An Giang thực hiện hiệu quả đổi mới chương trình, sách giáo khoa

Thứ tư, 12/07/2023 21:16
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Những năm qua, thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tỉnh An Giang đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, bước đầu đạt được một số kết quả quan trọng.
 Học sinh các cấp học của tỉnh An Giang thường xuyên được trải nghiệm SGK trước khi bước vào năm học mới

Năm học 2022 - 2023, tỉnh An Giang triển khai chương trình thay sách giáo khoa (SGK) lớp 1, lớp 2, lớp 3; lớp 6, lớp 7, lớp 10 và chuẩn bị điều kiện triển khai đối với lớp 4, lớp 8, lớp 11. Việc lựa chọn SGK tại địa phương thực hiện đúng theo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT).

Theo Sở GD&ĐT tỉnh An Giang, việc đổi mới chương trình, SGK GDPT được tỉnh đang áp dụng đã đáp ứng được các yêu cầu: Giúp học sinh có thể tự đọc và tự học một phần kiến thức nội dung mới, giáo viên có điều kiện tiếp cận với nhiều nguồn sách khác nhau để tổ chức thiết kế kế hoạch bài dạy, sách đáp ứng được nhu cầu về hình ảnh, kênh chữ, kênh hình hợp lý, các hoạt động phong phú, nhiều cách tiếp cận kiến thức mới từ những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống hàng ngày, tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh An Giang đã thành lập Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương, tuân thủ các quy định được nêu trong chương trình tổng thể, đổng thời tích hợp các vấn đề cơ bản của tự nhiên, địa lý, lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, kinh tế - xã hội của địa phương.

Với cách làm sáng tạo, hiệu quả đã tạo sự đồng thuận xã hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học. Trong 5 năm gần đây, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học cơ bản ổn định ở mức trên 99,5%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) dao động từ 99,75% đến 99,90%. Tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) ổn định, cao hơn mặt bằng chung toàn quốc (đạt trên 98%)./.

Tin, ảnh: Trường Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực