Dành 980.000 USD cứu trợ nhân đạo và phục hồi sau lũ tại miền Trung

Thứ hai, 21/12/2020 13:59
(ĐCSVN) - 980.000 USD sẽ được triển khai để cứu trợ nhân đạo và phục hồi sau lũ cho người dân 4 tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Quảng Nam từ tháng 11/2020 đến hết tháng 5/2021.
1.000 hộ dân được nhận cứu trợ tại UBND Hải Thượng và Hải Định, huyện Hải Lăng, Quảng Trị (Ảnh: BTC) 

Hoạt động này thuộc Dự án “Cứu trợ nhân đạo và phục hồi sau lũ tại miền Trung” do Oxfam phối hợp với Trung tâm Phát triển Cộng đồng Hà Tĩnh (HCCD) và Hội Chữ Thập đỏ (CTĐ) tỉnh Quảng Nam đồng thực hiện.

Trước mắt, trong 2 ngày 19-20/12, Oxfam đã phối hợp với HCCD tổ chức đợt cấp phát đầu tiên hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ 2020.

Theo ông Vũ Xuân Việt, Quản lý dự án, hoạt động của dự án sẽ ưu tiên các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, các hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt là phụ nữ mang thai hoặc nuôi con nhỏ, phụ nữ làm chủ gia đình bị mất việc làm hoặc bị giảm thu nhập do COVID-19, các gia đình có người khuyết tật, người già neo đơn…”.

Người dân ký nhận tiền và hiện vật hỗ trợ (Ảnh: BTC) 

Ban tổ chức thông tin, trong hai ngày 19&20/12, 1.000 hộ xã Hải Thượng và Hải Định, huyện Hải Lăng, Quảng Trị đã nhận cấp phát tiền mặt không điều kiện. Đồng thời, 1.000 hộ sẽ nhận thùng nước 80 lít và bộ dụng cụ vệ sinh.

Ông Cáp Xuân Tá, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng cho rằng, đây là hoạt động cứu trợ kịp thời và ý nghĩa, giúp người dân Hải Lăng khắc phục những khó khăn do khủng hoảng kép – dịch COVID-19 và đa thiên tai gây ra trong năm 2020.

Được biết, sau Quảng Trị, hoạt động sẽ tiếp tục được diễn ra liên tục tại các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và Quảng Nam./.

HNV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực