Vùng hoa Mê Linh sẵn sàng phục vụ Tết Quý Mão

Thứ ba, 10/01/2023 09:49
(ĐCSVN) - Chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, người dân vùng hoa Mê Linh đang tất bật tập trung chăm sóc, lên chậu chuẩn bị cho thị trường Tết với hy vọng một vụ mùa bội thu.

Vùng hoa Mê Linh (huyện Mê Linh, Hà Nội) được biết đến là một vùng ngoại ô có diện tích trồng hoa lớn. Nơi đây trồng chủ yếu là hoa hồng, hoa cúc, thược dược, cẩm chướng, lay ơn, thạch thảo… Vài năm trở lại đây, theo xu thế của thị trường, người dân vựa hoa Mê Linh đã trồng thí điểm nhiều giống hoa hồng mới như: hoa hồng Pháp, hoa hồng Hà Lan, hoa hồng Thái Lan...

Đến thời điểm này, không khí Tết đã nhộn nhịp khi các nhà vườn hối hả lên chậu các loại hoa phục vụ người dân khu vực chơi Tết và cung cấp cho thị trường khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ngoài trồng các loại hoa để bán quanh năm, các nhà vườn còn ươm trồng hàng ngàn chậu hoa hồng với đủ màu để phục vụ khách thập phương.
Mê Linh là nơi cung cấp hoa chủ yếu cho Hà Nội và các tỉnh phía Bắc dịp Tết và lễ. 
Những vườn hoa hồng đua nhau khoe sắc dọc khắp các trục đường phố và các cụm nhà vườn liền kề. 
Để phát triển thương hiệu hoa hồng Mê Linh, người dân nơi đây đã tìm kiếm nhiều giống hoa hồng mới, nâng cao chất lượng hoa hồng, đưa thương hiệu hoa hồng Mê Linh khẳng định chỗ đứng trên thị trường. 
Giống hoa hồng ngoại với màu sắc rực rỡ, bông to đẹp được nhiều khách hàng ưa chuộng. 
Ngoài hoa hồng, Mê Linh còn có nhiều loại hoa khác như cúc, thược dược, dạ yến thảo, cẩm chướng...
 Những cây ly được lên chậu, chuẩn bị phục vụ người dân chơi Tết.
Vào thời điểm này, các loại hoa chơi Tết được các nhà vườn bày bán. 
 
Người dân mua hoa chơi Tết sớm. 
Cùng với các loại hoa, những cây quất cảnh loại nhỏ cũng được nhiều người dân lựa chọn. 
Thu Hồng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực