Số ca mắc COVID-19 tăng, TP Hồ Chí Minh kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”

Số ca mắc COVID-19 tăng, TP Hồ Chí Minh kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”

(ĐCSVN) - Trước tình hình số ca mắc COVID-19 tăng nhẹ so với trước đây, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo ngành Y tế Thành phố kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”. Chiến dịch này sẽ được triển khai quyết liệt trong hai tháng 5 và 6 năm 2023.
Số ca mắc COVID-19 mới tăng mạnh
Số ca mắc COVID-19 mới tăng mạnh
(ĐCSVN) - Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 30/1 của Bộ Y tế cho biết, ghi nhận 53 ca mắc COVID-19, tăng 40 ca so với ngày trước đó. Trong ngày...
Tăng cường bảo vệ người bệnh COVID-19, hạn chế lây lan trong bệnh viện
Tăng cường bảo vệ người bệnh COVID-19, hạn chế lây lan trong bệnh viện
(ĐCSVN) - Bộ Y tế yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng lây nhiễm, hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong bệnh viện, đặc biệt tăng cường bảo vệ người...
Thêm 17 ca mắc COVID-19
Thêm 17 ca mắc COVID-19
(ĐCSVN) - Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 26/1 của Bộ Y tế cho biết có 17 ca mắc COVID-19, gần gấp đôi ngày trước đó. Trong ngày có 12 bệnh...
Phát hiện 2 ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại Hải Dương, Quảng Ninh
Phát hiện 2 ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại Hải Dương, Quảng Ninh

(ĐCSVN) - Bản tin sáng ngày 28/1 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đêm 27/1, sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định, xác nhận 2 ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng (1 ca ở Hải Dương và 1 ca ở Quảng Ninh), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã họp khẩn trực tuyến với 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương.

Việt Nam không có thêm ca mắc mới COVID-19
Việt Nam không có thêm ca mắc mới COVID-19

(ĐCSVN) - Bản tin 18h ngày 27/1 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có thêm ca mắc mới COVID-19. Hôm nay là ngày thứ 57 liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Mỹ mua thêm 200 triệu liều vaccine COVID-19
Mỹ mua thêm 200 triệu liều vaccine COVID-19

(ĐCSVN) – Nhằm hiện thực hóa chương trình tiêm chủng toàn dân và đẩy lùi đại dịch COVID-19 ngay từ những ngày đầu nhậm chức, chính quyền tân Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa quyết định sẽ mua thêm 200 triệu liều vaccine - đủ đáp ứng nhu cầu tiêm chủng cho hầu hết người dân nước này vào mùa hè tới.

Hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Thái Lan phòng, chống làn sóng COVID-19 thứ hai
Hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Thái Lan phòng, chống làn sóng COVID-19 thứ hai

(ĐCSVN) - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tại Thái Lan cũng như trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, do đó, công tác bảo hộ công dân, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng người Việt tại Thái Lan là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với Sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Đưa 235 công dân Việt Nam từ Brunei về nước an toàn
Đưa 235 công dân Việt Nam từ Brunei về nước an toàn

(ĐCSVN) - Chuyến bay hạ cánh lúc 13h30 cùng ngày (giờ địa phương) tại sân bay quốc tế Cam Ranh. Đại sứ Trần Văn Khoa và các cán mbộ Đại sứ quán đã ra sân bay hỗ trợ làm thủ tục cho công dân. Tính đến nay, Đại sứ quán đã thực hiện thu xếp 06 chuyến bay đưa khoảng 1250 lao động và công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại Brunei về nước.

Chiều 24 1, không có ca mắc mới COVID-19
Chiều 24/1, không có ca mắc mới COVID-19

(ĐCSVN)- Bản tin 18h ngày 24/1 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19. Việt Nam hiện có 1.548 bệnh nhân. Hôm nay cũng đã trải qua 54 ngày, Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 ở cộng đồng.

Việt Nam hiện có 1 548 bệnh nhân COVID-19
Việt Nam hiện có 1.548 bệnh nhân COVID-19

(ĐCSVN) - Bản tin 18h ngày 23/1 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19. Việt Nam hiện có 1.548 bệnh nhân.

Nghiên cứu đề xuất bán bảo hiểm COVID-19
Nghiên cứu đề xuất bán bảo hiểm COVID-19

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu thông tin báo nêu về đề xuất cho bán bảo hiểm COVID-19 để chuẩn bị mở cửa du lịch quốc tế.

Nữ giới chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19
Nữ giới chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19

(ĐCSVN) – Theo nghiên cứu về ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với lao động phi chính thức tại hai thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, nhóm đối tượng là nữ giới chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên bốn khía cạnh: việc làm, thu nhập, sức khỏe và quan hệ giới.

Thêm 2 người trở về từ Mỹ mắc COVID-19
Thêm 2 người trở về từ Mỹ mắc COVID-19

(ĐCSVN) - Bản tin 18h ngày 21/1 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 2 ca mắc mới COVID-19 ở Phú Yên được cách ly ngay khi nhập cảnh.

Thêm 2 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh
Thêm 2 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh

(ĐCSVN) - Bản tin 18h ngày 18/1 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 2 ca mắc mới COVID-19 ở Hà Nội và Đà Nẵng được cách ly ngay khi nhập cảnh. Tính đến hôm nay, đã 48 ngày Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 ở cộng đồng.

Chiều 17 1, không có ca mắc mới COVID-19
Chiều 17/1, không có ca mắc mới COVID-19

(ĐCSVN)- Bản tin 18h ngày 17/1 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19 cho biết không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Việt Nam hiện có 1.537 bệnh nhân.

Thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là chuyên gia nước ngoài
Thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là chuyên gia nước ngoài

(ĐCSVN) - Bản tin 18h ngày 16/1 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19 là chuyên gia nước ngoài, được cách ly ngay khi nhập cảnh ở Thanh Hoá.

Việt Nam - Pháp Hợp tác để ứng phó với thách thức y tế
Việt Nam - Pháp: Hợp tác để ứng phó với thách thức y tế

(ĐCSVN) - Tọa đàm “Hợp tác để ứng phó với thách thức y tế” là dịp để các đại biểu trao đổi, chia sẻ về các chính sách và các biện pháp y tế cộng đồng, về hợp tác quốc tế trên bình diện song phương và đa phương để đối phó với đại dịch Covid-19 và ngăn chặn các mối đe dọa sức khỏe trong thời gian tới.

Chiều 14 1, thêm 10 ca mắc mới COVID-19
Chiều 14/1, thêm 10 ca mắc mới COVID-19

​ (ĐCSVN) - 10 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay. Hôm nay là ngày thứ 44 liên tiếp, Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng.

Thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh
Thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh

(ĐCSVN) - Bản tin 18h ngày 13/1, của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay ở Tây Ninh.

Việt Nam ghi nhận 5 ca nhập cảnh mắc mới COVID-19
Việt Nam ghi nhận 5 ca nhập cảnh mắc mới COVID-19

(ĐCSVN) - Bản tin 18h ngày 12/1 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã ghi nhận 5 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay. Hiện Việt Nam đã 42 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.