Tham gia giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm phát sinh từ cơ sở

Thứ năm, 29/06/2023 21:16
(ĐCSVN) - Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị các cấp Hội Cựu chiến binh Việt Nam tập trung nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận cựu chiến binh và nhân dân; tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra các tình huống bất ngờ.
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại buổi làm việc. 

Ngày 28/6, tại Hà Nội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm việc với Đảng đoàn Hội Cựu Chiến binh Việt Nam về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII.

Cùng dự có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị của Ban Dân vận Trung ương.

Tiếp và làm việc với Đoàn, đại diện Đảng đoàn Hội Cựu Chiến binh Việt Nam có Thượng tướng Bế Xuân Trường, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội; các đồng chí Phó Bí thư, Phó Chủ tịch Hội; Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Trung ương Hội.

Hội Cựu Chiến binh Việt Nam có 110 tổ chức Hội trực thuộc (gồm Hội CCB của 63 tỉnh, thành phố và 47 tổ chức Hội CCB của các cơ quan ban, bộ, ngành Trung ương); 702 tổ chức Hội cấp quận, huyện; 13.740 tổ chức cơ sở Hội; 88.110 chi hội và hơn 3 triệu hội viên. Đến tháng 12/2022, cả nước có hơn 1,5 triệu cựu quân nhân, số tham gia sinh hoạt trong Câu lạc bộ Cựu quân nhân là 903.789 người. 

Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII và kết quả công tác Hội 6 tháng đầu năm 2023, lãnh đạo Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh Việt Nam nêu rõ: Từ đầu năm 2023 đến nay, Hội đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đảng đoàn, Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương và Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ năm 2023, từng bước đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII đi vào cuộc sống, hoạt động của Hội và hội viên.

Đặc biệt, để thực hiện khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội đang xây dựng Đề án "Xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng". Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới ở các cấp Hội. Tính đến nay, đã có 13.740/13.740 tổ chức cơ sở Hội, 352/702 tổ chức Hội cấp quận, huyện hoàn thành tổng kết Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX). Cán bộ, hội viên có nhận thức đúng, trách nhiệm cao, chủ động, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; không có cán bộ, hội viên vi phạm kỷ luật.

Cùng với việc triển khai các Nghị quyết, các phong trào của Hội được triển khai sôi nổi, rộng khắp từ cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình hiệu quả. Tiêu biểu, hoạt động các cấp Hội đã trợ giúp cho hàng ngàn hộ Cựu chiến binh thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đã quyên góp ủng hộ 1,5 tỷ đồng xây 30 ngôi nhà Đại đoàn kết... Hội Cựu chiến binh Việt Nam phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, cơ bản không còn hộ Hội Cựu chiến binh thuộc diện hộ nghèo; xóa nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên Hội Cựu chiến binh.

Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu tại buổi làm việc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam khẳng định: Trong 6 tháng đầu năm 2023, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII. Đồng thời, Trung ương Hội đã tổ chức các đoàn kiểm tra các địa phương trên toàn quốc, kịp thời kiểm tra, định hướng cho hoạt động của các cấp hội nhất là nắm rõ tình hình, định hướng dư luận của cán bộ, hội viên trước những diễn biến của tình hình thế giới, khu vực và tình hình trong nước.

Thượng tướng Bế Xuân Trường cho biết: Trong 6 tháng cuối năm 2023, Hội sẽ nỗ lực tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tiếp tục nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận Cựu chiến binh và nhân dân các địa bàn; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội thực hiện có hiệu quả các nội dung Chương trình công tác năm 2023, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027. Trọng tâm là tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) ở Hội CCB các tỉnh, thành phố và Trung ương Hội; lãnh đạo, chỉ đạo Hội Cựu chiến binh các cấp hoàn thành tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

Phát biểu tại buổi làm việc, đánh giá cao tinh thần đổi mới, sáng tạo của Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh Việt Nam thời gian qua, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận: Trong 6 tháng qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã nỗ lực tích cực, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của các cấp Hội, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Trung ương Hội đã kịp thời ban hành các văn bản, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ; tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt và bồi dưỡng các chuyên đề lý luận... Qua đó thống nhất nhận thức, củng cố niềm tin cho cán bộ chủ chốt của Hội, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII vào cuộc sống.

Đề cập đến các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các cấp Hội Cựu chiến binh Việt Nam tập trung nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận cựu chiến binh và nhân dân, tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra các tình huống bất ngờ. Đồng thời, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tập trung các vấn đề liên quan đến quyền lợi thiết thực của hội viên cựu chiến binh, những vấn đề bức xúc, xã hội quan tâm, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân dân; các cán bộ, hội viên Hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Quan tâm thực hiện nhiệm vụ chăm lo, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào và trân trọng lịch sử để thế hệ trẻ có trách nhiệm, ý thức nỗ lực phấn đấu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…/.

Tin, ảnh: Hà Thanh - Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực