Số ca mắc COVID-19 tăng, TP Hồ Chí Minh kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”

Số ca mắc COVID-19 tăng, TP Hồ Chí Minh kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”

(ĐCSVN) - Trước tình hình số ca mắc COVID-19 tăng nhẹ so với trước đây, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo ngành Y tế Thành phố kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”. Chiến dịch này sẽ được triển khai quyết liệt trong hai tháng 5 và 6 năm 2023.
Số ca mắc COVID-19 mới tăng mạnh
Số ca mắc COVID-19 mới tăng mạnh
(ĐCSVN) - Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 30/1 của Bộ Y tế cho biết, ghi nhận 53 ca mắc COVID-19, tăng 40 ca so với ngày trước đó. Trong ngày...
Tăng cường bảo vệ người bệnh COVID-19, hạn chế lây lan trong bệnh viện
Tăng cường bảo vệ người bệnh COVID-19, hạn chế lây lan trong bệnh viện
(ĐCSVN) - Bộ Y tế yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng lây nhiễm, hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong bệnh viện, đặc biệt tăng cường bảo vệ người...
Thêm 17 ca mắc COVID-19
Thêm 17 ca mắc COVID-19
(ĐCSVN) - Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 26/1 của Bộ Y tế cho biết có 17 ca mắc COVID-19, gần gấp đôi ngày trước đó. Trong ngày có 12 bệnh...
Chiều 29 1, ghi nhận 54 ca mắc mới COVID-19
Chiều 29/1, ghi nhận 54 ca mắc mới COVID-19

(ĐCSVN) - Bản tin 18h ngày 29/1 của Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 54 ca mắc mới COVID-19, trong đó 53 ca cộng đồng ở Hải Dương và Quảng Ninh, Hà Nội và Bắc Ninh. Có 1 ca nhập cảnh ở Đồng Nai được cách ly ngay.

Lào Cai triển khai các biện pháp phòng, chống dịch
Lào Cai triển khai các biện pháp phòng, chống dịch

(ĐCSVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh tạm dừng các chuyến thăm quan, du lịch, thăm thân và những công việc không cần thiết khác đến các tỉnh đang có dịch bệnh và thực hiện bắt buộc đeo khẩu trang tại những nơi công cộng để phòng,chống dịch.

Yêu cầu các cấp công đoàn triển khai một số nội dung để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh
Yêu cầu các cấp công đoàn triển khai một số nội dung để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh

(ĐCSVN) - Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn triển khai thực hiện một số nội dung để nhanh chóng kiểm soát hiệu quả, triệt để dập dịch, không để bùng phát trong cộng đồng.

Xét nghiệm COVID-19 cho các đại biểu, lực lượng báo chí, an ninh, phục vụ Đại hội XIII
Xét nghiệm COVID-19 cho các đại biểu, lực lượng báo chí, an ninh, phục vụ Đại hội XIII

(ĐCSVN) - Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trước những diễn biến mới, phức tạp của tình hình dịch COVID-19, sáng 29/1, Tiểu ban Y tế Đại hội đã tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19 cho đội ngũ báo chí, an ninh, hậu cần phục vụ Đại hội.

TP Hồ Chí Minh cách ly 21 ngày những người về từ Quảng Ninh, Hải Dương
TP. Hồ Chí Minh cách ly 21 ngày những người về từ Quảng Ninh, Hải Dương

(ĐCSVN) – Ngày 29/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh đã đưa ra hướng dẫn đối với các trường hợp trở về TP Hồ Chí Minh từ Quảng Ninh và Hải Dương. Theo đó, toàn bộ những người rời khỏi Quảng Ninh và Hải Dương từ ngày 7/1 đến nay phải thực hiện cách ly y tế đủ 21 ngày theo quy định mới của Bộ Y tế.

Sư đoàn 363 triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch
Sư đoàn 363 triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch

(ĐCSVN) - Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt tại một số địa phương nơi Sư đoàn 363 đóng quân, như: Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Sư đoàn đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm sức khỏe cho bộ đội thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ khác.

Hà Nội chuẩn bị sẵn sàng mọi tình huống phòng, chống dịch COVID-19
Hà Nội chuẩn bị sẵn sàng mọi tình huống phòng, chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn trên địa bàn cần tiếp tục chủ động chuẩn bị sẵn sàng mọi tình huống kịch bản phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội XIII của Đảng.

Thêm 9 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng
Thêm 9 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

(ĐCSVN) - Bản tin 6h sáng ngày 29/1 của Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 9 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng ở Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Ninh, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 lên 1.651 người.

Phải nhanh hơn, quyết đoán hơn trong chống dịch COVID-19
Phải nhanh hơn, quyết đoán hơn trong chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội với các quận, huyện, thị xã diễn ra chiều 28/1.

TP Hồ Chí Minh chủ động, sẵn sàng các phương án đối phó với dịch bệnh
TP. Hồ Chí Minh chủ động, sẵn sàng các phương án đối phó với dịch bệnh

(ĐCSVN) – Nhấn mạnh sự nguy hiểm của biến thể mới của virus SARS-CoV-2 với tốc độ lây lan nhanh, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cho biết, TP. Hồ Chí Minh là trung tâm về nhiều mặt của cả nước, nhất là giao thông vận tải nên luôn tồn tại khả năng các nguồn lây nhiễm có thể xâm nhập. Vì vậy, Thành phố luôn chủ động, sẵn sàng các phương án đối phó với dịch bệnh.

Không để lây lan dịch bệnh trong hoạt động du lịch
Không để lây lan dịch bệnh trong hoạt động du lịch

(ĐCSVN) – Tổng cục Du lịch đề nghị các Sở quản lý du lịch, doanh nghiệp du lịch trên toàn quốc thường xuyên cập nhật thông tin chỉ đạo của cấp trên về phòng chống dịch COVID-19, không để lây lan dịch bệnh trong hoạt động du lịch.

Lập 3 bệnh viện dã chiến tại Hải Dương
Lập 3 bệnh viện dã chiến tại Hải Dương

(ĐCSVN) - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có nhiệm vụ thiết lập bệnh viện dã chiến thứ nhất tại Trung tâm Y tế Chí Linh. Bệnh viện Bạch Mai có nhiệm vụ thiết lập bệnh viện dã chiến thứ hai tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Bệnh viện dã chiến thứ ba sẽ được thiết lập tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương.

Các đơn vị Quân đội tăng cường phòng, chống dịch COVID-19
Các đơn vị Quân đội tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) – Trước những diễn biến mới của dịch, bệnh tại một số địa phương như Quảng Ninh, Hải Dương..., chiều ngày 28/01, Cục Quân y - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Bộ Quốc phòng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị trong toàn quân tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19.

Tranh thủ từng giờ, từng phút để dập dịch trong thời gian sớm nhất
Tranh thủ từng giờ, từng phút để dập dịch trong thời gian sớm nhất

(ĐCSVN) - Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các địa phương trên cả nước chiều 28/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các tỉnh phải nghiêm túc, luôn luôn sẵn sàng. Tất cả sự cố xảy ra như hôm nay đều đã lường trước, nhưng nếu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch thì có thể tránh được rất nhiều trường hợp đáng tiếc...

Ngày 28 1, ghi nhận 91 ca mắc mới COVID-19
Ngày 28/1, ghi nhận 91 ca mắc mới COVID-19

(ĐCSVN) - Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 vừa cho biết: Tính đến ngày 28/1 có tổng cộng 91 mắc mới COVID-19, trong đó có 84 ca cộng đồng ở Hải Dương và Quảng Ninh, 7 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Triển khai Bản đồ Chung sống an toàn với COVID-19
Triển khai Bản đồ Chung sống an toàn với COVID-19

(ĐCSVN) - Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 10087/BCT-VP gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc triển khai công tác đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 và Công văn số 10218/BCT-TTTN gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc trển khai Bản đồ chung sống an toàn COVID-19.

Giãn cách xã hội toàn bộ thành phố Chí Linh Hải Dương trong 21 ngày
Giãn cách xã hội toàn bộ thành phố Chí Linh (Hải Dương) trong 21 ngày

(ĐCSVN) - Để nhanh chóng kiểm soát hiệu quả, triệt để dập dịch, không để bùng phát trong cộng đồng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Hải Dương phong tỏa toàn bộ thành phố Chí Linh; đối với tỉnh Quảng Ninh tạm dừng hoạt động Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn kể từ 12h00 ngày 28/1.

Quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao nhất
Quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao nhất

(ĐCSVN) - PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam phát hiện số lượng lớn nhất các ca nhiễm mới COVID-19 trong cộng đồng từ trước đến nay, dự báo dịch bệnh có khả năng lây lan ra diện rộng, cần cảnh báo nguy cơ dịch bệnh trên cả nước.

Quảng Ninh thành lập các tổ truy vết COVID-19 đến tận thôn, khu dân cư
Quảng Ninh thành lập các tổ truy vết COVID-19 đến tận thôn, khu dân cư

(ĐCSVN) - Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, ngay sau khi có trường hợp dương tính với COVID-19 xuất hiện đầu tiên trong cộng đồng, Quảng Ninh đã khẩn cấp triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh với tinh thần chủ động ở mức độ cao nhất, quyết liệt nhất.

Hải Dương nỗ lực triển khai các giải pháp để khống chế dịch COVID-19 trước Tết Nguyên đán
Hải Dương nỗ lực triển khai các giải pháp để khống chế dịch COVID-19 trước Tết Nguyên đán

(ĐCSVN) - Ngay trong ngày 27/1, sau khi có thông tin phát hiện ca bệnh, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã quyết liệt, thần tốc, tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm đối với toàn bộ 2.340 công nhân đang làm việc tại Công ty Poyun; đồng thời xét nghiệm trên diện rộng những người tiếp xúc với các công nhân…