Nỗ lực đưa quan hệ hữu nghị Việt Nam – Mông Cổ lên tầm cao mới

Thứ sáu, 02/04/2021 11:16
(ĐCSVN) - Mông Cổ coi trọng việc thúc đẩy toàn diện, sâu rộng quan hệ, hợp tác; mong muốn hướng tới nâng cấp quan hệ với Việt Nam – đối tác truyền thống quan trọng của Mông Cổ tại khu vực Đông Nam Á.

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ B.Batsetseg tại buổi tiếp Đại sứ Việt Nam Doãn Khánh Tâm đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác tại Mông Cổ diễn ra ngày 1/4 tại thủ đô Ulan Bator.

Đại sứ Doãn Khánh Tâm đến chào xã giao và có buổi trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ B.Batsetseg. (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Mông Cổ).

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ B.Batsetseg bày tỏ hài lòng và đánh giá cao về sự phát triển tích cực, ổn định của quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Mông Cổ và Việt Nam trong những năm qua, coi đây là nền tảng vững chắc, quan trọng để đưa quan hệ, hợp tác song phương lên tầm cao mới trong thời gian tới.

Bộ trưởng Ngoại giao B.Battsetseg khẳng định, Mông Cổ coi trọng việc thúc đẩy toàn diện, sâu rộng quan hệ, hợp tác, mong muốn hướng tới nâng cấp quan hệ với Việt Nam, đối tác truyền thống quan trọng của Mông Cổ tại khu vực Đông Nam Á.

Bày tỏ hài lòng về trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao hai nước được duy trì ổn định trong thời gian qua, Bộ trưởng Ngoại giao B.Battsetseg nhấn mạnh, việc hai bên cần khai thác hiệu quả thế mạnh, tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, đưa kim ngạch thương mại hai chiều tương xứng với mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Bộ trưởng B.Battsetseg cũng chúc mừng Việt Nam vừa đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, kiểm soát tốt đại dịch COVID-19, duy trì phát triển kinh tế trong bối cảnh khó khăn chung của toàn thế giới.

Hoan nghênh Đại sứ Doãn Khánh Tâm nhận nhiệm kỳ công tác tại Mông Cổ, Bộ trưởng B.Battsetseg tin tưởng trên cương vị mới, Đại sứ Doãn Khánh Tâm tiếp tục có những đóng góp thiết thực, đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Bộ trưởng B.Battsetseg khẳng định, Bộ Ngoại giao Mông Cổ và cá nhân bà sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán, cũng như với Bộ Ngoại giao Việt Nam để thúc đẩy quan hệ, hợp tác Mông Cổ - Việt Nam phát triển toàn diện, thực chất. Năm 2021, Mông Cổ kỷ niệm lần thứ 100 Cách mạng Nhân dân giành thắng lợi, mong muốn đón Lãnh đạo cấp cao cũng như Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam thăm Mông Cổ.

Đại sứ Doãn Khánh Tâm bày tỏ vinh dự được giao trọng trách là Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang cùng nỗ lực đưa quan hệ hữu nghị truyền thống lên tầm cao mới; cam kết làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ, hợp tác hai nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại và đầu tư.

Nhân dịp này, Đại sứ Doãn Khánh Tâm chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tới Bộ trưởng và Bộ trưởng B.Batsetseg đã vui vẻ nhận lời./.

MT (Theo ĐSQ Việt Nam tại Mông Cổ)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực