Những thông điệp về môi trường

Thứ hai, 07/06/2010 21:15

(ĐCSVN) – Nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2010 và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), triển lãm sắp đặt “Nặng bồng nhẹ tếch” đang được diễn ra tại đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Huế.

Những tác phẩm trưng bày được làm từ các loại rác thải như vỏ chai, lon bia, bao thuốc lá… đó là những chất liệu rất đời thường và gần gũi với cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày của con người.

“Nặng bồng nhẹ tếch” là những câu chuyện về tình trạng biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, sự tấn công của chất độc, rác thải lên đời sống con người. Thông qua những tác phẩm trưng bày, các tác giả muốn gửi đến người xem những thông điệp về môi trường, đó là khoảng cách mong manh giữa sự sống và cái chết; là một cuộc sống bao quanh đầy rác thải; là sự biến dạng của trái đất…

 

"Sự xâm lược của vẻ đẹp nhựa" được gắn từ hàng nghìn vỏ chai nhựa


 

 Những phôi nhôm phế thải được thể hiện trong tác phẩm "Về đâu"


 

 Chiếc xe tăng được làm từ vỏ những lon bia, nước ngọt


 

 "Sự thở" được làm từ chất liệu inox và xỉ than


 

Những con hạc giấy được gấp từ vỏ bao thuốc lá - tác phẩm "Nguyện ước"


 

 "Khối u" được gắn kết từ vỏ của những lon bia và nước ngọt


 

 Sự biến dạng của trái đất được cảnh báo
thông qua tác phẩm "Tháp địa cầu"


 

 Ranh giới giữa sự sống và cái chết nhiều khi
chỉ cách nhau một tấm kính


 

 "Cây rỗng" được gắn từ những can nhựa đã qua sử dụng


 

"Bầu trời rác" là tác phẩm được hình thành từ các
 loại rác, trong đó có vỏ lon bia, nước ngọt, chai nhựa...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực