Cựu chiến binh Việt Nam đoàn kết, gương mẫu, đổi mới

Thứ ba, 22/11/2022 20:37
(ĐCSVN) - 20 năm qua, Cựu chiến binh Việt Nam luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, là chỗ dựa tin cậy của Đảng và chính quyền cơ sở.

Sáng 22/11, Hội Cựu chiến binh Việt Nam (CCB) tổ chức hội nghị tọa đàm tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa IX “Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội CCB Việt Nam báo cáo đề dẫn tại Hội nghị.

Báo cáo đề dẫn tại hội nghị, Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội CCB Việt Nam nhấn mạnh: 20 năm qua, các cấp Hội và cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc nội dung, yêu cầu của việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong đó, các cấp Hội đã thực hiện tốt việc quán triệt và cụ thể hóa nội dung nghị quyết thành chương trình hành động gắn với chức năng, nhiệm vụ chính trị, phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của từng cấp hội và địa phương, đồng thời phát huy được tính sáng tạo và bảo đảm tính khả thi, thiết thực, hiệu quả; không ngừng tăng cường mối quan hệ đại đoàn kết ở các địa bàn dân cư, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TƯ, 20 năm qua, Cựu chiến binh Việt Nam luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, là chỗ dựa tin cậy của Đảng và chính quyền cơ sở.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. 

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tích cực vận động hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực của xã hội, đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế, phát triển cả về số lượng, quy mô và hiệu quả. Các cấp Hội luôn coi trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng, công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, hướng tới chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của hội viên.

Tại buổi tọa đàm, gần 20 tham luận và các ý kiến phát biểu của các đại biểu đã tập trung làm rõ hơn những kết quả đạt được trong 20 năm thực hiện nghị quyết, đồng thời đi sâu phân tích những hạn chế, bất cập trong triển khai thực hiện; những hạn chế, bất cập và kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TƯ. Nhiều đại biểu đã đề xuất công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp theo và các giải pháp mang tính đột phá để thực hiện nội dung yêu cầu “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh trong giai đoạn mới”.../.

Tin, ảnh: Minh Chính

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực