Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời

Thứ năm, 10/11/2022 15:32
(ĐCSVN)- Sáng 10/11, Bộ GD&ĐT và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam họp chuẩn bị cho Lễ phát động phong trào thi đua về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

Đồng chủ trì hội nghị là TS Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam. Cùng tham gia cuộc họp còn có đại diện Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ GD&ĐT và cán bộ, lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam.

Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan và Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh đồng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Đình Tuệ

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh nhấn mạnh, theo dự thảo kế hoạch, mục đích của Lễ phát động chương trình nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức học tập thường xuyên, liên tục, học tập suốt đời của mỗi cá nhân, gia đình.

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các cấp ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, cộng đồng dân cư - dòng họ, gia đình trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo; về học tập suốt đời thích ứng với cuộc cách mạng 4.0 trong nền kinh tế số, xã hội số.

GS.TS Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhấn mạnh, việc triển khai Quyết định 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 được thực hiện sớm ở hầu khắp các địa bàn dân cư. Về quy mô là một cuộc vận động học tập suốt đời trên toàn quốc với các tiêu chí, giải pháp, nhiệm vụ cụ thể.

Quá trình họp bàn, các đại biểu đã thảo luận một số nội dung liên quan đến việc thống nhất về tên gọi, giai đoạn của chương trình. Đại diện Ban Thường trực Hội Khuyến học Việt Nam đề xuất, tên của phong trào có thể đặt là "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời" giai đoạn 2022-2030. Tất cả các khâu phải hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để phát động phong trào thi đua dự kiến trong tháng 12/2022.

Để thực hiện có hiệu quả chương trình này, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh cho rằng, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất từ Trung ương đến địa phương cùng toàn bộ người dân trong cả nước tích cực phấn đấu đạt tiêu chí "Đơn vị học tập" và "Công dân học tập" do Bộ GD&ĐT và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam ban hành.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tạo mọi điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật, môi trường để toàn thể nhân dân trên địa bàn đều được học tập, không quên những người lao động nghèo, những phụ nữ, trẻ em gặp khó khăn trong đời sống; người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt, chú ý nhân dân miền núi, vùng dân tộc thiểu số có cơ hội học tập phù hợp với điều kiện địa phương.../.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực