Hiện tượng thời tiết cực đoan và cách chủ động ứng phó

Bài 1: Hiện tượng thời tiết cực đoan
Thứ ba, 06/06/2023 14:46
(ĐCSVN) – Trên toàn thế giới, hiện tượng thời tiết cực đoan đang trở thành một thách thức đáng lo ngại. Nhiệt độ tăng kỷ lục, lũ lụt, hạn hán gay gắt, cùng với biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng nhanh chóng

Theo dự báo thời tiết mới nhất năm 2023 của các khu vực trên thế giới cho thấy rằng nhiệt độ kỷ lục được ghi nhận ở nhiều nơi trên thế giới bao gồm cả Việt Nam chúng ta. Ở Châu Âu, được ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục đặc biệt là ở Cộng Hoà Séc vượt quá 40 độ C được coi là mức nhiệt cao nhất từ khi có hệ thống ghi chép. Ở Châu Úc cũng chứng kiến sự gia tăng nhiệt độ cao kỷ lục trong năm nay, các khu vực miền Bắc và miền Trung của nước Úc ghi nhận nhiệt độ vượt quá 48 độ C. Bên cạnh đó có một khu vực mà mức nhiệt gần chạm ngưỡng 50 độ C đó chính là thành phố Vancouver ở Canada thuộc Bắc Mỹ cho thấy những tác động không nhỏ củabiến đổi khí hậu và những yếu tố khác dẫn đến sự biến chuyển nhiệt độ một cách cực đoan này. Còn ở Việt Nam chúng ta, trong tháng 6 năm 2023, nhiệt độ tại nhiều tỉnh miền Bắc Việt Nam đã vượt quá 40 độ C, ghi nhận mức nhiệt độ cao kỷ lục trong nhiều thập kỷ đặc biệt là ở Hà Giang đã có mức nhiệt được cho là cao nhất từ trước tới nay lên tới 42 độ C.

Hình ảnh minh hoạ một số hiện thượng thời tiết cực đoan diễn ra trên thế giới 

Sự gia tăng nhiệt độ một cách cực đoan mang lại nhiều hậu quả nghiêm trọng như lũ lụt và sạt lở đất ở khắp nơi trên thế giới, như các vùng ven sông, vùng thấp và các thung lũng sông thường gặp nguy cơ cao. . Hậu quả của lũ lụt thì chắc hẳn ai cũng biết nhất là những người phải sống trong khu vực thường xuyên xảy ra lũ lụt như Bangladesh, Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, và Indonesia dẫn đến thiệt hại về tính mạng, mất nhà cửa, sụp đổ cơ sở hạ tầng, ngộ độc nước,…

Việt Nam phải chịu ảnh hưởng rất lớn từ sự biến đổi khí hậu. Do vậy các hiện tượng thời tiết cực đoan cũng diễn ra dày đặc và cường độ mạnh, xảy ra ở nhiều tỉnh thành 

Bên cạnh đó là hiện tượng hạn hán là phổ biến khi mà thời tiết nắng nóng cực đoan và không có dấu hiệu của mưa thường xảy ra ở các vùng khô hạn hoặc miền nhiệt đới, và các vùng đang phát triển như Châu Phi và khu vực Trung Đông còn ở Việt Nam thì những vùng miền Tây là nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Điều này làm mất sự cân bằng về nước, gây ra sự chuyển đổi khí hậu và ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế và đời sống của cộng đồng dẫn tới những hiểm hoạ khôn lường ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng của những người dân nơi đây.

Chính vì những hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra ngày một gay gắt nên con người cần có biện pháp đối phó hiệu quả với những rủi ro này, thường xuyên cập nhật thông tin về thời tiết, đánh giá rủi ro để có các biện pháp ứng phó kịp thời. Theo các chuyên gia, việc hiểu rõ về tiềm ẩn của nó giúp chúng ta tăng cường khả năng ứng phó và giảm thiểu thiệt hại của mỗi khu vực có đặc thù riêng. Đây không còn đơn thuần chỉ là một công việc, mà là quá trình liên tục. Việc nâng cao nhận thức và chuẩn bị sẵn sàng sẽ giúp bảo vệ cuộc sống và tài sản của chúng ta, đồng thời xây dựng một tương lai bền vững và an toàn hơn.

Lê Nghĩa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực