Công tâm và có trách nhiệm khi “mổ xẻ” ngành giáo dục

Công tâm và có trách nhiệm khi “mổ xẻ” ngành giáo dục

(ĐCSVN) - Xã hội nói chung, những người tâm huyết với sự nghiệp “trồng người” nói riêng không khỏi băn khoăn khi một số người “mổ xẻ”, chỉ thấy những điều “đáng lo ngại" mà không nhìn được những điều tốt đẹp của ngành Giáo dục.
Không để tái diễn tình trạng “ép” học sinh không thi vào lớp 10
Không để tái diễn tình trạng “ép” học sinh không thi vào lớp 10
(ĐCSVN) - Dù không phải là câu chuyện mới nhưng cứ đến trước thời điểm các địa phương tổ chức kỳ thi vào 10 THPT công lập, thì câu chuyện “ép” học...
Đuối nước trẻ em - nguy cơ thường trực khi hè đến
Đuối nước trẻ em - nguy cơ thường trực khi hè đến
(ĐCSVN) - Mới đầu hè nhưng gần đây đã liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm cướp đi sinh mạng của nhiều trẻ em tại các tỉnh, thành phố. Dù đã...
Góp thêm tiếng nói tránh những nỗi đau khôn nguôi do tai nạn lao động
Góp thêm tiếng nói tránh những nỗi đau khôn nguôi do tai nạn lao động
(ĐCSVN) - Tai nạn lao động là nỗi ám ảnh không chỉ của người lao động mà cả người thân của họ cũng đau đớn khôn cùng. Nhiều người ra đi vĩnh viễn, có...
Sống có trách nhiệm để bình an
Sống có trách nhiệm để bình an!

(ĐCSVN) - Trong xã hội hiện nay, ở Việt Nam hay trên thế giới, song song với sự phát triển thì nhiều vấn đề bất ổn cũng phát sinh, khiến con người đau khổ, mệt mỏi, đặt ra cho mỗi quốc gia nhiều vấn đề phải giải quyết…Trong nhiều giải pháp, thực hiện những lời của Đức Phật dạy là một trong những cánh cửa rất mầu nhiệm và thiết thực.

Tham vấn chính sách công
Tham vấn chính sách công!

(ĐCSVN) - Để hạn chế những tác động tiêu cực có thể xảy ra đối với việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chính sách mới, cần phải tuân thủ đúng quy trình ban hành văn bản, trong đó có quy trình lấy ý kiến đối tượng bị tác động.

Đừng đồng lõa với tội ác
Đừng đồng lõa với tội ác!

(ĐCSVN) – Trong một thời gian ngắn, vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em ngày càng gia tăng cả về số lượng và mức độ. Đáng nói hơn, trong một số trường hợp, chính nạn nhân và người thân đã chọn cách im lặng, thay vì lên tiếng tố cáo kẻ phạm tội.

Thu phí người chăm bệnh nhân có hợp lý
Thu phí người chăm bệnh nhân có hợp lý?

(ĐCSVN) - Một số bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh thu phí đối với thân nhân vào chăm sóc người bệnh, đã tạo ra sự bức xúc, những phản ứng trái chiều. Từ đây đặt ra vấn đề phải minh bạch, công bằng trong hoạt động khám chữa, bệnh tại các bệnh viện hiện nay.

Ngăn chặn sự lệch chuẩn văn hóa
Ngăn chặn sự lệch chuẩn văn hóa

(ĐCSVN) – Thời gian gần đây, một số nhân vật trên mạng xã hội có những hành vi lệch chuẩn văn hóa nhưng lại thu hút được sự chú ý của rất nhiều bạn trẻ, thậm chí là sự hưởng ứng, bắt chước, coi như “thần tượng”, đã đặt ra bài toán về định hướng văn hóa cho giới trẻ hiện nay.

Bạo lực học đường – không thể thờ ơ
Bạo lực học đường – không thể thờ ơ!

(ĐCSVN) - Dù đã có hình thức xử lý, nhưng dư luận vẫn chưa hết bức xúc việc một nhóm 5 học sinh lớp 9 ở Hưng Yên lao vào lột quần áo, đánh đấm bạn học. Dường như bạo lực học đường ngày càng phức tạp và đang trở thành nỗi lo lắng, ám ảnh của toàn xã hội.

Bạo lực học đường, lỗi của ai
Bạo lực học đường, lỗi của ai?

(ĐCSVN) - Vụ việc nữ sinh lớp 9 bị bạn cùng lớp đánh hội đồng dã man, lột quần áo và quay clip phát trên facebook ở trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi ( Hưng Yên) gây phẫn nộ với dư luận cả nước. Một câu hỏi đặt ra là: Ai phải chịu trách nhiệm về bạo lực học đường hiện nay?

Quản lý bếp ăn tập thể có khó không
Quản lý bếp ăn tập thể có khó không?

(ĐCSVN) - Thực phẩm không bảo đảm chất lượng dinh dưỡng và an toàn vệ sinh được sử dụng tại không ít bếp ăn tập thể gây mối quan ngại lớn cho người sử dụng. Nếu không ngăn chặn, kiểm soát được tình trạng này thì hậu quả khôn lường.

“Luật nước – Lệ làng”
“Luật nước – Lệ làng”

(ĐCSVN) - Vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Sa Pa (Lào Cai) trưa ngày 1/3 vừa qua đang được dư luận quan tâm đặc biệt, bởi sự việc người nhà nạn nhân và người dân kéo ra hiện trường đòi hai lái xe ô-tô phải bồi thường 400 triệu đồng mới cho đi là chuyện “lạ”...

Thiết bị sạch
Thiết bị sạch?

(ĐCSVN - Đối với thực phẩm, dược phẩm hay hóa mỹ phẩm, làm một người tiêu dùng thông minh đã khó, với thiết bị tin học, các phương tiện kết nối internet thì khó khăn với người tiêu dùng tăng bội phần.

Dâng sao có giải được hạn
Dâng sao có giải được hạn?

(ĐCSVN) - Đầu năm mới, nhiều người dân đổ về các ngôi đền, chùa, phủ để làm lễ dâng sao, giải hạn với mong muốn cầu cho một năm mới sức khỏe, bình an, hạnh phúc gặp nhiều may mắn. Các hoạt động này diễn ra vô cùng sôi động, năm sau đông hơn năm trước và đi cùng với đó là nhiều cảnh tượng chen lấn xô đẩy, phản cảm trục lợi..., biến tướng ngày càng trầm trọng.

Loạn chuẩn
Loạn chuẩn!

(ĐCSVN) - Từ sau Tết Nguyên đán đến Rằm tháng Giêng, các lễ hội, các nghi lễ cúng bái theo tín ngưỡng dân gian bùng phát, với nhiều biểu hiện vượt quá ngưỡng bình thường, lệch lạc... dẫn đến loạn chuẩn.

Điều đọng lại sau Tết
Điều đọng lại sau Tết

(ĐCSVN) - Sau những ngày Tết, mỗi người, mỗi nhà có những trải nghiệm khác nhau. Có người hài lòng, vui vẻ mong năm sau lại trở về những sinh hoạt gia đình như thế; có người than phiền vì Tết quá nặng nề, mệt mỏi… Vậy, giá trị đích thực của Tết cần lưu giữ là gì?

Hài Tết bao giờ mới hết nhạt
Hài Tết bao giờ mới hết nhạt?

(ĐCSVN) - Cũng như mọi năm, chuẩn bị đón Xuân, thị trường hài Tết lại “trăm hoa đua nở”, vì thế khán giả có “thực đơn” phong phú để lựa chọn. Thế nhưng cũng như những năm trước, nhìn chung nội dung các tiểu phẩm hài vẫn quẩn quanh theo lối mòn, ít đổi mới, có tác phẩm còn thể hiện quá lố những màn khoe da thịt để câu khách.

Tết xưa, Tết nay
Tết xưa, Tết nay !

(ĐCSVN)- Đề gìn giữ được nét đẹp của Tết xưa, ngoài các quy định trong luật, các nghị định, rất cần phát động phong trào gìn giữ truyền thống văn hóa dân tộc, khôi phục các phong tục Tết xưa ở cả đô thị và nông thôn để tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ

Để mừng tuổi mãi là một mỹ tục
Để mừng tuổi mãi là một mỹ tục

(ĐCSVN) - Đã thành thông lệ, cứ mỗi khi Xuân về, cùng với lời chúc tốt đẹp đầu năm là những phong bao lì xì, mừng tuổi được trao nhau thể hiện nét văn hoá đẹp đẽ của người Việt Nam. Thế nhưng, hiện nay phong tục đẹp đẽ này đang có phần bị “thương mại hóa”...

Tai nạn giao thông nghiêm trọng Trách nhiệm thuộc về ai
Tai nạn giao thông nghiêm trọng: Trách nhiệm thuộc về ai?

(ĐCSVN) – Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, trong đó có hai vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở Hải Dương và Long An khiến 12 người chết và nhiều người bị thương. Tuy nhiên hiện vẫn chưa thấy cá nhân, cơ quan, tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm hay nói lời xin lỗi trước những thiệt hại vô cùng thảm khốc ấy.

Đau đầu quà Tết
Đau đầu quà Tết!

(ĐCSVN) - Quà Tết chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Quà Tết đang bị lợi dụng, bị biến tướng và làm méo mó văn hóa truyền thống…, cũng như vô tình tạo ra sự ganh đua thú chơi xa xỉ gây lãng phí xã hội…

Rác và xử lý rác
Rác và xử lý rác

(ĐCSVN) - Để khắc phục vấn đề rác thải hiện nay một cách triệt để và hiệu quả, không còn cách nào khác là phải thay đổi cách quản lý và quy trình công nghệ xử lý rác theo các phương pháp tiên tiến trên thế giới.

Ngăn chặn thói xu nịnh
Ngăn chặn thói xu nịnh...

(ĐCSVN) – Thói xu nịnh, xưa nay, với muôn hình vạn trạng, biến hóa khôn lường. Ngày nay, nhiều vụ việc tham nhũng, chạy chức chạy quyền cũng xuất phát từ thói xu nịnh, “bằng lòng” hơn “bằng cấp”, trình độ năng lực...

Văn hóa công vụ Thực hiện “4 xin, 4 luôn”
Văn hóa công vụ: Thực hiện “4 xin, 4 luôn”

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1847/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ. Đây được coi là cơ sở quan trọng khắc phục tình trạng thờ ơ, vô cảm, lấy “hành” dân là “chính”; góp phần nâng cao văn hóa công vụ, hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay.

Hãy sử dụng smartphone một cách thông minh
Hãy sử dụng smartphone một cách thông minh

(ĐCSVN) - Sự ra đời của những chiếc điện thoại thông minh, hay còn gọi là Smartphone đã làm thay đổi rất nhiều cuộc sống của con người. Đã hơn chục năm smartphone có mặt ở Việt Nam, nhưng liệu người Việt, đặc biệt là những người trẻ đã thực sự sử dụng chúng một cách thông minh? Đã bao giờ họ nghĩ đến những hệ lụy khi sử dụng smartphone và mạng xã hội đem lại?

Rác thuốc
Rác thuốc!

(ĐCSVN) - Thuốc dùng để chữa bệnh, để hỗ trợ sức khỏe, nhưng nó chỉ có tác dụng khi thuốc bảo đảm chất lượng và có sự chỉ dẫn của thầy thuốc. Hiện nay, hiểm họa thuốc bắc, dược liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, thậm chí ngâm tẩm hóa chất độc hại đang diễn biến hết sức phức tạp.

Mùa cưới và nỗi bất an
Mùa cưới và nỗi bất an...

(ĐCSVN) - Những rạp đám cưới được dựng ngay trên lòng đường quốc lộ, tỉnh lộ lâu nay ở các địa phương đã trở nên quen thuộc vào mỗi mùa cưới. Tình trạng này cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông rình rập, khi mà ranh giới giữa rạp cưới và lưỡi hái “tử thần” không thể mong manh hơn…

Chiêu bài “hiến thận nhân đạo”
Chiêu bài “hiến thận nhân đạo”!

(ĐCSVN) - Nhờ tiến bộ của y học hiện đại, nhiều bệnh nhân đã được cứu sống do ghép tim, gan hay thay thận…Bên cạnh niềm vui lớn lao của người bệnh, nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng, thì hiện tượng nhẫn tâm đang làm nhói đau dư luận, đó là việc mua bán thận đang âm thầm diễn ra!

Phải công khai sự xuất hiện trên mạng xã hội
Phải công khai sự xuất hiện trên mạng xã hội

(ĐCSVN) - Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến đóng góp về Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (MXH). Sự ra đời của Bộ Quy tắc này sẽ đáp ứng được yêu cầu cấp thiết hiện nay về lành mạnh hóa môi trường MXH. Việc cán bộ, công chức phải công khai họ tên và hình ảnh thật của mình khi sử dụng mạng xã hội là một trong số nội dung trong Dự thảo Bộ Quy tắc.

Muốn cống hiến, tại sao phải “chạy”…
Muốn cống hiến, tại sao phải “chạy”…?

(ĐCSVN) - Đúng là khó hiểu, về lý thuyết mà nói thì cán bộ, đảng viên là lực lượng tiên phong của cách mạng, họ là những người có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp phát triển chung của đất nước, vì nhân dân mà phục vụ…