Xe khách những ngày giáp Tết: Giá vé các tuyến đều tăng

Thứ năm, 11/02/2010 15:02

  
Nhiều tuyến xe khách đã tăng giá trong dịp
Tết Nguyên đán Canh Dần. Ảnh: Trung Kiên
 

Sáng 9-2-2010 (tức 26-12 âm lịch), có mặt tại Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), chúng tôi đã chứng kiến cảnh hành khách ra vào bến rất tấp nập. Thế nhưng, có rất ít người mua vé ở quầy mà được các phụ xe mời lên thẳng các xe. Khi rời bến, tất cả các xe mang biển kiểm soát của các tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái... đều chật kín hành khách.

Trên tấm bảng lớn trước các quầy bán vé đều niêm yết giá vé các tuyến. Tuy nhiên, chỉ cách đó vài mét cũng treo hai tấm bảng giá vé nhưng có mức giá cao hơn. Anh Nguyễn Văn Toàn, quê ở Hà Tĩnh cho biết: Giá vé từ Hà Nội về Hà Tĩnh hiện nay là 100.000 đồng, so với cách đây hơn 1 tháng tăng 10.000 đồng/vé.

Trao đổi với phóng viên báo chí, ông Nguyễn Mạnh Tiến, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình giải thích: Việc tăng giá vé không phải Ban quản lý bến quyết định mà do các đơn vị vận tải làm hồ sơ xin tăng giá, rồi gửi các cơ quan chức năng như: Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Cục Thuế Hà Nội. Khi được phê duyệt, các đơn vị vận tải tự in giá vé chuyển về cho Ban quản lý bến bán tại các quầy. Từ tháng 12-2009, tại Bến xe Mỹ Đình có 12 đơn vị vận tải tăng giá gồm: tuyến Mỹ Đình - Thái Nguyên tăng từ 30.000 đồng lên 35.000 đồng, tuyến Mỹ Đình - Tuyên Quang tăng từ 50.000 đồng lên 60.000 đồng, tuyến Mỹ Đình - Thái Thụy (Thái Bình) tăng từ 35.000 đồng lên 50.000 đồng, tuyến Mỹ Đình - Điện Biên tăng từ 235.000 đồng lên 265.000 đồng… Giá vé niêm yết tại các bảng ở quầy được cập nhật cách đây vài tháng, nên không sử dụng và Ban quản lý bến có ghi giá vé ở hai tấm bảng khác đặt gần đó để hành khách cập nhật.

Tại Bến xe phía Nam, giá vé được niêm yết trên các bảng điện tử đặt ngay ở quầy bán vé. Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Xí nghiệp quản lý Bến xe phía Nam cho hay: Đến ngày 29-1-2010 có 10 đơn vị vận tải chạy các tuyến từ Hà Nội đi Nam Định, Hòa Bình, Ninh Bình, Tuyên Quang... đã công bố tăng giá từ 2.000 đồng đến 5.000 đồng/vé. Riêng 2 đơn vị hoạt động trên tuyến Gia Lai - Hà Nội tăng từ 30.000 đồng đến 40.000 đồng/vé. Các quầy bán vé không được phép thu cao hơn giá quy định in trên vé; nếu hành khách phát hiện nhân viên nào tự ý tăng giá vé có thể liên hệ với đường dây nóng của bến, theo số máy 04.38641467 hoặc 04.36644298 để Ban quản lý bến kiểm tra, xử lý. Những trường hợp các xe thu tiền vé quá cao so với quy định, có thể là do người dân bắt xe tại các "bến dù", "bến cóc". Việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của bến xe.

Trên thực tế, tại các khu vực gần Bến xe Mỹ Đình, Bến xe phía Nam, Bến xe Gia Lâm, dọc đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Giải Phóng, Pháp Vân, Nguyễn Văn Linh… có nhiều người chờ bắt xe. Việc bắt xe giữa đường này không chỉ gây mất trật tự đô thị, mà còn tạo cơ hội cho các "xe dù" tùy tiện tăng giá vé. Để bảo đảm quyền lợi của khách hàng, tránh tình trạng bị nhồi nhét khách, phải mua vé với giá cao vào dịp Tết Nguyên đán Canh Dần-2010, các bến xe khuyến cáo người dân hãy vào các bến xe mua vé, không nên bắt xe ở dọc đường.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực