TA)

Với nhiệm vụ xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVII của Đảng bộ Thành phố, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải lưu ý chỉ đạo thực hiện đánh giá khách quan, toàn diện, khoa học, sát thực các mục tiêu, 16 chỉ tiêu lớn, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá Nghị quyết Đại hội XVI đề ra, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, những “điểm nghẽn”, “nút thắt”, rút ra bài học kinh nghiệm; trên cơ sở đó đề ra được mục tiêu, các chỉ tiêu, khâu đột phá và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ tới và tầm nhìn xa hơn, bảo đảm phù hợp, khả thi. Phải đảm bảo chất lượng, phát huy dân chủ, trí tuệ của toàn Đảng bộ và nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học, các ngành, các giới...

Về nhiệm vụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chỉ đạo tiếp tục sắp xếp bộ máy tinh gọn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; rà soát, củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém và giải quyết dứt điểm những vụ khiếu kiện kéo dài, phức tạp, không để phát sinh thành điểm nóng về khiếu kiện và phức tạp về an ninh trật tự… Đặc biệt, cần bám sát, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, thông qua Đề án quản lý theo mô hình chính quyền đô thị bảo đảm tiến độ.

Đề cập đến vấn đề cấp nước sạch đang được người dân rất quan tâm, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, cần đẩy nhanh các dự án cấp nước sạch đang triển khai trên địa bàn thành phố, nhất là các dự án đã giao cho các công ty tư nhân thực hiện, để đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho người dân. Tuy vậy, phải đặc biệt lưu ý đến việc đảm bảo an ninh nguồn nước. “Các công ty cấp nước đều phải chịu trách nhiệm về an ninh, an toàn nước sạch” – Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Nhắc lại vụ việc nước sạch sinh hoạt của Công ty nước sạch sông Đà có mùi lạ khiến nhân dân lo lắng mấy ngày qua, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thông tin: ”Đây là việc hết sức cần thiết. Chúng ta phải phát huy trách nhiệm giải trình, xử lý, và làm rõ trách nhiệm, nếu không người dân sẽ hoang mang” – Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Trước đó, chiều 15/10, Hội nghị đã tiến hành thảo luận về Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa XVII. Trước khi thảo luận tại hội trường, các đại biểu đã chia thành 4 tổ để thảo luận. Trong gần 2 giờ, qua tổng hợp đã có 53 ý kiến góp ý vào Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII. Và tại hội trường, các ý kiến phát biểu cũng rất sôi nổi, thẳng thắn, tâm huyết, trí tuệ, thể hiện trách nhiệm cao.../.

Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực