7 nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Ngoại giao về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

7 nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Ngoại giao về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(ĐCSVN) - Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tiếp tục được Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Ngoại giao xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài với phương châm “phòng ngừa, ngăn chặn là chính".
Vụ Việt Á Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị đề nghị từ 19 - 20 năm tù
Vụ Việt Á: Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị đề nghị từ 19 - 20 năm tù
(ĐCSVN) – Viện Kiểm sát đề nghị mức án cao nhất là 30 năm tù đối với Phan Quốc Việt (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á). Cựu Bộ...
Tăng cường kiểm soát quyền lực trong hoạt động thanh tra
Tăng cường kiểm soát quyền lực trong hoạt động thanh tra
(ĐCSVN) - Thanh tra Chính phủ đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,...
103 tác phẩm vào chung khảo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư
103 tác phẩm vào chung khảo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư
(ĐCSVN) – Qua tổ chức chấm bài độc lập và 2 buổi họp bình xét, đánh giá, Hội đồng sơ khảo đã tuyển chọn được 103 tác phẩm của 4 thể loại báo in, báo...
Điều tra làm rõ việc báo chí phản ánh Thanh tra Bộ Xây dựng vòi tiền
Điều tra làm rõ việc báo chí phản ánh Thanh tra Bộ Xây dựng "vòi tiền"

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 1/8/2019.

Cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động thanh tra
Cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động thanh tra

(ĐCSVN) – Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thái Học (Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương), qua vụ việc đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản, cho thấy cần phải siết chặt lại kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động thanh tra, đặc biệt là khâu lựa chọn cán bộ…

Bài 4 Thuốc nào chữa bệnh “ghẻ ruồi”
Bài 4: Thuốc nào chữa bệnh “ghẻ ruồi”?

(ĐCSVN) - Nhiều người cho rằng căn bệnh "tham nhũng vặt" hay “ghẻ ruồi” tồn tại cùng quyền hành và thế lực. Nói cách khác, không có quyền hành, thế lực, không thể tham nhũng. Và tất cả tham nhũng lớn hầu như đều bắt đầu bằng “tham nhũng vặt”! Chính vì vậy, việc tập trung xử lý, ngăn chặn bệnh “ghẻ ruồi” không còn là "chuyện vặt"...

Bài 3 Vì đâu nên nỗi
Bài 3: Vì đâu nên nỗi?

(ĐCSVN) - Vì sao “tham nhũng vặt” lại đang phổ biến và dần trở thành chuyện bình thường, hiển nhiên trong xã hội như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhận xét: “Đến cửa nào cũng phải tiền, không có tiền không trôi. Bôi trơn mà”. Phải chăng trong mỗi con người đã tồn tại một tâm lý chấp nhận, dễ dàng cho qua để được việc?

Bài 2 Xói mòn lòng tin của nhân dân
Bài 2: Xói mòn lòng tin của nhân dân

(ĐCSVN) – Nói là “tham nhũng vặt”, nhưng trên thực tế, hậu quả của nó không hề “vặt” mà trở thành một nét văn hóa xấu xí của người Việt. Bởi chính “phép vua thua lệ làng” làm nhức nhối kéo lùi sự phát triển của cả xã hội, làm chậm quá trình phát triển đất nước, xói mòn lòng tin của nhân dân đối với bộ máy công quyền.

Để MTTQ là địa chỉ tin cậy người dân phản ánh, kiến nghị về phòng chống tham nhũng
Để MTTQ là địa chỉ tin cậy người dân phản ánh, kiến nghị về phòng chống tham nhũng

(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực cho rằng, để Mặt trận là địa chỉ tin cậy người dân phản ánh, kiến nghị về phòng chống tham nhũng (PCTN) thì Mặt trận phải đề xuất được các cơ chế phòng ngừa, nhất là các giải pháp hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về PCTN…

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng không ngừng nghỉ
Đấu tranh phòng, chống tham nhũng không ngừng nghỉ

(ĐCSVN) – Vừa qua, tại cuộc họp lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tiếp tục cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần kiên quyết, kiên trì. Tinh thần ấy được dư luận và nhân dân đồng tình ủng hộ cao.

Bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng
Bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng

(ĐCSVN) – Công tác phát hiện đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thời gian qua luôn được nhân dân rất quan tâm và ủng hộ. Trong nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, vai trò của nhân dân trong công tác phát hiện đấu tranh, phòng ngừa là rất lớn…

Đảm bảo tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng
Đảm bảo tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng

(ĐCSVN) – Chỉ đạo tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; hoàn thành đúng tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án...

Tăng cường phối hợp nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản vụ án tham nhũng
Tăng cường phối hợp nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản vụ án tham nhũng

(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả các kiến nghị của Đoàn kiểm tra, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản vụ án tham nhũng, kinh tế…

Thu hồi hiệu quả tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng
Thu hồi hiệu quả tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng

(ĐCSVN) – Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Công an, nhất là cơ quan điều tra cần chủ động rà soát, tham mưu, đề xuất thực hiện triệt để các kiến nghị của Đoàn kiểm tra, có giải pháp cụ thể để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong phòng, chống tham nhũng
Tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong phòng, chống tham nhũng

Đại tướng Tô Lâm đề nghị Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, cấp ủy lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận thức sâu sắc mục tiêu, quan điểm của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong phòng, chống tham nhũng.

Tham nhũng - mưu mô và trừng phạt
Tham nhũng - mưu mô và trừng phạt

(ĐCSVN) – Cuốn sách “Tham nhũng - mưu mô và trừng phạt” của nhà báo Hà Hồng Hà giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về cuộc chiến chống tham nhũng tại các quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam hiện nay.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có chuyển biến tích cực
Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có chuyển biến tích cực

(ĐCSVN) – Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2018 của Chính phủ đánh giá năm 2018, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có những chuyển biến tích cực hơn trước, đạt được nhiều kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.

Xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về chống tham nhũng
Xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về chống tham nhũng

(ĐCSVN) - Cuốn sách gồm 31 bài phát biểu, bài viết, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, nhất là từ Đại hội lần thứ XII đến nay.

Công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát là thước đo hiệu quả phòng chống tham nhũng
Công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát là thước đo hiệu quả phòng chống tham nhũng

(ĐCSVN) - Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cần tiếp tục xác định công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát là nhiệm vụ trọng tâm, là một trong những thước đo quan trọng hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng (PCTN) của mỗi cấp ủy Đảng, địa phương, đơn vị.

Tăng cường phối hợp giám sát các dự án kinh tế lớn, những vụ việc có dấu hiệu oan sai
Tăng cường phối hợp giám sát các dự án kinh tế lớn, những vụ việc có dấu hiệu oan sai

(ĐCSVN) – Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và Ban Nội chính Trung ương sẽ phối hợp thực hiện trong thời gian tới. Thông tin này được hai cơ quan cho biết tại Hội nghị Sơ kết việc thực hiện quy chế phối hợp giữa hai bên tổ chức chiều 28/2, tại Hà Nội.