TP Hồ Chí Minh Gặp mặt các ĐBQH khóa XIII và khóa XIV

TP.Hồ Chí Minh: Gặp mặt các ĐBQH khóa XIII và khóa XIV

(ĐCSVN) - Chiều 11/7, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.Hồ Chí Minh khoá XIII và khoá XIV.
Quảng Nam Tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Quảng Nam: Tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
(ĐCSVN) – Sáng 29/6, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân...
Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm tái cử Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX
Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm tái cử Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa IX
(ĐCSVN) - Sáng 28/6, HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã khai mạc kỳ họp thứ nhất. Đến dự khai mạc kỳ họp có đồng chí Đinh La Thăng,...
Đại biểu HĐND cần nắm vấn đề sát sườn đời sống người dân
Đại biểu HĐND cần nắm vấn đề sát sườn đời sống người dân
(ĐCSVN) - Ngày 17/6, HĐND TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tập huấn đại biểu HĐND Thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 -2021 về chức năng, nhiệm vụ và...
Khi nào thì bầu cử thêm
Khi nào thì bầu cử thêm?

(ĐCSVN) – Bạn đọc Trần Thị Linh (Hưng Hà, Thái Bình) hỏi quy định pháp luật về bầu cử thêm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trong trường hợp kết quả bầu cử không đủ số lượng đại biểu cần thiết.

Bắc Giang Sẽ bầu cử bổ sung 300 đại biểu HĐND cấp xã còn thiếu
Bắc Giang: Sẽ bầu cử bổ sung 300 đại biểu HĐND cấp xã còn thiếu

(ĐCSVN) - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang Bùi Ngọc Sơn cho biết: cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra theo đúng các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn còn thiếu khoảng 300 đại biểu HĐND cấp xã so với tổng số đại biểu được bầu.

Phấn đấu 30 nữ trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
Phấn đấu 30% nữ trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

(ĐCSVN) – Trả lời giao lưu trực tuyến trên Báo Đại biểu Nhân dân vừa diễn ra, bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh phấn đấu 30% nữ trúng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hà Nội Gắn biển công trình chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp
Hà Nội: Gắn biển công trình chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp

(ĐCSVN) - Sáng 10/5, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) tổ chức Lễ gắn biển công trình chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 cho công trình “Trạm biến áp 110kV sân bay Nội Bài và đường dây 110kV cấp điện cho trạm biến áp”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc cử tri TP Hải Phòng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc cử tri TP. Hải Phòng

(ĐCSVN) - Trong hai ngày 7-8/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tại đơn vị bầu cử số 3 TP. Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri để trình bày chương trình hành động, vận động bầu cử theo luật định, tại quận Đồ Sơn, các huyện An Lão, Tiên Lãng và Vĩnh Bảo.

Bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 Nhiều khu vực bầu cử được bỏ phiếu sớm
Bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021: Nhiều khu vực bầu cử được bỏ phiếu sớm

Thông tin từ Hội đồng Bầu cử quốc gia, cập nhật đến ngày 6/5, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý với đề nghị của Ủy ban bầu cử một số tỉnh, thành phố được tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sớm hơn ngày bầu cử của toàn quốc là ngày 22/5/2016.

Thời hạn hiệp thương lần hai hết thì không thể bổ sung hoặc thay đổi danh sách để đưa vào hiệp thương lần ba
Thời hạn hiệp thương lần hai hết thì không thể bổ sung hoặc thay đổi danh sách để đưa vào hiệp thương lần ba

(ĐCSVN) - Bạn đọc Bùi Minh Hải (huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) hỏi: Sau khi đã hết thời hạn hiệp thương lần thứ hai thì có thể bổ sung hoặc thay đổi danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân đã lập qua hiệp thương lần thứ hai để đưa vào hiệp thương lần thứ ba được không?

Người tự ứng cử có đủ tiêu chuẩn và điều kiện thì được đưa vào danh sách chính thức những người ứng cử
Người tự ứng cử có đủ tiêu chuẩn và điều kiện thì được đưa vào danh sách chính thức những người ứng cử

(ĐCSVN) - Bạn đọc Vũ Ngọc Minh (Thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) hỏi: Người tự ứng cử đại biểu Quốc hội, tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân đã qua hiệp thương và được đưa vào danh sách sơ bộ những người ứng cử thì có được đưa vào danh sách chính thức những người ứng cử không?

Bầu cử lại là gì
Bầu cử lại là gì?

(ĐCSVN) – Bạn đọc Lê Sơn (Thanh Trì, TP Hà Nội) hỏi: Bầu cử lại là gì? Có bao nhiêu trường hợp phải bầu cử lại? Việc bầu cử lại phải tuân theo những trình tự, thủ tục nào?