Nâng cao kỹ năng phân tích và lồng ghép giới cho cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp

Thứ tư, 30/08/2023 17:22
(ĐCSVN) - Trong thời gian 2 ngày (28-29/8), các học viên được cung cấp thông tin kiến thức, chia sẻ những kỹ năng, kinh nghiệm trong hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, tăng quyền năng kinh tế, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số; thực hành kỹ năng phân tích giới, lồng ghép giới trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại vùng dân tộc thiểu số...

Ngày 28/8, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng phân tích giới và lồng ghép giới cho cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, theo chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I (2021-2025), Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam được giao chủ trì dự án “Thực hiện bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

Hà Nội có 14 xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc 5 huyện: Ba Vì, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai và Thạch Thất. Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã tập trung tập huấn, hướng dẫn, triển khai mô hình điểm; cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí thực hiện dự án nói trên gắn với tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, về vai trò, vị trí của phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hơn 50 học viên là cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp của Hà Nội tham dự lớp tập huấn 

Lớp tập huấn được tổ chức với các nội dung: Khái niệm, mục đích và công cụ phân tích giới; thực hành phân tích giới trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số; hướng dẫn lập kế hoạch có trách nhiệm giới; phân tích giới trong chính sách; tăng quyền năng cho phụ nữ...

Hơn 50 học viên được nghe các giảng viên có kiến thức chuyên sâu về giới và lồng ghép giới cung cấp thông tin kiến thức, chia sẻ những kỹ năng, kinh nghiệm trong hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, tăng quyền năng kinh tế, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số; thực hành kỹ năng phân tích giới, lồng ghép giới trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại vùng dân tộc thiểu số cũng như trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị...

Giảng viên có kiến thức chuyên sâu về giới và lồng ghép giới cung cấp thông tin kiến thức, chia sẻ những kỹ năng, kinh nghiệm trong hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, tăng quyền năng kinh tế, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số cho các học viên

Ban tổ chức tin tưởng sau khi tham gia khóa tập huấn, cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp sẽ nhận thức sâu sắc hơn về vai trò và trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện bình đẳng giới trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội; vận dụng những kiến thức, kỹ năng về giới, phân tích giới, lồng ghép giới, lồng ghép giới trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội tại địa phương, đặc biệt là việc thực hiện chức năng giám sát, đánh giá việc thực hiện bình đẳng giới trong các dự án, trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại vùng dân tộc thiểu số.

Các học viên cũng được chia tổ thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị

 

Bảo Chi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực