Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị đề nghị mức án 7 - 8 năm tù

Thứ bảy, 14/05/2022 20:19
(ĐCSVN) - Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị đề nghị mức án 7 - 8 năm tù; Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long Phạm Hồng Hà; Hơn 1 triệu người dân Thủ đô sẽ được khám sức khỏe hậu COVID-19 miễn phí; Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhận định Triều Tiên đối mặt với “biến cố lớn” do COVID-19… là một số tin đáng chú ý trong ngày hôm nay (14/5).
Bị cáo Trương Quốc Cường (áo trắng ngồi giữa). (Ảnh: tienphong.vn) 

Cựu thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị đề nghị mức án 7 - 8 năm tù 

Trong phiên xử ngày 14/5, khi nêu luận tội, đại diện Viện KSND TP Hà Nội đề nghị HĐXX tuyên phạt cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường mức án 7-8 tù; bị cáo Lê Đình Thanh (cựu cán bộ hải quan TP HCM) bị đề nghị 2 - 3 năm tù; bị cáo Nguyễn Việt Hùng (cựu phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược) bị đề nghị 3 - 4 năm tù cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", theo Điều 285 Bộ luật Hình sự 1999.

Các bị cáo Nguyễn Thị Thu Thủy (cựu phó phòng thuộc Cục Quản lý Dược) bị đề nghị mức án 4 - 5 năm năm tù và Phạm Hồng Châu (cựu trưởng Phòng đăng ký thuốc) bị đề nghị 7 - 8 năm tù tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo Điều 281, Bộ luật Hình sự 1999.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh", Viện kiểm sát đề nghị phạt ông Nguyễn Minh Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VN Pharma) và Võ Mạnh Cường (cựu Giám đốc Công ty Hàng hải quốc tế M&C) cùng mức án 20 năm tù. Tổng hợp với các bản án trước, Viện kiểm sát đề nghị phạt 2 bị cáo này tổng mức án 30 năm tù.

7 bị cáo còn lại là cựu cán bộ, nhân viên của các công ty VN Pharma, công ty H&C, công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn, bị đề nghị từ 8 - 16 năm tù.

Về hình phạt bổ sung, Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên cấm ông Trương Quốc Cường và các bị cáo đảm nhận chức vụ liên quan lĩnh vực y tế, dược 5 năm sau khi ra tù.

Viện KSND TP Hà Nội đánh giá, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội. Quá trình xét hỏi tại tòa, ông Trương Quốc Cường chưa thành khẩn khai báo nên không áp dụng các tình tiết giảm nhẹ hình phạt.

Theo Viện kiểm sát, năm 2007, Nguyễn Minh Hùng và nhóm bị cáo tại hai công ty VN Pharma, Công ty H&C, cấu kết làm giả các hợp đồng mua bán thuốc, đánh tráo vỏ thuốc Helix Canada thành thuốc nhãn mác Health 2000 Canada. Sau đó, nộp hồ sơ lên Cục Quản lý Dược xin cấp số đăng ký cho 7 loại thuốc mang nhãn Health 2000 Canada.

Ông Trương Quốc Cường khi đó là Cục trưởng Cục Quản lý Dược, được ủy quyền điều hành Hội đồng xét duyệt thuốc đã thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm được giao; đồng ý xét duyệt cấp số đăng ký thuốc trong khi hồ sơ không đủ điều kiện, dẫn đến 6/7 loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 được nhập khẩu và tiêu thụ tại Việt Nam, có giá trị hơn 148 tỷ đồng.

Mặc dù nhận được nhiều thông tin phản ánh thuốc Health 2000 Canada không rõ nguồn gốc xuất xứ, song ông Cường không chỉ đạo đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy, khiến các cơ sở y tế sử dụng số thuốc giả điều trị cho người bệnh, với tổng trị giá hơn 3,7 tỷ đồng.

Quá trình truy tố, ông Trương Quốc Cường được ghi nhận đã nộp 1,8 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, khi xét xử, ông Cường mới chỉ thừa nhận trách nhiệm của người đứng đầu, chưa thành khẩn khai báo nên Viện kiểm sát đề nghị mức án như trên.

Cơ quan chức năng đang tiến hành khám xét nhà ông Phạm Hồng Hà, nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long. (Ảnh: nld.com.vn) 

Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long Phạm Hồng Hà

Chiều nay (14/5), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam ông Phạm Hồng Hà, nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật hình sự.

Khi đương chức Chủ tịch UBND TP Hạ Long, ông Phạm Hồng Hà đã có những sai phạm về đấu thầu xây dựng... được báo chí phản ánh.

Khoảng 16h chiều ngày 14/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành khám xét nhà riêng của ông Phạm Hồng Hà.

Các y bác sĩ khám sức khỏe hậu COVID-19 cho trẻ em tại chương trình (Ảnh: tienphong.vn) 

Hơn 1 triệu người dân Thủ đô sẽ được khám sức khỏe hậu COVID-19 miễn phí

Ngày 14/5, Thành Đoàn, Hội LHTN, Hội Thầy thuốc trẻ Thành phố Hà Nội phối hợp với đơn vị liên quan phát động hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2022, với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19: Chạm “AI” - Chạm sức khỏe”.

Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” sẽ tiến hành khám sức khỏe hậu COVID-19 cho hơn 1 triệu người dân, thanh, thiếu nhi Thủ đô bằng hình thức trực tiếp và tư vấn trực tuyến miễn phí.

Anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Thành phố Hà Nội cho biết, hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2022 được tổ chức nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp mắc bệnh lý giai đoạn hậu COVID-19. Qua đó, can thiệp chăm sóc và điều trị, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong, nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến các hoạt động chức năng và sức khỏe người dân.

Hành trình sẽ tiến hành khám sức khỏe hậu COVID-19 cho hơn 1 triệu người dân, thanh, thiếu nhi Thủ đô bằng hình thức trực tiếp và tư vấn trực tuyến miễn phí. Chương trình diễn ra từ nay đến hết năm 2022, thông qua ứng dụng AlviCare. Từ đó, người bệnh có thể tra cứu dễ dàng mọi lúc mọi nơi…

Tại lễ phát động, 120 y, bác sĩ tình nguyện của Thủ đô đến từ 14 bệnh viện trên địa bàn đã tham gia khám bệnh trực tiếp, hoàn toàn miễn phí cho người dân.

Theo đó, người dân được khám bệnh tổng quát và chuyên sâu; kiểm tra huyết áp, các dấu hiệu di chứng hậu COVID-19 và triệu chứng COVID-19 kéo dài; khám hô hấp; khám tim mạch, kiểm tra nhịp tim và đo điện tâm đồ.

Đặc biệt, người dân cũng chụp X-quang tại chỗ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đưa ra cảnh báo bằng cách không in phim cứng và trả kết quả tư vấn ngay trên điện thoại qua ứng dụng AlviCare, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường. 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì cuộc họp về ứng phó với dịch COVID-19 tại Bình Nhưỡng ngày 14/5/2022. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhận định Triều Tiên đối mặt với “biến cố lớn” do COVID-19

Ngày 14/5, Triều Tiên ghi nhận thêm 21 ca tử vong do COVID-19, với hơn 174.000 người trên cả nước bị sốt. Trước tình hình này, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố đất nước đang đối mặt với “biến cố lớn” do sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố số liệu được cập nhật từ ngày 13/5, sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì một hội nghị của Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên trước đó cùng ngày nhằm rà soát hệ thống chống dịch trong nước. Theo KCNA, ông Kim Jong-un nhấn mạnh rằng sự lây lan của loại virus nguy hiểm là “biến cố lớn kể từ khi lập quốc”. Ông cũng yêu cầu các nhà chức trách học hỏi kinh nghiệm chống dịch tại một số nước, trong đó có Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trấn an người dân, khẳng định Triều Tiên sẽ sớm vượt qua làn sóng dịch hiện này, đồng thời cho rằng có thể kiểm soát được dịch khi mà nước này đang siết chặt các biện pháp.

Trong khi đó, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin đã có tổng cộng khoảng 524.440 người dân có triệu chứng sốt từ cuối tháng 4 đến ngày 13/5, trong đó có 243.630 người đã khỏi hoàn toàn, cùng khoảng 280.810 người đang được điều trị. Tính đến thời điểm hiện tại, số ca tử vong do COVID-19 tại Triều Tiên là 27 ca. Ngày 12/5 vừa qua, Triều Tiên chính thức thông báo đợt bùng phát dịch COVID-19 đầu tiên kể từ tháng 1/2020.

Liên hợp quốc (LHQ) ngày 13/5 khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Triều Tiên đối phó với dịch COVID-19. Phó Phát ngôn viên của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, ông Farhan Haq, khẳng định LHQ cam kết sẵn sàng cùng các đối tác nhân đạo hỗ trợ người dân Triều Tiên về COVID-19 cùng các vấn đề khác, trong bối cảnh khó khăn có khả năng đã trầm trọng thêm từ khi dịch bùng phát và đóng cửa biên giới hồi năm 2020. Ông cho biết LHQ đang theo dõi tình hình dịch bệnh tại Triều Tiên, giữ liên lạc với đại diện của Triều Tiên về vấn đề này./.

 

 

P.V (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực