Năm 2021: Tập đoàn Bảo Việt tập trung quản lý rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động

Thứ sáu, 11/06/2021 16:31
(ĐCSVN) – Năm 2021, do tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nên Tập đoàn Bảo Việt không đặt mục tiêu tập trung nhiều cho tăng trưởng, mà tập trung quản lý rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động nhưng vẫn phấn đấu giữ vững vị trí số 1 về doanh thu và thị phần.
 Hình ảnh tại buổi làm việc (Ảnh: H.T)

Sáng 11/6, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc làm việc với Tập đoàn Bảo Việt. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Đào Đình Thi- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt cho biết, Bảo Việt luôn giữ vững là Tập đoàn Tài chính- Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, thương hiệu đứng đầu ngành Tài chính- bảo hiểm, Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam. Năm 2016, Bảo hiểm Bảo Việt đã giành lại vị trí số 1 thị trường phi nhân thọ trên tổng số 32 công ty. Đến năm 2017, Bảo Việt nhân thọ giành vị trí số 1 thị trường nhân thọ trên tổng số 18 công ty. Công ty quản lý Quỹ Bảo Việt duy trì vị trí top 2 thị trường quản lý quỹ về tổng tài sản quản lý và hiệu quả đầu tư…

Đối với nhiệm vụ năm 2021, theo ông Đào Đình Thi, do tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nên Tập đoàn Bảo Việt không đặt mục tiêu tập trung nhiều cho tăng trưởng, mà tập trung quản lý rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động nhưng vẫn phấn đấu giữ vững vị trí số 1 về doanh thu và thị phần.

Về thực hiện chiến lược của tập đoàn đến năm 2030, ông Đào Đình Thi cho biết, tập đoàn phấn đấu dẫn đầu về thị phần doanh thu phí bảo hiểm (bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ), khác biệt hóa trong cung cấp sản phẩm và dịch vụ tài chính cá nhân tại Việt Nam; có hệ thống bán hàng và dịch vụ sau bán hàng đa dạng và lớn nhất tại Việt Nam. Đến năm 2030, tập đoàn phấn đấu đầu tư được và có lợi nhuận tốt từ chuỗi dịch vụ phụ trợ của ngành bảo hiểm hướng đến hoàn thiện Hệ sinh thái Bảo Việt.

Nhân dịp này, Tập đoàn Bảo Việt đề xuất Bộ Tài chính một số vấn đề, như: cho phép tăng vốn từ nguồn lợi nhuận để lại và các nguồn vốn khác đảm bảo nhu cầu vốn của tập đoàn với quy mô là tập đoàn tài chính- bảo hiểm, đảm bảo biên khả năng thanh toán cho các công ty con theo chiến lược đã đề xuất; sử dụng vốn phát hành riêng lẻ năm 2019; nhân sự thành viên Hội đồng quản trị độc lập (hiện còn thiếu từ 1-3 thành viên)...

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đánh giá cao những kết quả đạt được của Tập đoàn Bảo Việt thời gian qua, đặc biệt trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng tập đoàn vẫn nỗ lực làm ăn có lãi, khắc phục để vươn lên.

“Trong bối cảnh dịch COVID-19, 5 tháng qua, tập đoàn đã đạt kế hoạch đề ra, nhưng dự báo thời gian tới còn rất nhiều khó khăn, nên cần có cách làm độc đáo, sáng tạo, có chiến lược rõ ràng thì mới giành đượcmục tiêu đề ra, nhất là trong điều kiện cạnh tranh rất khốc liệt như hiện nay”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Bộ trưởng lưu ý Tập đoàn Bảo Việt cần hoạch định lại chính sách, chiến lược tiếp cận thị trường sáng tạo hơn nữa. Bộ trưởng nói: “Cần phải có tư duy bứt phá, mở rộng thị trường, bên cạnh giữ cho được thị trường truyền thống, phải tìm tòi để phát triển thị trường mới; cùng với đó phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để vừa tạo điều kiện cho công tác quản lý vừa hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm”.

Về thực hiện mục tiêu chiến lược cho giai đoạn tới, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đặc biệt nhấn mạnh đến công tác xây dựng thể chế, để tạo hành lang pháp lý cho sự phát triển và “thống nhất quan điểm, thống nhất trong hành động”.

Theo Bộ trưởng, tiềm năng của thị trường bảo hiểm vẫn chưa được khai thác hết. Để giành thị phần trên thị trường bảo hiểm cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay, rất cần phải có ý tưởng, sáng tạo, “phải tạo sự riêng biệt”. Muốn vậy, bên cạnh việc giữ vững thị phần ở thị trường truyền thống, cần mở rộng phát triển một số sản phẩm bảo hiểm mới, như: bảo hiểm du lịch, bảo hiểm xây dựng…, để khai thác hết tiềm năng của thị trường bảo hiểm - người đứng đầu ngành Tài chính gợi ý.

Bộ trưởng mong muốn, thời gian tới, Tập đoàn Bảo Việt khắc phục mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục phát triển vững mạnh, đạt được các mục tiêu đề ra./.

M.P

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực