Đại hội Đảng bộ Công an thành phố Hưng Yên bầu trực tiếp bí thư cấp ủy

Thứ sáu, 06/03/2020 16:29
(ĐCSVN) - Trong 2 ngày 4 – 5/3, Đảng bộ Công an thành phố Hưng Yên tổ chức Đại hội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là đảng bộ được Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên lựa chọn thực hiện bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại Đại hội.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành đảng bộ Công an thành phố Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: Báo Hưng Yên) 

Dưới sự tham gia và chỉ đạo của đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố Hưng Yên lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng đã bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy công an thành phố Hưng Yên.

Đại hội đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Công an thành phố Hưng Yên phấn đấu đạt tỷ lệ điều tra khám phá án trên 80%, trong đó tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; bắt đối tượng truy nã đạt 100%; kiềm chế, giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí từ 5% trở lên…

Về xây dựng Đảng, Đảng bộ Công an thành phố Hưng Yên phấn đấu có 90% trở lên tổ chức đảng trực thuộc và đảng bộ đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 80% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; hàng năm kết nạp từ 3 đảng viên mới trở lên; xây dựng tổ chức đoàn, hội vững mạnh.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Công an thành phố Hưng Yên đã làm tốt chức năng tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố Hưng Yên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự; phối hợp với các cấp, các ngành giải quyết ổn định các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở; bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ, kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương; chỉ đạo đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; 100% số tin báo tố giác tội phạm đều được xử lý; tỷ lệ điều tra phá án đạt 88%; tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm túc pháp luật về giao thông đường bộ đối với 100% số hộ gia đình, chủ phương tiện, học sinh; phát hiện, xử lý trên 19 nghìn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; điều tra làm rõ 12 vụ cháy, nổ… 

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an thành phố Hưng Yên đã kết nạp 31 quần chúng ưu tú vào Đảng; sắp xếp, bố trí lực lượng công an chính quy về công tác tại 10/10 xã. Qua bình xét, đánh giá hàng năm, 100% chi bộ trực thuộc đảng ủy đạt mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ Công an thành phố luôn đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và nhiều năm được các cấp khen thưởng...

Những nỗ lực của Công an thành phố Hưng Yên trong thời gian qua đã được lãnh đạo tỉnh, thành phố ghi nhận. Tháng 12/2019, Công an thành phố Hưng Yên đã được khen thưởng khi triệt phá vụ gần 1.000 viên ma túy tổng hợp./.

Minh Thư (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực