Các giải pháp ứng phó với mưa lớn dài ngày để giảm thiểu thiệt hại

Thứ hai, 18/10/2021 17:57
(ĐCSVN) - Hiện nay, tuy cơn bão số 8 đã qua, nhưng hoàn lưu của nó để lại hậu quả khá nặng nề cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Hầu hết các tỉnh ở khu vực này trong những ngày qua đều có mưa to đến rất to, có nơi lượng mưa hơn 700mm, gậy sạt lở, ngập ứng, lũ lụt, đã có thiệt hại về người và tài sản. Để chủ động ứng phó với tình huống trời mua to dài ngày, chính quyền và người dân cần chú ý một số vấn đề sau.
 Đề phòng ngập úng khi mưa lớn dài ngày (ảnh minh họa)

 Sau đây là những biện pháp, giải pháp ứng phó khi mưa và mưa to diễn ra dài ngày.

Đối với người đi trên đường, ngay lập tức cần tìm chỗ cao ráo, có mái che để chú mưa, chờ mưa ngớt, nước rút mới tiếp tục đi. Không dừng đỗ xe trú mưa cạnh những cây có nguy cơ đổ gẫy. Trong khi mưa, cần di chuyển chậm, bật đèn cảnh báo của xe, chú ý các biển cảnh báo như nắp cống, hố gas trên đường.

Đối với những người ở trong nhà cần khơi thông dòng chảy, cống thoát nước quanh nhà, tránh để nước ứ động một chỗ.

Kê cao các đồ vật trong nhà, di chuyển tài sản lên nơi cao ráo...

Ngắt các nguồn điện trong nhà để phòng bị điện giật.

Chuẩn bị các nhu yếu phẩm: thức ăn, nước uống, hộp sơ cứu, điện thoại, đài radio, đèn chớp, đèn pin và các dụng cụ cá nhân kèm theo trong những ngày mưa ngập kéo dài.

Cất giữ những giấy tờ quan trọng trong túi trống nước hoặc nơi cao dáo.

Theo dõi sát thông tin thời tiết, tìm cách thông báo tình trạng mưa ngập ở cho cơ quan chức năng biết.

Nếu mưa lớn diễn ra nhiều ngày cần chuẩn bị thuyền hoặc các đồ vật nổi để sơ tán ra ngoài khi cần thiết.

Đối với chính quyền cần thông báo sớm thời gian và những địa điểm có mưa lớn kéo dài để kịp thời ứng phó những nguy cơ rủi ro sảy ra.

Tăng cường kiểm tra, tu bổ, gia cố, nâng cấp các cống, đập, bờ bao tiêu thoát nước. Chú ý các công trình trống ngập. Xây dựng hệ thống hầm chứa nước cho đô thị.

Chủ động rà soát đê, kè, bờ bao, phòng tình trạng sói lở, sụt, nứt dẫn đến nguy cơ gây vỡ.

Bố trí lực lượng sung kích ở vị trí sung yếu. Chuẩn bị đủ vật tư dự trữ và phương tiện vận tải thích hợp để ứng phó, với phương châm "4 tại chỗ".

Bố trí người cảnh báo hoặc hỗ chợ người dân khi di chuyển qua những khu vực bị ngập nặng do mưa lớn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro.

Các địa phương, đơn vị có trạm bơm, máy bơm trống ngập úng phải chuẩn bị kiểm tra nhiên liệu để sẵn sàng bơm khi cần thiết.

Thông báo cácđơn vị, tổ chức, cá nhân kiểm tra các hoá chất độc hại để đảm bảo an toàn, tránh rò rỉ ra môi trường.

Ngăn chặn các trường hợp xả rác ra hồ, ao, kênh, mương, rạch làm ách tắc dòng chảy khi mưa lớn.

Hạn chế quy hoạch xây dựng tại những nơi trũng thấp, dễ sảy ra ngập khi mưa lớn

Những việc không được làm có mưa to

Không ra khỏi nhà trong các thời điểm sắp có mưa lớn.

Không được bơi lội ở các kênh, rạch, hồ, ao hoặc di chuyển bằng thuyền qua sông, suối khi có mưa lớn, nước dâng cao.

Không đánh cá trên sông, suối, ao, hồ.

Không tham gia vớt củi, đồ vật trôi trên sông.

Không lội suống nước khi thấy dây điện bị hở hoặc cột điện đổ.

Không lội hoặc đi xe qua khu vực mưa lớn, nước ngập, che khuất mặt đường

Không làm việc trong hầm, mỏ hoặc ở trong lòng đất tránh trường hợp sụt lở, ngập úng.

Đặc biệt, không di dời đi nơi khác khi chưa đảm bảo an toàn cho việc di dời./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực