Lai Châu: Gặp mặt Kỷ niệm 45 năm chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc

Thứ hai, 19/02/2024 08:17
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải đề nghị các đồng chí cựu chiến binh Trung đoàn 741 tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ; đóng góp ý kiến và tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và các phong trào thi đua yêu nước khác ở địa phương.
 Quang cảnh buổi gặp mặt.

Sáng 18/2, Ban Liên lạc Cựu Quân nhân Trung đoàn 741 (Sư đoàn 326, Quân khu II) tổ chức Gặp mặt Kỷ niệm 45 năm chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (17/2/1979 - 17/2/2024). Dự gặp mặt có đồng chí Tống Thanh Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Dự gặp mặt có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND thành phố; Thiếu tướng Nguyễn Thái Bình - Nguyên Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu II, Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lai Châu; Anh hùng Hoàng Minh Phương... Về phía lãnh đạo Trung đoàn 741 qua các thời kỳ có: Thượng tá Đồ Xuân Lệnh - Nguyên Trung đoàn trưởng 741; Đại tá Hà Minh Thắng - Nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 741.

Dự gặp mặt còn có đồng chí Vương Văn Thành - Nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban Tổ chức buổi bặp mặt; các đồng chí trong Ban Tổ chức và trên 450 cựu quân nhân của Trung đoàn từ 23 tỉnh, thành phố trên cả nước...

 Đồng chí Tống Thanh Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Vương Văn Thành - Nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban Tổ chức buổi gặp mặt đã ôn lại truyền thống lịch, sử hào hùng của Trung đoàn 741. Ngày 3/3/1977 Bộ Quốc phòng Quân ban hành Quyết định số: 43/QĐ thành lập Trung đoàn 741. Ngày đầu thành lập Trung đoàn có 34 cán bộ sỹ quan và 250 hạ sỹ quan, chiến sỹ; mang tên: Đoàn kinh tế Quốc phòng 741. Đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu (nay là Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên). Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, chiến đấu anh dũng, lao động nhiệt tình, đoàn kết, gắn bó với nhân dân, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ của Trung đoàn đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý. Trung đoàn có 1 Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, nhiều cán bộ chiến sỹ được tặng thưởng các huân, huy chương trong sự nghiệp chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc...

Trong đó đồng chí nhấn mạnh: Đây là dịp để ôn lại những kỷ niệm đầy tự hào, thăm lại chiến trường xưa - nơi bộ đội đã sát cánh cùng nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu làm nên chiến thắng, mãi biết ơn đồng bào huyện Phong Thổ, các địa phương của tỉnh và cả nước đã cưu mang giúp đỡ bộ đội hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời chứng kiến những tấm gương tiêu biểu của cán bộ, chiến sĩ về địa phương đã phát huy truyền thống tốt đẹp của người lính "Bộ đội cụ Hồ", truyền thống của Trung đoàn trong môi trường công tác mới đã rèn luyện, phấn đấu trở thành những cán bộ, đảng viên, cán bộ cao cấp diện Trung ương quản lý, là những cựu chiến binh làm kinh tế giỏi trên khắp mọi miền của Tổ quốc...

Các cựu quân nhân Trung đoàn hiện nay tuy tuổi đã cao, sức đã giảm, tóc đã bạc... nhưng ở mỗi vị trí trong cuộc sống hiện tại các đồng chí đang cùng gia đình người thân góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp...

Ban Tổ chức trao Kỷ niệm chương cho các cựu quân nhân. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Để Lai Châu có diện mạo như ngày hôm nay, bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh còn có những đóng góp to lớn của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 741 (Sư đoàn 326, Quân khu II). Trở về cuộc sống đời thường, các đồng chí đã tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương; nhiều đồng chí tiếp tục tham gia Hội Cựu chiến binh các cấp và giữ các vị trí chủ chốt, qua đó vận động cựu chiến binh, cựu quân nhân tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, trở thành những tấm gương điển hình về làm kinh tế giỏi, tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo; vận động con, cháu tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên hùng hậu, vững mạnh, rộng khắp...

Để phát huy truyền thống Trung đoàn 741, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, các đồng chí cựu chiến binh Trung đoàn 741 tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ; đóng góp ý kiến và tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và các phong trào thi đua yêu nước khác ở địa phương, cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh...

Tại buổi gặp mặt, Ban Tổ chức đã trao Kỷ niệm chương cho các cựu quân nhân; 10 suất quà cho anh hùng lực lượng vũ trang và nguyên các lãnh đạo Trung đoàn; 7 suất quà cho cựu quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

 

Phương Thanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực